Những cuộc trao đổi song phương giữa các đoàn đại biểu thanh niên, sinh viên thế giới tại Festival 16 trong những ngày qua nổi lên một vấn đề lớn: Thanh niên thế giới làm gì để xây dựng đất nước phồn vinh góp phần vào hòa bình ổn định trên thế giới? PV Báo SGGP đã ghi nhận một số ý kiến tiêu biểu xung quanh chủ đề này.
Anh A. SEASSAV (Đảng viên Đảng Cộng sản Pháp): Qua Festival 16, chúng tôi được gặp gỡ những thanh niên Việt Nam, mới thấy tình cảm đoàn kết giữa những người cộng sản Pháp và Việt Nam không thể nhạt phai.
Vũ điệu samba tại Festival 16.
Chúng tôi luôn theo dõi những bước phát triển của Việt Nam trong suốt 20 năm qua kể từ khi Việt Nam thực hiện chính sách đổi mới. Quả thực trong quá khứ trước đây, chiến thắng của Việt Nam trước đế quốc Mỹ là vĩ đại. Sự vĩ đại đó có công lớn của thanh niên.
Chúng tôi cũng rất ngạc nhiên là cuộc chiến chống đói nghèo ở Việt Nam lại có kết quả tốt như vậy. Tôi đã tới Việt Nam và nhận thấy cuộc sống đã đổi thay rất lớn. Chắc chắn những thành tựu đó cũng có sự đóng góp to lớn của thế hệ trẻ. Để những thành tựu đó được phát huy, thanh niên chúng ta phải đấu tranh chống lại chủ nghĩa tư bản – vốn chỉ dựa trên lợi ích cá nhân mà không quan tâm đến lợi ích cộng đồng.
Chị M. LEENA (Ấn Độ): Với thanh niên Việt Nam, thanh niên Ấn Độ có lòng cảm phục lớn lao. Hình ảnh những thanh niên của Việt Nam trong thời kỳ chiến tranh giải phóng dân tộc luôn in đậm trong ký ức của đông đảo thanh niên Ấn Độ. Đó là sự hy sinh cao cả cho lý tưởng tự do cho quyền tự quyết dân tộc mình.
Thanh niên chúng ta hôm nay hội tụ ở đây từ khắp 5 châu mỗi người đều là một phần gắn bó với quê hương dân tộc mình. Do đó chúng ta phải cùng nhau đấu tranh để được sống trong hòa bình, phát triển đất nước và thực hiện quyền tự quyết đối với vận mệnh dân tộc của mình.
Vì lựa chọn con đường đi riêng cho mình mà nhiều dân tộc ngày nay đang bị chính sách bao vây cấm vận của Mỹ. Chúng ta phải sát cánh cùng nhau đấu tranh chống lại những điều phi lý đó để mỗi dân tộc có điều kiện phát triển hơn, nhân dân các nước bị cấm vận cũng bớt phải chịu đựng những khó khăn do cấm vận gây ra.
Anh L. NILS (Thư ký đối ngoại Đoàn Thanh niên cách mạng cộng sản Thụy Điển): Để hoạt động của thanh niên thực sự có hiệu quả, thanh niên Việt Nam và Thụy Điển có thể mở các diễn đàn trao đổi thông tin nếu thấy cần thiết thì chúng ta có thể trực tiếp chia sẻ và hành động cùng nhau để giải quyết những công việc cụ thể.
Chúng ta đang sống trong thời đại toàn cầu hóa rộng rãi, nhiều tổ chức tư bản đã biến những dịch vụ giáo dục, y tế, việc làm thành những dịch vụ kiếm lời. Chúng ta phải có trách nhiệm đấu tranh chống lại những hành động đó. Thanh niên phải cũng nhau hướng tới việc xây dựng một xã hội lấy việc phát triển con người làm trung tâm; phải đấu tranh cho mọi người nhận thấy rằng, giáo dục, y tế, việc làm không thuần túy là hàng hóa mà là nhiệm vụ ưu tiên cần giải quyết chứ không phải là kiếm lợi nhuận.
Tại diễn đàn của đại diện các đoàn dự Festival 16 Anh R. Jose (đại diện đoàn Venezuela) đã phát biểu nhấn mạnh như vậy tại diễn đàn của các đại diện dự Festival TN, SV thế giới lần thứ 16 (Festival 16) diễn ra vào sáng 12-8 (theo giờ Việt Nam) tại thủ đô Caracas, Venezuela. Việt Nam cũng đã có chương trình quốc gia về giải quyết việc làm. Để thành tựu trên được tiếp tục phát huy, trong thời gian tới, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục nhân rộng các chương trình xã hội như dạy học cho trẻ em vùng sâu, vùng xa, khám chữa bệnh và cấp phát thuốc men, nước sạch cho người nghèo. |