
Sáng 15-12, Tổng Công ty Dầu khí Việt Nam tổ chức khánh thành Nhà máy Đạm Phú Mỹ - dự án khí điện đạm đầu tiên và lớn nhất Việt Nam hiện nay sau 3 năm xây dựng. Đến dự lễ có Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải, Đại sứ Hàn Quốc, Đại sứ Italia cùng nhiều cán bộ lãnh đạo của Bộ Công nghiệp, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Thủ tướng Phan Văn Khải (thứ 2 từ trái sang) tại buổi lễ khánh thành Nhà máy đạm Phú Mỹ. Ảnh: CAO THĂNG
Với tổng vốn đầu tư lên đến 450 triệu USD, Nhà máy Đạm Phú Mỹ sử dụng nguồn khí thiên nhiên khai thác tại thềm lục địa phía Nam (mỏ Bạch Hổ, Nam Côn Sơn…) để sản xuất ra amôniac và urê bằng hệ thống thiết bị công nghệ tiên tiến nhất của Tập đoàn Haldor Topsoe (Đan Mạch), Snamprogetti (Italia).
Trước đó, từ tháng 4-2004 đến nay, nhà máy đã chạy thử và sản xuất thành công 257.000 tấn urê (kiểm định đạt tiêu chuẩn chất lượng quốc tế), trong đó có 181.000 tấn đã được đưa ra thị trường tiêu thụ.
Hiện nay, nhà máy có công suất thiết kế 1.350 tấn amôniac và 2.200 tấn urê/ngày, con số này sẽ đáp ứng được 35% nhu cầu sản xuất nông nghiệp trong nước, góp phần bình ổn thị trường và hạn chế sự phụ thuộc quá nhiều vào nhập khẩu.
Phát biểu tại lễ khánh thành, Thủ tướng Phan Văn Khải cho rằng: dự án Nhà máy Đạm Phú Mỹ đi vào hoạt động sẽ tạo đà cho ngành công nghiệp phân bón Việt Nam không ngừng phát triển, giúp cho Chính phủ có cơ sở điều chỉnh giá cả thị trường và giúp cho ngành nông nghiệp phát triển trên con đường công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
T.Tu