Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Công nghiệp, Tổng Công ty Thép Việt Nam vừa tổ chức chuyển đổi mô hình hoạt động từ Tổng Công ty 91 sang mô hình công ty mẹ - công ty con. Theo đó Tổng Công ty Thép (VNSteel) là công ty mẹ có 12 đơn vị trực thuộc, 7 công ty con và 22 công ty liên kết.
Với mô hình mới, VNSteel cũng đã ký thỏa thuận hợp tác chiến lược toàn diện với Ngân hàng Công thương Việt Nam trên các lĩnh vực góp vốn, hợp tác liên doanh liên kết, ưu tiên sử dụng các sản phẩm, dịch vụ của nhau. Tổng Giám đốc VNSteel, ông Đậu Văn Hùng cho biết, trong năm 2007 này, VNSTeel sẽ hoàn thành cổ phần hóa các doanh nghiệp thép Biên Hòa, Thủ Đức, Nhà Bè. Năm 2008 sẽ cổ phần hóa tiếp các doanh nghiệp Gang thép Thái Nguyên và năm 2009 sẽ tiến hành cổ phần hóa toàn bộ công ty mẹ, đồng thời tiến hành thành lập Tập đoàn Thép Việt Nam.
S.NÂU
Coca-Cola hỗ trợ sách trị giá 100 triệu đồng cho các trường tiểu học tại Hà Tây và Hải Phòng
Vừa qua, Công ty Coca-Cola VN đã hỗ trợ gần 9.000 đầu sách cho thư viện 10 trường tiểu học vùng sâu vùng xa tỉnh Hà Tây và thành phố Hải Phòng, đồng thời hỗ trợ những trường trên địa bàn tỉnh Hà Tây này chi phí cải tạo thư viện với tổng kinh phí lên đến hơn 100 triệu đồng. Được sự ủng hộ và phối hợp chặt chẽ từ Sở Giáo dục – Đào tạo thành phố Hải Phòng và Sở Giáo dục – Đào tạo Hà Tây, chương trình “Hỗ trợ sách cho thư viện” của Công ty Coca-Cola Việt Nam nhằm góp phần phát huy văn hóa đọc cho giới trẻ và hỗ trợ phát triển nền giáo dục nước nhà đặc biệt là những trường tiểu học vùng sâu vùng xa. Số sách hỗ trợ bao gồm sách giáo khoa, sách tham khảo, truyện cổ tích, sách lịch sử… dành cho học sinh tiểu học. Những đầu sách này góp phần đáp ứng nhu cầu thực tiễn dạy và học đồng thời là một kênh mở mang kiến thức cho các em. Trong danh sách 10 trường tiểu học được nhận hỗ trợ sách của Công ty Coca-Cola có 5 trường ở Hà Tây và 5 trường ở Hải Phòng. Mỗi trường được hỗ trợ sách với giá trị là 10 triệu đồng. Kể từ khi chính thức hoạt động tại Việt Nam vào năm 1994 đến nay, Công ty Coca-Cola đã đầu tư trên 1,6 triệu đô la Mỹ vào các chương trình xã hội và hỗ trợ cộng đồng.
L.VINH
Đưa nhà máy chế biến cao su công suất 15.000 tấn/năm vào hoạt động
Tập đoàn KUMHO TIRES (Hàn Quốc) vừa tổ chức khánh thành và đưa vào hoạt động nhà máy chế biến mủ cao su tại xã Lai Khê, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương. Nhà máy có công suất 15.000 tấn/năm, lò sấy chế biến mủ tạp công suất 3 tấn/giờ (mủ tinh 4,5 tấn/giờ), giúp tiết kiệm được điện năng, giảm giá thành. Đặc biệt, công nghệ ép kiện giúp đưa bành cao su vào máy ép kiện và đóng gói toàn bộ bằng hệ thống tự động, có sử dụng rô bốt rất hiệu quả và được đánh giá là nhà máy chế biến cao su hiện đại nhất Việt Nam. Được biết, toàn bộ vốn đầu tư thực hiện dự án là của Hàn Quốc với giai đoạn 1 là 50 tỷ đồng. Nguồn nguyên liệu thu mua tập trung quanh nhà máy và các vùng lân cận, nhà máy giúp tạo việc làm cho gần 1.000 lao động với thu nhập bình quân 2 triệu đồng/người/tháng.
T.Tu
Khai trương Pakrson Hùng Vương Plaza
Công ty cổ phần Hùng Vương và Tập đoàn Parkson vừa khai trương khu phức hợp cao cấp Hùng Vương Plaza và Trung tâm mua sắm Parkson Hùng Vương Plaza tại số 126 Hùng Vương, quận 5. Đây là khu phức hợp thương mại có quy mô lớn nhất tại TPHCM với TT mua sắm Parkson hiện đại, quy tụ những thương hiệu thời trang và mỹ phẩm nổi tiếng như: Nike, Adidas, Calvin Klein, Puma... Parkson Hùng Vương Plaza có tổng vốn đầu tư 6 triệu USD với diện tích kinh doanh 24.000m2, gồm 3 tầng: tầng trệt kinh doanh mỹ phẩm, nước hoa và túi xách, tầng một tập trung các nhãn hiệu thời trang cao cấp, tầng hai chuyên bán đồ gia dụng, đồ điện, văn phòng phẩm và tầng ba là khu ẩm thực, khu vui chơi.
T.LIÊM