Thọ ''đại uý'' - tức Nguyễn Văn Thọ, một trong những tay chân thân cận của Năm Cam liên quan trực tiếp đến vụ giết hại anh Phan Lê Sơn. Ngày 21/3/2002, Cục Cảnh sát hình sự đã ra lệnh truy nã Thọ "đại úy" về hai tội giết người và tổ chức đánh bạc. Sau khi bị truy nã, Thọ đã nhiều lần lọt lưới lực lượng CSHS Công an TP.HCM. Ngày 22/7/2002, nhận được tin báo Lê Thị Điệu và con gái là Nguyễn Thị Thúy Loan (vợ con Thọ) chuẩn bị đi thăm Thọ, Công an TP.HCM bố trí lực lượng và tiếp cận với Thúy Loan. Loan khai nhận đã gặp và nói chuyện với Thọ nhiều lần tại nhà bà Khắc và Lê Văn Có ở Đức Hòa, Long An. Vợ của Thọ là Lê Thị Điệu khai: Chiều 23/7/2002 đã 2 lần lên nhà bà Lê Thị Khắc để thăm Thọ. Bà Khắc khai nhận Thọ đã đến nhà bà chờ vợ lên để xin tiền. Ngày 23/7/2002, Thọ trốn tại nhà Nguyễn Minh Quế ở Trảng Bàng, Tây Ninh. Ở đây, chúng mua rượu để uống cho đến sáng 24/7, sau đó Hội chở Thọ mướn xe đi về Châu Đốc. Ngày 23/7/2002, Hội chở Thọ đến nhà Quế, sau đó thuê xe đi Châu Đốc. Ngày 24/7/2002, hai đối tượng này đã đến Châu Đốc, Thọ xuống xe và bỏ trốn. Còn Nguyễn Thị Thơm - vợ của Quế khai, tối 23/7/2002, Thọ đến nhà đòi uống rượu. Trong lúc uống rượu, Thọ muốn đi Châu Đốc cúng chùa nên nhờ Quế thuê xe ôtô. Sáng hôm sau, 24/7/2002, Thọ cùng gia đình Quế và Thơm đi Châu Đốc. Nguyễn Hoàng Nhậm - lái xe biển số 53L-1665 chở Thọ đi Châu Đốc ngày 24/7/2002 khai nhận trên đường chở Thọ đi, khi đến quán ăn Long Châu Hà (Cai Lậy - Tiền Giang), Thọ có gọi điện cho ai đó nhưng không rõ. Ngày 25/7/2002, Công an TP.HCM thi hành lệnh bắt và khám xét khẩn cấp các đối tượng liên quan tới việc che giấu Thọ "đại úy" gồm: Lê Thị Khắc, Nguyễn Văn Việt, Nguyễn Văn Hội, Nguyễn Minh Quế và Lê Thị Điệu. Sau đó, đêm 24 rạng ngày 25/7/2002, tiếp tục truy kích Thọ "đại úy" về hướng Châu Đốc, đồng thời xác minh số điện thoại Thọ đã gọi tại quán ăn Long Châu Hà... Cơ quan công an đã xác định được chủ số điện thoại này là Huỳnh Ngọc Mai và mời đối tượng này làm việc. Đến ngày 26/7, Mai vẫn ngoan cố không khai báo về mối quan hệ với Thọ, nhưng sau đó, anh Nguyễn Văn Lớn, người được thuê chở Thọ đi trốn đã khai nhận cụ thể về mối quan hệ giữa Mai và Thọ. 0h ngày 22/7, CSHS Công an TP.HCM đã bắt khẩn cấp Huỳnh Ngọc Mai về hành vi che giấu tội phạm. Sau khi vợ con Thọ bị bắt và xử, CA TP.HCM chỉ còn một đầu mối có liên quan đến Thọ là Võ Thị Tuyết Mai (1960). Các trinh sát theo dõi Mai và phát hiện Thọ có liên lạc vơi Mai và có di chuyển từ Tây Ninh về Đồng Nai. Dù Thọ “đại uý” đã luôn cải trang để che giấu nhưng bằng các biện pháp nghiệp vụ, CA TP.HCM vẫn phát hiện được và bắt gọn. (Theo VietNamNet)