Trao tiền hỗ trợ cháu bé 9 tuổi bị bạo hành

Ngày 15-3, Ban Phụ nữ Công an tỉnh Bình Phước cùng đại diện Ban Thanh niên Công an tỉnh và một số chi hội phụ nữ, chi đoàn thanh niên thuộc Công an tỉnh, Công an TP Đồng Xoài đã đến thăm hỏi, động viên, trao tiền hỗ trợ cháu Lê Tấn A. (9 tuổi, học sinh lớp 3) bị cha dượng bạo hành.

1-893.jpg
Ban Phụ nữ Công an tỉnh Bình Phước cùng đại diện Ban Thanh niên Công an tỉnh đến thăm, trao tiền hỗ trợ mẹ con chị Đ.T.H.

Tiếp đoàn trong căn phòng trọ đơn sơ thuộc phường Tân Xuân, TP Đồng Xoài, nơi mẹ con chị Đ.T.H. (42 tuổi) và con trai L.T.A vừa thuê trọ, chị H. cho biết, sau khi con trai được xuất viện, 2 mẹ con chị đã ra thuê căn nhà trọ này để ở riêng. Cháu bé bị thương ở phần mềm, hiện tại tinh thần của cháu ổn định và đã đến lớp học lại bình thường.

Thay mặt đoàn, Trung tá Lê Thanh Huyền, Trưởng Ban Phụ nữ Công an tỉnh Bình Phước chia sẻ với mẹ con chị H. về sự việc đau lòng vừa xảy ra, đồng thời mong hai mẹ con sớm vượt qua được biến cố này. Dịp này, Ban Phụ nữ và Ban Thanh niên Công an tỉnh đã trao tặng mẹ con chị H. số tiền 5,5 triệu đồng. Chi đoàn và Chi hội phụ nữ Công an TP Đồng Xoài cũng trao tặng 1 triệu đồng đến mẹ con chị H.

2-7613.jpg
Ban Phụ nữ Công an tỉnh Bình Phước cùng đại diện Ban Thanh niên Công an tỉnh trao tiền hỗ trợ mẹ con chị Đ.T.H.

Cùng ngày, đoàn cán bộ do bà Nguyễn Thị Thanh Trúc, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Bình Phước dẫn đầu đã đến thăm hỏi, động viên và tặng quà cho mẹ con chị H.

3-3873.jpg
Chi đoàn và Chi hội phụ nữ Công an TP Đồng Xoài trao tiền hỗ trợ mẹ con chị Đ.T.H.

Như Báo SGGP Online đưa tin, khoảng 18 giờ 40 ngày 8-3, khi chị Đ.T.H. vắng nhà, Lê Đức Thắng (42 tuổi, cha dượng của cháu A, ngụ phường Tân Thiện, TP Đồng Xoài) đã liên tục dùng tay, chân đánh vào người và đầu cháu bé gây thương tích. Khi về thấy con bị thương, chị H. đã đưa cháu vào bệnh viện cấp cứu.

4-9489.jpg
Đoàn cán bộ Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Bình Phước đến thăm, hỗ trợ tiền cho mẹ con chị Đ.T.H.

Tuy nhiên, đến sáng ngày 12-3, gia đình cháu A. mới đăng tải video dài hơn 2 phút lên mạng xã hội, mô tả cảnh Thắng đánh đập dã man cháu A., trong khi cháu A. nằm dưới nền nhà khóc lóc, van xin thảm thiết. Đoạn video nhanh chóng gây chú ý trong dư luận. Mọi người đều bày tỏ sự bức xúc, phẫn nộ với hành động vô nhân tính của người đàn ông và đề nghị cơ quan công an vào cuộc xử lý nghiêm minh.

Từ thông tin trên mạng xã hội, Công an TP Đồng Xoài đã nhanh chóng xác minh vụ việc. Đến trưa cùng ngày, từ chứng cứ thu thập được, Công an TP Đồng Xoài đã ra quyết định tạm giữ hình sự và bắt khẩn cấp Lê Đức Thắng.

6-9993.jpeg
Tại cơ quan điều tra, đối tượng Lê Đức Thắng đã khai nhận hành vi phạm tội

Tại cơ quan điều tra, Thắng đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình. Theo lời khai của Thắng, do cháu A thường xuyên lén lấy điện thoại nghịch ngợm nên Thắng đã ra tay đánh đập cháu bé. Đối tượng cũng khai trước đó cũng thường xuyên đánh đập cháu A. vì cháu không nghe lời.

Tin cùng chuyên mục