
Mặc dù mới đầu mùa mưa nhưng thị trường áo mưa đã khởi động với các loại áo đi mưa đủ màu sắc, kiểu dáng.
Tiện ích và thời trang
Năm nay, các nhà sản xuất tung ra thị trường nhiều loại áo mưa được thiết kế với đủ các ưu điểm: đẹp, bền, tiện dụng. Ngoài những kiểu áo mưa thông dụng như: áo cánh dơi (ponso), áo ống, áo 2 đầu dành cho hai người,… áo mưa năm nay đã quay trở lại các kiểu ba - đờ - xuy, măng - tô hai hàng nút, áo khoác, áo gió với nút bóp và dây kéo ẩn bên trong.

Nhiều chi tiết được cải tiến nhằm tăng tiện ích như phần nối giữa áo và nón được thay thế bằng nút thu dây hay dây kéo thay vì hai sợi dây cột; phần cài nút hai bên hông được thay bằng miếng dán; phần lưỡi trai của nón được thiết kế cứng hơn, rộng hơn để ngăn nước mưa tạt vào mắt; loại áo mưa hai đầu dành cho hai người có thêm miếng nhựa kính trong để che chỗ đèn xe, đảm bảo độ sáng khi chạy trong đêm...
Không chỉ chú trọng đến những tiện ích, thời trang cũng là yếu tố được nhiều nhà sản xuất chú trọng cho sản phẩm áo đi mưa hiện nay. Không đơn điệu với 1 màu như trước, đa phần các thân áo hiện được thiết kế với 2-3 mảng màu phù hợp tạo nét thời trang; những loại áo mưa làm từ nhựa dẻo trong được điểm nhiều hoa văn, bông mờ khá trang nhã dành cho phái nữ… Ngay cả áo mưa trẻ em cũng có rất nhiều màu sắc, kiểu dáng bắt mắt, ngoài những màu sắc rực rỡ, để phục vụ các khách hàng nhí, nhà sản xuất còn in nhiều hình ảnh hoạt hình vui nhộn đang được các em yêu thích như: Pokemon, Hugo, Baney…
Hàng nội chiếm ưu thế
Thị trường áo mưa năm nay vẫn thuộc về hàng nội với ưu thế giá rẻ và chất lượng không thua kém hàng ngoại. Ngoài những thương hiệu áo mưa quen thuộc được khách hàng tín nhiệm từ lâu như Rạng Đông, Hanko, Viking JK…, hầu hết các loại áo đi mưa trên thị trường hiện nay đều do các sạp tự ép lấy và bỏ sỉ là chính. Hàng ngoại chiếm một thị phần rất nhỏ với nguồn hàng nhập chủ yếu từ Trung Quốc, Singapore và Nhật.
Bên cạnh những chất liệu truyền thống như vải nhựa PE, vải nhựa nylon, nhựa xốp,… năm nay chất liệu cho áo mưa còn có các loại vải nhựa trong, nhựa kính có chấm bi, hoa. Theo các tiểu thương chợ Bình Tây, do giá nguyên liệu đầu vào tăng (vải nhựa cao cấp tăng 20%, vải nhựa tái sinh tăng 15%) nên dù các nhà sản xuất đã cố gắng cầm cự, tăng giá một cách cân nhắc để giữ khách hàng thì phần lớn giá các loại áo mưa năm nay vẫn tăng 10%-15%. Giá cả tùy thuộc vào chất liệu, mẫu mã, mức trung bình dao động từ 15 đến 45 ngàn đồng/áo.
Theo tư vấn của các nhà sản xuất, các loại áo mưa bằng nhựa trong suốt không che giấu được phế liệu trộn vào như các loại nhựa đục, nên dễ chọn loại tốt hơn. Một số cơ sở nhỏ trộn bột nhựa giá rẻ để kéo giá thành áo mưa xuống còn phân nửa, tuy nhiên loại áo mưa này sẽ mau bị cứng sau một thời gian sử dụng.
KIM LIÊN