Vì một năm mới an lành và khỏe mạnh

Trong bối cảnh sắp diễn ra kỳ nghỉ dài ngày dịp năm mới 2023, giới chức các nước Đông Bắc Á đang đề cao cảnh giác trước nguy cơ lây lan dịch bệnh Covid-19 để đảm bảo người dân đón một năm mới an lành.
Người dân xếp hàng mua bộ xét nghiệm Covid-19 tại Thiểm Tây, Trung Quốc
Người dân xếp hàng mua bộ xét nghiệm Covid-19 tại Thiểm Tây, Trung Quốc

Tránh tiền lệ nguy hiểm

Kể từ khi dịch bệnh Covid-19 bùng phát tại Nhật Bản, sau mỗi dịp nghỉ lễ đón năm mới, số ca mắc Covid-19 tại nước này đều tăng vọt, nhất là tại những đô thị lớn, do lượng người di chuyển giữa các địa phương tăng cao và nhiều hoạt động tập trung đông người được tổ chức.

Tình hình dịch bệnh Covid-19 tại Nhật Bản vẫn đang diễn biến phức tạp trong làn sóng lây nhiễm thứ 8. Ngày 21-12, Nhật Bản ghi nhận 206.943 ca mắc Covid-19 mới trên toàn quốc, lần đầu vượt mốc 200.000 ca/ngày trong vòng 4 tháng qua. Đây cũng là con số cao nhất kể từ khi bước vào làn sóng lây nhiễm mới.

Điều đáng lo ngại là từ đầu tháng 12 đến nay, ca tử vong tăng cao bất thường với 399 ca vào ngày 22 và 24-12. Theo Giáo sư Kazuhiro Tateda, Đại học Toho, hiện tại dòng phụ BA.5 của biến thể Omicron đang gây ra phần lớn số ca mắc Covid-19 mới ở Nhật Bản nhưng không loại trừ khả năng sẽ có một biến thể mới lây lan mạnh hơn và tránh được “hàng phòng thủ” miễn dịch từ việc tiêm vaccine hiện nay.

Theo dự báo của nhóm chuyên gia thuộc Viện Công nghệ Nagoya thông qua sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI), đỉnh dịch của làn sóng lây nhiễm hiện nay ở Nhật Bản có thể rơi vào giữa tháng 1-2023, số ca mắc mới và tử vong ở mức cao có thể kéo dài đến hết tháng 2 năm sau.

Thông báo mới nhất của chính quyền thủ đô Tokyo, Nhật Bản, vào ngày 27-12, nêu rõ sẽ không tổ chức sự kiện đếm ngược vào thời khắc chuyển giao năm cũ và năm mới ở nhà ga Shibuya. Đây là năm thứ 3 liên tiếp sự kiện này bị hủy do lo ngại có thể khiến dịch bệnh Covid-19 lây lan mạnh hơn khi nhiều người tập trung tại đây.

Thay vào đó, các màn hình lớn tại ga Shibuya chỉ phát hình ảnh không khí đón năm mới đến 23 giờ đêm 31-12-2022 mà không kéo dài đến thời khắc giao thừa như trước khi dịch bệnh bùng phát.

Chính quyền Tokyo cũng khuyến cáo người dân hạn chế uống rượu bia tại các địa điểm tập trung đông người như nhà ga, trung tâm thương mại từ 21 giờ đêm giao thừa đến 3 giờ sáng 1-1-2023. Các cửa hàng tiện lợi cũng được khuyến cáo hạn chế bán đồ uống có cồn trong khoảng thời gian này. Bên cạnh đó, 6 trạm giám sát và hơn 100 nhân viên sẽ được tăng cường để điều tiết tại các khu vực thường tập trung đông người nhằm kịp thời giải tán đám đông và giải tỏa dòng người ùn ứ ở điểm nút giao thông.

Tăng phòng chống hiệu quả

Để ứng phó trước tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, giới chức Trung Quốc đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đảm bảo quá trình chuyển đổi an toàn ứng phó hiệu quả với đại dịch Covid-19 theo từng giai đoạn trong kỳ nghỉ lễ năm mới và Tết Nguyên đán sắp tới.

Văn phòng Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc và Văn phòng Quốc vụ viện đã ra văn bản nêu bật tầm quan trọng của việc đặt người dân và sinh mạng là ưu tiên hàng đầu, cũng như việc triển khai cách tiếp cận dựa trên khoa học và các biện pháp tập trung theo nhóm đối tượng.

Theo đó, chính quyền địa phương cần triển khai các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 tại những địa điểm, cơ sở trọng yếu nhằm giảm thiểu ảnh hưởng đến cuộc sống và hoạt động sản xuất của người dân. Văn bản nêu rõ cần tăng cường tư vấn sức khỏe cho các bệnh nhân điều trị tại nhà, nhấn mạnh sự cần thiết của việc đáp ứng các nhu cầu điều trị y tế, nhất là với những bệnh nghiêm trọng, đảm bảo công tác chữa trị cho những trường hợp bệnh nặng. Các cơ sở dược phẩm cần đẩy mạnh sản xuất, tăng cường nguồn cung, dự trữ và phân phối thuốc men, thuốc thử xét nghiệm, hành vi nâng giá kiếm lời và tích trữ sẽ bị điều tra và trừng trị theo quy định của pháp luật…

Tại Hàn Quốc, nhóm xúc tiến tiêm chủng của Hàn Quốc cho biết từ ngày 26-12, nước này đã tiêm loại vaccine cải tiến của Hãng Moderna, có tác dụng phòng ngừa các dòng phụ BA.4/BA.5 của biến thể Omicron. Vaccine trên đã được Bộ An toàn thực phẩm và dược phẩm Hàn Quốc (MFDS) cấp phép sử dụng khẩn cấp vào đầu tháng 12 này.

Chính phủ Hàn Quốc nhấn mạnh việc sửa đổi quy định đeo khẩu trang trong không gian kín sẽ dựa trên tỷ lệ tiêm phòng bổ sung ở người cao tuổi và người sinh sống tại các cơ sở dễ lây nhiễm trong mùa đông này, qua đó khuyến khích người dân cả nước tiêm các mũi vaccine bổ sung.

Tin cùng chuyên mục