
Trả lời phỏng vấn Báo SGGP hôm qua, 22-8, Thứ trưởng thường trực Bộ Tài chính Trần Văn Tá cho biết: nếu giữ tốc độ tăng giá thấp hơn tốc độ tăng trưởng thì đó cũng là một cân đối vĩ mô tốt.
- PV: Ông đánh giá thế nào về ảnh hưởng của việc tăng giá xăng dầu đến nền kinh tế?

- Thứ trưởng Trần Văn Tá: Trong số những ngành có thị phần lớn thì than, điện và xi măng chiếm vai trò quan trọng, là đầu vào của rất nhiều ngành khác. Nếu những tổng công ty này điều hành tốt, tiết kiệm được chi phí, đặc biệt là xăng dầu, thì việc tăng giá xăng dầu lần này cũng không làm tăng giá sản phẩm tương ứng.
Bên cạnh đó, theo chỉ đạo của Chính phủ, những ngành này không được tăng giá trong năm nay. Vì vậy, dù giá xăng dầu được điều chỉnh tăng cao trong lần thứ 3 này nhưng đi kèm với đó chúng ta đã có những biện pháp đảm bảo sự ổn định kinh tế vĩ mô, không gây đột biến giá cả hàng hóa trong nền kinh tế cũng như đời sống người dân.
Trong lần điều chỉnh giá xăng dầu ngày 17-8, những ngành trọng yếu này của Việt Nam chỉ giảm lợi nhuận chứ không bị lỗ. Cụ thể, sau 3 lần tăng giá xăng dầu, ngành than giảm khoảng 300 tỷ đồng trong kế hoạch lợi nhuận sau thuế của năm 2005 là 815 tỷ đồng; ngành điện giảm hơn 500 tỷ đồng (lợi nhuận dự kiến là 679 tỷ đồng; xi măng giảm hơn 140 tỷ đồng (kế hoạch lợi nhuận là 340 tỷ đồng). Những ảnh hưởng như vậy không làm đảo lộn kế hoạch sản xuất kinh doanh của những ngành này.
- Mới được 7 tháng mà chỉ số giá tiêu dùng (CPI) đã tăng đến 5,6%, trong khi đó, chúng ta lại tăng giá xăng dầu. Liệu mục tiêu kiềm chế CPI ở mức 6,5% như Quốc hội đề ra có đạt được?
- Mục tiêu kiềm chế CPI là 6,5% được Quốc hội đưa ra là hoàn toàn có cơ sở, trong bối cảnh giá xăng dầu lúc đó dao động ở mức 50-55 USD/thùng. Tuy nhiên, hiện nay, giá xăng dầu đã vượt quá mức 65 USD/thùng. Tôi nghĩ rằng, khó có thể giữ được CPI ở mức 6,5%. Thế nhưng việc không hoàn thành các mục tiêu đó là do những yếu tố khách quan bất khả kháng. Nếu chúng ta điều hành tốt thì vẫn có thể kiềm chế ở mức kiểm soát được.
- Vậy, theo ông, chỉ số giá tiêu dùng năm nay sẽ tăng ở mức bao nhiêu?
- Chúng ta sẽ kiềm chế giá tiêu dùng tăng ở mức hợp lý và có thể kiểm soát được. Theo tôi, nếu giữ tốc độ tăng giá thấp hơn tốc độ tăng trưởng (mục tiêu năm nay là 8,5%) thì đó cũng là cân đối vĩ mô khá tốt, vẫn trong tầm kiểm soát của Nhà nước mà vẫn đảm bảo được yêu cầu của tăng trưởng, không gây ảnh hưởng lớn đến nền kinh tế của Việt Nam.
- Xin cảm ơn ông.
HÀ MY
Doanh nghiệp vận tải “lách”… để tăng giá AN NHIÊN-TUỆ MẪN |