TPHCM: 6 tháng, kỷ luật 23 đảng viên

Các Quận ủy, Huyện ủy đã thi hành kỷ luật với 1 tổ chức đảng và 23 đảng viên bằng các hình thức khiển trách 15 đảng viên, cảnh cáo 4 đảng viên, cách chức 2 trường hợp, khai trừ 2 trường hợp.
Ngày 16-6, tại TP Vũng Tàu, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM (UBKT) đã tiến hành hội nghị sơ kết công tác kiểm tra giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng 6 tháng đầu năm 2017 và triển khai công tác trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017 khối quận, huyện.
Theo báo cáo, trong 6 tháng đầu năm, UBKT Thành ủy TPHCM đã tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy lập 1 đoàn kiểm tra vai trò lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện 7 chương trình đột phá theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP lần thứ X, tập trung thực hiện 4 chương trình về cải cách hành chính; giảm ngập nước, ứng phó biến đổi khí hậu, nước biển dâng; giảm ô nhiễm môi trường; chỉnh trang phát triển đô thị và giám sát vai trò lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Chương trình nông thôn mới.
UBKT quận, huyện đã tham mưu cấp ủy kiểm tra 62 tổ chức đảng và 43 đảng viên; giám sát 33 tổ chức đảng và 32 đảng viên tập trung về các lĩnh vực trọng tâm, trọng điểm.
Kết quả kiểm tra, các Quận ủy, Huyện ủy đã thi hành kỷ luật với 1 tổ chức đảng và 23 đảng viên bằng các hình thức khiển trách 15 đảng viên, cảnh cáo 4 đảng viên, cách chức 2 trường hợp, khai trừ 2 trường hợp.

Tin cùng chuyên mục