Ca sĩ Tuấn Hưng

Vẫn hướng tới các ca khúc trẻ trung

ảnh
Vẫn hướng tới các ca khúc trẻ trung

Sau album vol 5 “Đêm định mệnh” phát hành năm ngoái, ca sĩ Tuấn Hưng (ảnh) vừa ra mắt album vol 6 lấy chính tên anh làm tên album. Là ca sĩ Hà Nội nhưng thành danh ở phía Nam, cựu thành viên ban nhạc “Quả dưa hấu” liên tiếp được bầu chọn trong 4 năm liền là một trong 10 ca sĩ yêu thích trong năm của Làn sóng xanh (LSX). Chúng tôi đã có cuộc trò chuyện với anh:

- Từ giải Triển vọng đến giải Ca sĩ được yêu thích nhất của LSX, Hưng có những bước tiến đáng kể nào?

Khi còn danh hiệu ca sĩ trẻ, tôi được bầu chọn là một trong những ca sĩ triển vọng của LSX. Lúc đó, tôi 23 tuổi, nhưng tuổi nghề thì tương đối khá rồi. Tuy nhiên, chuyên môn lúc đó chưa có sự đầu tư kỹ càng như 5 năm trở lại đây. Vì vậy, giải Triển vọng cho thấy khán giả nhìn nhận sự cố gắng của tôi. Sau đó, tôi tập trung nhiều hơn cho nghề nghiệp và may mắn nữa lại đến...

Vẫn hướng tới các ca khúc trẻ trung ảnh 1

- Chiếm phần nhiều trong “top ten” LSX là các gương mặt ca sĩ nam điển trai, Hưng có nghĩ mình được các “fan” nữ ưu ái vì ngoại hình “bắt mắt” hơn là sự chinh phục của giọng hát?

Thực ra, cách đây khoảng 10 năm, đa số người VN chỉ nghe ca nhạc chứ không xem ca nhạc như bây giờ. Không chỉ ở VN mà trên thế giới, ngoại hình là yếu tố mà một ca sĩ cần phải có. Khi đứng trước công chúng, anh buộc phải làm cho mình đẹp về ngoại hình, về giọng hát, về tính cách… Nói chung, mọi thứ phải hấp dẫn và hoàn thiện. Nhưng nếu xét về ngoại hình, tôi càng già đi chứ không được như ngày xưa nữa.

- Khán giả của Hưng bây giờ không còn ở tuổi ô mai nữa nhưng Hưng thì vẫn hát những bài mà có người bảo rằng đó là “cưa sừng làm nghé”?

Khán giả của tôi từ bao năm nay là sinh viên và một lớp khán giả khác tương đối ổn định về mặt nghề nghiệp. Số lượng “fan” bao năm nay vẫn vậy, có xê dịch chút xíu nhưng chưa bao giờ đông hơn cả. Khán giả vẫn là khán giả. Họ luôn cổ vũ tinh thần để nghệ sĩ làm việc tốt nhất có thể.

- Hưng không muốn dư luận tò mò về đời tư?

Tôi nghĩ, chuyện riêng của nghệ sĩ dường như cũng được công chúng rất quan tâm. Mỗi công việc, hành động, cử chỉ, lời nói của người nghệ sĩ đưa lên trang báo sẽ được mọi người để ý tới, phân tích và bình phẩm tốt hay xấu, hay hoặc dở. Là người của công chúng và sống với tình cảm của công chúng dành cho, có lẽ, nghệ sĩ nên phải chấp nhận cái hay, cái dở của dư luận.

- Hưng có dám chắc những gì mình đã nói hay những việc đã làm không có những khiếm khuyết để chịu sự bình phẩm đó?

Điều này thì không thể tránh khỏi. Mỗi người có suy nghĩ và đánh giá khác nhau trước cùng một vấn đề hay một hiện tượng. Mình cảm nhận việc đó đúng hay sai là đủ. Không ai có thể làm vừa lòng tất cả mọi người hay làm việc gì cũng đúng. Tôi gần 30 tuổi, là người đàn ông đã trưởng thành về tính cách, biết suy nghĩ về những điều đúng - sai. Khi sai thì nên biết lỗi để sửa chữa.

- Sau album, Hưng có dự định gì về mặt nghề nghiệp?

Công việc của một ca sĩ giống như một người kinh doanh nên không thể nói tất cả công việc sắp làm. Tôi chỉ có thể nói năm nay tôi tập trung vào thị trường nào. Với tôi, đó vẫn là thị trường với các ca khúc trẻ trung để phục vụ khán giả.

- Cảm ơn Hưng.

Hoàng Thắng thực hiện

Tin cùng chuyên mục