
Từ đầu năm đến nay, TPHCM đã cấp phép cho 155 dự án có vốn đầu tư nước ngoài, với tổng vốn đầu tư 780,2 triệu USD, so với cùng kỳ năm ngoái thì tổng vốn đầu tư tăng gấp 3 lần.

Công ty Cơ điện Thủ Đức đã chế tạo được máy biến áp có công suất lớn, thay thế máy nhập khẩu, cung ứng cho mạng lưới điện quốc gia. Ảnh:Đức Thành
Trong đó, có 126 dự án đầu tư 100% vốn nước ngoài (với tổng vốn 719,7 triệu USD), 27 dự án liên doanh và 2 hợp đồng hợp tác kinh doanh. Bên cạnh đó, có 66 dự án điều chỉnh tăng vốn đầu tư khoảng 170 triệu USD, nâng tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài từ đầu năm đến nay lên 950,3 triệu USD.
Theo các ngành chức năng, thu hút vốn đầu tư nước ngoài thời gian qua vẫn tập trung nhiều vào các ngành công nghiệp chế biến, kế đến là ngành kinh doanh tài sản và dịch vụ tư vấn, xây dựng, y tế và ngân hàng.
* Cũng theo số liệu đưa ra từ Cục Thống kê TPHCM, kim ngạch xuất khẩu trong 7 tháng qua trên địa bàn vẫn giữ được nhịp độ tăng trưởng khá cao, khoảng 17,8% so với cùng kỳ năm ngoái, ước đạt giá trị kim ngạch là 7,94 tỷ USD. Một số mặt hàng xuất khẩu tăng khá cả về số lượng lẫn kim ngạch như gạo, thủy sản, may mặc, giày dép…
Riêng mặt hàng dầu thô xuất 9.630 ngàn tấn với giá trị kim ngạch đạt 4,9 tỷ USD, giảm 5,9% về lượng và tăng 22,4% về giá trị nhờ giá dầu thế giới tăng cao. Mặt hàng xuất khẩu giảm mạnh là sữa và sản phẩm sữa chỉ đạt 28,3 triệu USD, giảm 48,9% so với cùng kỳ năm ngoái.
V.M.H.