Tặng nước ngọt cho người dân Bến Tre

Ngày 17-5, đoàn công tác xã hội quận 11, TPHCM do ông Nguyễn Tăng Minh, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND quận, làm trưởng đoàn, đã đến thăm và tặng quà tại tỉnh Bến Tre, địa phương được xem là nơi chịu nhiều thiệt hại do hạn hán, xâm nhập mặn. 

Tại xã An Đức, huyện Ba Tri, đoàn cùng Nhóm "Những người bạn quận 11" đã thăm hỏi nhân dân địa phương, tặng 70 phần quà tiền mặt trị giá 21 triệu đồng; một xe bồn 30m³ nước uống, 200 can nhựa chứa nước uống sạch (loại 20 lít/can) cho người dân đang gặp khó khăn.

Tại huyện Ba Tri, đã có hơn 90% diện tích lúa bị ảnh hưởng, giảm năng suất và mất trắng do hạn mặn trong tổng số 4.500ha vừa xuống giống.

Tặng nước ngọt cho người dân Bến Tre ảnh 1 Tặng quà cho bà con huyện Ba Tri
Cùng ngày, đoàn đến các xã Quới Điền, Thạnh Phong, Thạnh Hải (huyện Thạnh Phú) và tặng mỗi xã một xe bồn 40m³ nước uống và 600 can chứa nước sạch nhằm hỗ trợ bà con bớt khó khăn trong sinh hoạt. Hiện người dân khu vực này đang phải mua nước ngọt với giá 70.000-100.000/m³.
Tặng nước ngọt cho người dân Bến Tre ảnh 2 Tặng nước uống sạch cho bà con Thạnh Phú

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bến Tre, đến tháng 5-2020, toàn tỉnh có khoảng 20.000ha cây ăn trái, 72.320ha dừa, 1.490ha rau màu, hơn 1.000ha cây giống, hoa kiểng đang có nguy cơ bị thiệt hại do thiếu nước tưới; 721,8ha diện tích nuôi tôm càng xanh bị thiệt hại dưới 30%; khoảng 1.100 tấn nghêu bị chết, ước giá trị thiệt hại khoảng 23 tỷ đồng...         

>> Một số hình ảnh tại buổi tặng quà:
Tặng nước ngọt cho người dân Bến Tre ảnh 3
Tặng nước ngọt cho người dân Bến Tre ảnh 4
Tặng nước ngọt cho người dân Bến Tre ảnh 5
Tặng nước ngọt cho người dân Bến Tre ảnh 6

Tin cùng chuyên mục