“Tháng ba Hàm Long” kết nối hội hoạ và du lịch đường sông

Làng nghệ sĩ Hàm Long (số 35-37-39 đường 103 Thạnh Mỹ Lợi, TP Thủ Đức) tổ chức các chuỗi trưng bày sơn mài, tượng gốm, tranh thuỷ mặc… Từ nay, đến hết ngày 2-4.
“Tháng ba Hàm Long” kết nối hội hoạ và du lịch đường sông

Không gian trưng bày của “Tháng ba Hàm Long” là sự kết nối các không gian lớn theo mô hình nhà vườn kết hợp gallery của hoạ sĩ Nguyễn Hoài Hương (Nguyen's Art Garden) và hoạ sĩ Lý Khắc Nhu (Kỳ Long Art Gallery).

Tác phẩm tượng gốm trong không gian nhà vườn

Tác phẩm tượng gốm trong không gian nhà vườn

Nguyen's Art Garden trưng bày những tác phẩm sơn mài của hoạ sĩ Nguyễn Hoài Hương và Hồ Hữu Thủ, cùng khu vực điêu khắc gốm của hoạ sĩ Nguyễn Văn Trung… Và Kỳ Long Art Gallery trưng bày tác phẩm tranh thuỷ mặc của nhiều hoạ sĩ như: Lý Tùng Niên, Lý Khắc Nhu, Lục Hà Kim, Phạm Công Tâm, Việt Kim Quyên,…

Không gian trưng bày những tác phẩm sơn mài cỡ lớn

Không gian trưng bày những tác phẩm sơn mài cỡ lớn

Làng nghệ sĩ Hàm Long mở cửa tự do đón khách tham quan, tại đây khách có dịp thưởng lãm những tác phẩm tượng gốm, sơn mài cỡ lớn và tìm hiểu các bước để thực hiện một tác phẩm sơn mài tại xưởng vẽ.

Khách tham quan triển lãm

Khách tham quan triển lãm

Hoạ sĩ Nguyễn Hoài Hương bày tỏ: “Tháng ba Hàm Long sẽ trở thành sự kiện quan trọng của làng nghệ sĩ Hàm Long, chúng tôi luôn muốn và cố gắng tổ chức nhiều hơn những cuộc trưng bày để người trong nghề có dịp gặp mặt và công chúng yêu thích hội họa có thể đến thưởng lãm, trao đổi cùng các hoạ sĩ về tác phẩm”.

Ông Nguyễn Kim Toản, Giám đốc Saigon Waterbus chia sẻ: “Khách tham quan có thể đến làng nghệ sĩ Hàm Long theo đường bộ hoặc đường sông, nhưng với đường sông lộ trình xuất phát từ Bến Bạch Đằng sẽ nhanh hơn đường bộ. Hiện tại, Saigon Waterbus chưa có trạm dừng tại đây, trong thời gian tới chúng tôi sẽ nghiên cứu và đề xuất có thêm trạm dừng tại đây, để khách tham quan thuận tiện đến thưởng thức hội hoạ cũng như không gian nghệ thuật xanh mát bên bờ sông Sài Gòn, từ đó mở thêm nhiều hướng đặc sắc trong việc phát triển du lịch đường sông ở TPHCM”.

Tin cùng chuyên mục