Tự hào khi được công tác trong lĩnh vực tư pháp

Ngày 10-10, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã tới thăm công trình xây dựng trụ sở làm việc Tòa án Nhân dân tối cao (TANDTC) tại số 43 Hai Bà Trưng, quận Hoàn kiếm, TP Hà Nội.
Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chúc mừng lãnh đạo, cán bộ, công chức và người lao động thuộc TANDTC nói riêng và hệ thống TAND có một trụ sở mới, trang nghiêm, thể hiện được ý nghĩa "Thượng tôn pháp luật" của nền tư pháp Việt
Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chúc mừng lãnh đạo, cán bộ, công chức và người lao động thuộc TANDTC nói riêng và hệ thống TAND có một trụ sở mới, trang nghiêm, thể hiện được ý nghĩa "Thượng tôn pháp luật" của nền tư pháp Việt

Tại đây, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chúc mừng lãnh đạo, cán bộ, công chức và người lao động thuộc TANDTC nói riêng và hệ thống tòa án nhân dân có trụ sở mới, trang nghiêm, thể hiện được ý nghĩa “Thượng tôn pháp luật” của nền tư pháp Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội cho rằng, lãnh đạo, cán bộ, công chức ngành tòa án phải xem đây là niềm tự hào, niềm vinh dự khi được công tác trong lĩnh vực tư pháp, cũng như được làm việc trong tòa nhà mang rất nhiều ý nghĩa mà Đảng, Nhà nước đã quan tâm đầu tư xây dựng.

Tòa nhà trụ sở TANDTC mới được xây dựng trên diện tích 6.417m2 với quy mô 6 tầng nổi và 4 tầng hầm, được triển khai xây dựng từ ngày 17-9-2019, dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2020.

Tin cùng chuyên mục