Sáng 9-5, Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia tiếp tục cảnh báo khối không khí lạnh vẫn đang di chuyển xuống phía Nam. Dự kiến khoảng ngày 10-5, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng trước đến vùng núi Đông Bắc bộ.
Đến chiều tối và đêm 10-5, không khí lạnh được tăng cường mạnh hơn, mở rộng ảnh hưởng ra toàn bộ Đông Bắc bộ, Bắc Trung bộ, Tây Bắc bộ và một phần Trung Trung bộ trong các ngày tiếp theo.
Dưới tác động của khối khí lạnh này, nền nhiệt tại Bắc bộ và Bắc Trung bộ sẽ giảm từ đêm 10-5.

Thời tiết chuyển mát rõ rệt (mức nhiệt thấp nhất phổ biến 20-23 độ C), đặc biệt tại các khu vực vùng núi, nhiệt độ thấp nhất có thể xuống dưới 18 độ C. Gió trên đất liền chuyển hướng Đông Bắc cấp 2-3 (riêng vùng ven biển mạnh hơn, cấp 3-4).
Kèm theo không khí lạnh là mưa dông diện rộng. Từ đêm 9 đến ngày 11-5, Bắc bộ và Bắc Trung bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.
Từ chiều 10-5, mưa lan xuống Trung Trung bộ, có nơi mưa cục bộ lớn. Các hiện tượng như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh cũng có thể xuất hiện, ảnh hưởng tới cây trồng, vật nuôi và giao thông, nhất là tại vùng núi.

Theo đại diện Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia và các chuyên gia thời tiết, đây là một đợt không khí lạnh trái mùa nhưng không quá hiếm gặp ở Việt Nam.
Không khí lạnh thường liên quan đến biến động của khối khí lạnh ở lục địa Trung Quốc, đẩy xuống phía Nam do sự thay đổi bất thường trong cấu trúc gió mùa và hoàn lưu tầng cao.
Một chuyên gia thời tiết chia sẻ, khi nhắc đến không khí lạnh, nhiều người thường nghĩ ngay đến rét, cho rằng cứ có không khí lạnh là trời sẽ lạnh, nhưng thực tế không phải vậy. Không khí lạnh vẫn tồn tại quanh năm, tuy nhiên không phải lúc nào cũng đủ mạnh để ảnh hưởng đến đất liền nước ta.