Ông N.A.T, ở P8 Q6 TPHCM gọi điện đến đường dây nóng Báo SGGP phản ánh: Gần đây người dân đến chứng thực, sao y bản chính các loại giấy tờ tại UBND P13 Q6, nhân viên phường thu tiền phí, lệ phí nhưng không cấp biên lai cho dân; có trường hợp được giao biên lai thu phí nhưng biên lai không ghi ngày tháng, cũng như không có chữ ký, họ tên người thu tiền.
Ông Nguyễn Ngọc Trung, Phó Chủ tịch UBND P13 Q6 trả lời: “UBND phường có quy định, đối với công nhân viên chức, cán bộ hưu trí của phường đến chứng thực, sao y giấy tờ thì UBND phường không thu tiền, vì thế không xé biên lại. Các trường hợp còn lại, UBND phường thu tiền và có xé biên lai.
Trường hợp người dân phản ánh đến Báo SGGP, UBND phường sẽ kiểm tra và xử lý nghiêm đối với nhân viên làm trái quy định của UBND phường. Còn việc biên lai thu tiền không có ngày tháng thu, hay không có chữ ký, họ tên của người thu là do người dân đến chứng thực, sao y tại phường với số lượng lớn, để công việc tiến hành nhanh, không để dân chờ, nên khi nhân viên xé biên lai đã không ghi ngày tháng, hay ký tên”.
Theo PV Báo SGGP, lượng người dân đến UBND P13 Q6 chứng thực, sao y giấy tờ thực ra không quá nhiều. Để có cơ sở báo cáo kết quả thu, chi lên Cục thuế TP, UBND P13 Q6 nên thực hiện nghiêm các quy định của Nhà nước về việc thu tiền của dân.
Ngọc Hiếu