Tổng thống Hoa Kỳ George W.Bush và phu nhân thăm chính thức Việt Nam

* Tuyên bố chung giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Hợp chủng quốc Hoa Kỳ
Tổng thống Hoa Kỳ George W.Bush và phu nhân thăm chính thức Việt Nam

* Tuyên bố chung giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Hợp chủng quốc Hoa Kỳ

Việt Nam là đất nước sôi động và thân thiện

Nhận lời mời của Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết và phu nhân, Tổng thống Hợp chủng quốc Hoa Kỳ George W.Bush và phu nhân đã đến Hà Nội lúc 10 giờ 30 hôm qua, chính thức bắt đầu chuyến viếng thăm Việt Nam và tham gia Hội nghị APEC 2006, từ ngày 17 đến 20-11-2006.

Lúc 14 giờ 30, lễ đón chính thức Tổng thống George W. Bush và phu nhân đã diễn ra tại Phủ Chủ tịch. Sau lễ đón, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết và Tổng thống George W.Bush đã có buổi hội đàm về những vấn đề hai bên cùng quan tâm.

Tổng thống Hoa Kỳ George W.Bush và phu nhân thăm chính thức Việt Nam ảnh 1
Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh tiếp Tổng thống Hoa Kỳ George W.Bush.

Mở đầu buổi hội đàm, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết nói: “Chắc ngài đã thấy nhân dân Việt Nam trên đoạn đường vừa đi qua? Họ là những người dân cần cù, năng động trong xây dựng đất nước.

Chuyến thăm chính thức của ngài đến Việt Nam lần này đã đánh dấu một mốc mới quan trọng trong việc tăng cường sự hợp tác giữa hai nước chúng ta. Chúng tôi tin rằng ngài và phu nhân cùng các vị khách quý sẽ có những ngày vui vẻ và hạnh phúc tại Việt Nam”.

Tổng thống George W.Bush vui vẻ nói: “Tôi và vợ tôi có ấn tượng rất tốt với đất nước và nhân dân Việt Nam. Có rất đông người dân Việt Nam đón chúng tôi với những nụ cười rất tươi trên gương mặt. Chúng tôi cảm kích vì điều đó. VN là đất nước sôi động và đáng mến, tôi sẽ tiếp tục làm mọi việc để mối quan hệ song phương giữa hai nước chúng ta ngày càng sâu đậm hơn”.

Tại buổi hội đàm, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết và Tổng thống George W.Bush cùng hoan nghênh ý nghĩa lịch sử của việc Việt Nam gia nhập WTO. Tổng thống Bush tái khẳng định sự ủng hộ mạnh mẽ của ông đối với việc Quốc hội Hoa Kỳ thông qua sớm nhất ở mức có thể Quy chế thương mại bình thường vĩnh viễn (PNTR) với Việt Nam.

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết khẳng định: Việt Nam sẽ tôn trọng đầy đủ các luật lệ của WTO và sẽ cùng các thành viên khác nỗ lực tạo dựng môi trường bình đẳng dựa trên sự công bằng cởi mở và hoan nghênh việc Tổng thống Bush bảo đảm sẽ duy trì mở cửa thị trường Hoa Kỳ, hỗ trợ tiến trình hội nhập của Việt Nam vào nền kinh tế thế giới, hoan nghênh hoạt động Sáng kiến hỗ trợ và thúc đẩy thương mại ở VN (STAR) và việc Hoa Kỳ gia hạn chương trình này.

Hai nhà lãnh đạo cũng đã thảo luận về sự hợp tác ngày càng tăng giữa Việt Nam và Hoa Kỳ trong việc giải quyết những mối quan tâm khu vực và toàn cầu. Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết cũng đánh giá cao việc Chính phủ Hoa Kỳ tăng viện trợ nhân đạo thông qua việc tiếp tục hợp tác trong các lĩnh vực tháo gỡ bom mìn, hỗ trợ người khuyết tật tại VN và tăng cường hơn nữa trong hợp tác giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường gần các kho chứa dioxin trước đây tại Việt Nam.

Hai nhà lãnh đạo cũng bày tỏ sự hài lòng trước những tiến bộ đạt được trong giải quyết những vấn đề do chiến tranh để lại và nhất trí hai bên sẽ tiếp tục hợp tác trong lĩnh vực này. Chủ tịch nước cũng thông báo về các luật quy định mới được ban hành về tự do tôn giáo và đang được tích cực thi hành tại các địa phương Việt Nam.

Tổng thống George W.Bush hoan nghênh quyết tâm đẩy mạnh công cuộc đổi mới, xây dựng nhà nước pháp quyền, chống tham nhũng của các nhà lãnh đạo Việt Nam. Tổng thống Bush đánh giá điều đó đã tạo ra môi trường thuận lợi trong kinh doanh và đầu tư tại Việt Nam. Tổng thống Bush cũng ca ngợi việc xử lý hiệu quả, ngăn chặn sự bùng phát dịch cúm gia cầm của Việt Nam và cam kết sẽ tiếp tục hỗ trợ để Việt Nam đối phó với nguy cơ của dịch bệnh này.

Tổng thống Hoa Kỳ George W.Bush và phu nhân thăm chính thức Việt Nam ảnh 2
Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết hội đàm cùng Tổng thống Mỹ George W. Bush tại Phủ Chủ tịch. Ảnh: MINH ĐIỀN

Về sáng kiến phòng chống dịch bệnh HIV/AIDS (PEPFAR) của Tổng thống Bush, thời gian qua được Việt Nam ủng hộ tích cực, hai bên đã cam kết sẽ tăng cường hơn nữa sự hợp tác tích cực để đẩy lùi căn bệnh này.

Tổng thống Bush cũng ca ngợi việc VN đăng cai tổ chức và tổ chức chu đáo Hội nghị APEC năm nay. Theo ông, điều đó chứng tỏ vai trò tích cực và quan trọng của Việt Nam trong thúc đẩy tự do hóa kinh tế –thương mại và an ninh khu vực.

Tổng thống Bush cũng cám ơn VN đã giúp Hoa Kỳ tìm kiếm, kiểm kê đầy đủ nhất, trong khả năng có thể, những trường hợp người Mỹ mất tích trong chiến tranh Việt Nam.

Kết thúc buổi hội đàm, Tổng thống George W.Bush đã mời Chủ tịch Nguyễn Minh Triết thăm Hoa Kỳ vào năm 2007. Chủ tịch cảm ơn và vui vẻ nhận lời.

* Buổi tối, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết và phu nhân đã mở tiệc chiêu đãi trọng thể Tổng thống Bush và phu nhân. 

PHẠM THỤC 

Cùng ngày, Tổng thống Hoa Kỳ George W. Bush đã đến chào xã giao Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và hội kiến cùng Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng.

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh cảm ơn Tổng thống George W.Bush đã ủng hộ VN gia nhập WTO, thúc đẩy thông qua PNTR với VN và tin rằng Hoa Kỳ sẽ là nhà đầu tư lớn nhất tại VN trong thời gian tới, hoan nghênh việc Hoa Kỳ đưa VN ra khỏi danh sách các nước đặc biệt quan tâm về tôn giáo (CPC) và đánh giá cao về sự quan tâm của Tổng thống Bush về phòng chống HIV/AIDS (PEPFAR) và dịch cúm gia cầm. Tổng thống Bush thông báo những nội dung tích cực đã bàn bạc với Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết và khẳng định, việc thông qua quy chế PNTR với VN là việc chắc chắn sẽ xảy ra. Tổng thống Bush hứa sẽ tăng viện trợ cho các lĩnh vực giáo dục, y tế của VN.

Dịp này, Tổng thống George W.Bush đã mời Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng sang thăm Hoa Kỳ để bàn bạc và thúc đẩy sự hợp tác kinh tế thương mại giữa hai nước. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vui vẻ nhận lời, cám ơn Tổng thống Bush và giao Bộ Ngoại giao Việt Nam bàn bạc thực hiện.

Tin cùng chuyên mục