Về vụ Tổng Thanh tra Chính phủ nhận 110 triệu đồng

Về vụ Tổng Thanh tra Chính phủ nhận 110 triệu đồng

Từ việc Tổng Thanh tra Chính phủ Quách Lê Thanh đã nhận 110 triệu đồng từ Lương Cao Khải, nguyên Phó Vụ trưởng, thuộc Thanh tra Chính phủ, dư luận đang đặt ra câu hỏi: Ông Thanh cũng đồng lõa với 3 vị Phó Vụ trưởng của mình để giảm nhẹ sai phạm cho Tổng công ty Dầu khí Việt Nam? Xung quanh sự việc trên, chiều qua, 24-2, phóng viên SGGP đã có cuộc phỏng vấn trực tiếp ông Quách Lê Thanh.

Về vụ Tổng Thanh tra Chính phủ nhận 110 triệu đồng ảnh 1

Ông Lương Cao Khải bị bắt ra xe trước nhà riêng.

- PV: Theo ông, số tiền và mục đích đưa tiền của nguyên Vụ phó Lương Cao Khải cho ông là gì?

- Tổng Thanh tra Quách Lê Thanh: Ngày 5-9-2002, tôi mới về nhậm chức tại Thanh tra Chính phủ, nếu ngày 6-10-2002 đã nhận tiền của anh Khải như có dư luận nêu, thì hóa ra vừa về đến cổng cơ quan đã nhận tiền của cấp dưới?!

Tháng 9-2005, cơ quan điều tra bắt Nguyễn Trọng Nhưng, từ đó, làm rõ hành vi tiêu cực của nguyên Phó Vụ trưởng Lương Cao Khải. Ngày 26-9-2005, Chính phủ triệu tập các đơn vị liên quan để nghe báo cáo về vụ việc.

10 ngày sau, cụ thể là tối 6-10-2005, vợ chồng anh Khải đến nhà tôi, có đưa một chiếc phong bì, nói là hồi tôi ốm chưa đến thăm được nên có chút quà. Phong bì đựng 30 triệu đồng. Sau này, anh Khải còn 2 lần mang tiền đến gặp tôi. Ngày 7-10-2005, Thủ tướng Chính phủ có văn bản yêu cầu đình chỉ chức vụ đối với Phó Vụ trưởng Lương Cao Khải.

Ngay sau đó, anh Khải đến gặp tôi tại phòng làm việc, kẹp một phong bì giữa hai tập tài liệu rồi đi về. Khi biết anh Khải đưa tiền, tôi nghĩ mình đã khuyên bảo nhưng anh ta không nghe, lại có thủ đoạn nên mới giấu tiền giữa tập tài liệu, vì thế không thể tha thứ được nữa. Tôi đã báo cáo với cấp trên, nộp lại số tiền.

Anh Trịnh Vinh Thịnh, Phó Văn phòng Ban Nội chính Trung ương mở ra đếm, thấy trong phong bì có 50 triệu đồng, đều là tiền polymer mệnh giá 500.000đ. Lần cuối vào ngày 15-10-2005, anh Khải tiếp tục mang 30 triệu đồng đến gặp tôi. Khi ấy, tôi đã ký quyết định đình chỉ chức vụ Phó Vụ trưởng của anh Khải. Việc đưa tiền này, tôi cũng đã báo cáo cấp trên và nộp lại khoản tiền 30 triệu đồng nêu trên.
Bây giờ nghĩ lại, tôi thấy mình có thiếu sót là đã không lập biên bản khi anh Khải đưa tiền.

- Ông là người kỳ cựu trong ngành nội chính, vậy tại sao lại không lập biên bản khi Lương Cao Khải đưa tiền?

- Tôi muốn khẳng định, trước hết, tôi không có ý định chiếm dụng số tiền anh Khải đưa, vì thế nên đã báo cáo lãnh đạo. Tôi nộp lại tiền trước khi Phó Vụ trưởng Lương Cao Khải bị bắt. Hồi đó, tôi là người ở nơi khác về làm lãnh đạo Thanh tra Chính phủ (trước đó, ông Quách Lê Thanh công tác tại Ban Nội chính Trung ương- PV) nên không muốn người khác nghĩ mình trị quân của ông này, ông kia, mình có ý gì với người tiền nhiệm...

Anh Khải không được đề bạt làm Vụ trưởng Vụ I nên ngay khi tôi bị ốm nặng, anh Khải cũng không đến thăm. Tôi nghĩ đều là anh em trong cơ quan nên không lập biên bản. Ngay sau đó, khi nộp lại số tiền Lương Cao Khải đưa, tôi đã báo cáo anh Trương Vĩnh Trọng và nộp lại số tiền ấy cho anh Trọng. Anh Trọng đã gọi người của Ban Nội chính lên ghi biên bản xác nhận. Tôi không lập biên bản thì Lương Cao Khải sẽ đỡ nặng tội hơn về hành vi đưa hối lộ. Tôi cũng động viên anh Khải khai báo với cơ quan điều tra, tự nguyện khắc phục hậu quả về tài chính để được hưởng khoan hồng của pháp luật.

- Nhưng trước khi Phó Vụ trưởng Lương Cao Khải bị cơ quan điều tra bắt giam, ông đã từng có ý kiến đề bạt ông Khải giữ chức Vụ trưởng Vụ I?

- Chuyện đó xảy ra từ năm 2003. Khi đó Vụ trưởng Vụ 1- Thanh tra Chính phủ nghỉ hưu. Anh Khải là cán bộ trong diện quy hoạch, được đánh giá là có năng lực, từng làm trưởng đoàn thanh tra tại các tổng công ty lớn như Tổng công ty Dầu khí, Tổng công ty Dệt may, Tổng công ty Rượu, bia..., thu về hàng trăm tỷ đồng cho nhà nước. Tuy nhiên, khi cử cán bộ đi xác minh, thẩm tra thì phát hiện anh Khải có những khuyết điểm trong các mối quan hệ nên việc bổ nhiệm đã được dừng lại.

- Ngoài Lương Cao Khải, hai bị can nguyên là Phó Vụ trưởng có đưa tiền cho ông không?

- Trong vụ việc này chỉ Lương Cao Khải là cố tình dùng thủ đoạn đưa tiền. Theo tôi, là nhằm chạy cho nhẹ tội. Còn anh Lực và anh Bảy đều không đưa tiền cho tôi. Riêng anh Dương Văn Lực trước khi bị bắt có đến gặp tôi nhưng không có chuyện gì liên quan đến tiền bạc.

- Xin cảm ơn ông.

QUỐC HỢP

Thủ tướng phê bình nghiêm khắc lãnh đạo PetroVietnam, EVN và VNPT

Mới đây, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Tấn Dũng đã ký công văn số 326, 327 truyền đạt ý kiến của Thủ tướng Chính phủ phê bình nghiêm khắc những người đứng đầu tại 3 doanh nghiệp lớn của Nhà nước. Cụ thể, đối với PetroVietnam, Thủ tướng phê bình nghiêm khắc HĐQT, Chủ tịch HĐQT, Trưởng ban Kiểm soát về trách nhiệm quản lý của đại diện chủ sở hữu nhà nước tại PetroVietnam.

Thủ tướng cũng phê bình nghiêm khắc ông Trần Ngọc Cảnh, Tổng giám đốc PetroVietnam vì trong thời gian làm Phó Tổng giám đốc kiêm Chủ tịch Ủy ban quản lý đề án Đại Hùng đã để ra sai phạm của cấp dưới.

Tương tự, tại EVN, Thủ tướng phê bình nghiêm khắc HĐQT, Chủ tịch HĐQT Đặng Hùng và Tổng giám đốc Đào Văn Hưng do những sai phạm tại vụ điện kế điện tử tại TPHCM. Còn tại VNPT, ông Phạm Long Trận, Chủ tịch HĐQT của tập đoàn này, trước đây là Tổng giám đốc VNPT, bị phê bình nghiêm khắc do để xảy ra vụ nâng khống thiết bị viễn thông do Nguyễn Lâm Thái cầm đầu.

Tin cùng chuyên mục