Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết tiếp Chủ tịch Ford Foundation và Chủ tịch tập đoàn Citi Group tại New York
Việt Nam luôn đón nhận sự hợp tác, hỗ trợ của bạn bè
(SGGP).- Ngày làm việc thứ 2 của đoàn lãnh đạo cấp cao nhà nước ta tại Hoa Kỳ bắt đầu từ 8g30 sáng 19-6-2007 giờ địa phương (tức vào khoảng 19g30 tối cùng ngày giờ Việt Nam) bằng buổi tiếp của Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết với bà Susan V. Beresford, Chủ tịch Quỹ Ford (Ford Foundation) tại khách sạn InterContinental ở thành phố New York.
Quỹ Ford muốn đẩy mạnh hợp tác hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam/dioxin
Chủ tịch cũng nhấn mạnh với bà Susan V. Beresford rằng Việt Nam đang phấn đấu để xây dựng và phát triển đất nước. Trong quá trình đó, Việt Nam đã đạt được những thành tựu quan trọng. Tuy nhiên, cũng theo Chủ tịch, đó chỉ mới là những kết quả bước đầu. “Con đường của chúng tôi còn dài, còn không ít khó khăn, do đó, chúng tôi rất cần mọi sự giúp đỡ”
Bày tỏ suy nghĩ của mình, bà Susan V. Beresford cho rằng hiện nay, Quỹ Ford đặc biệt quan tâm đến việc hỗ trợ cho các nạn nhân chất độc da cam/dioxin, quan tâm đến những tác hại của chất độc này đối với con người và môi trường vì vấn đề nhân đạo và vì ở đất nước của bà cũng có những nạn nhân tương tự Việt Nam. Bà nói: “Tôi nghĩ chúng ta có thể hợp tác rất tốt trong lĩnh vực này”
Chủ tịch nước thăm Trưa cùng ngày, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã đến thăm thị trường chứng khoán New York tại số 2 Broad Street. Tại đây, Chủ tịch Nguyễn Minh Triết đã gặp gỡ các quan chức cao cấp trong Ban lãnh đạo Thị trường chứng khoán New York, ký sổ lưu niệm, tham quan hoạt động của sàn giao dịch chứng khoán New York và chứng kiến lễ ký kết biên bản ghi nhớ (MOU) giữa Trung tâm giao dịch chứng khoán TPHCM và Sở Giao dịch chứng khoán New York. Việc ký kết biên bản ghi nhớ này là kết quả cụ thể những nỗ lực của hai bên kể từ sau ngày Tổng thống Hoa Kỳ George W. Bush đến thăm Thị trường Giao dịch chứng khoán TPHCM vào tháng 11-2006 |
Kết thúc buổi gặp mặt, Chủ tịch Nguyễn Minh Triết một lần nữa cám ơn Quỹ Ford đã là tổ chức đầu tiên của Hoa Kỳ đi tiên phong trong việc giúp Việt Nam giải quyết vấn đề hậu quả của chất độc da cam/dioxin. Ông cũng bày tỏ sự mong muốn rằng Quỹ sẽ tiếp tục vận động với các Quỹ khác, các tổ chức phi chính phủ và cá nhân cũng như vận động các chính khách Mỹ tăng cường hỗ trợ Việt Nam trong vấn đề nói trên.
3 đề nghị với tập đòan Citi Group
Ngay sau buổi tiếp đại diện Quỹ Ford, Chủ tịch nước và các thành viên chính thức trong đoàn tiếp tục có buổi tiếp Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Citi Group, một tập đoàn lớn của Mỹ đang có nhiều dự án đầu tư tại Việt Nam.
Tại buổi tiếp, sau khi ghi nhận những đóng góp quan trọng trên nhiều lĩnh vực của Citi Group đối với Việt Nam trong suốt thời gian qua, Chủ tịch nước đã đưa ra 3 đề nghị đối với ông Charles Prince, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc tập đoàn Citi Group. Thứ nhất, đề nghị Citi Group tăng cường đầu tư vào Việt Nam và không chỉ đầu tư một mình, “Hãy kêu gọi thêm bạn bè, đối tác của Citi Group vào làm ăn với Việt Nam”- Chủ tịch nói. Thứ hai, hãy đóng góp, xây dựng thẳng thắn với Việt Nam những vấn đề Việt Nam còn làm chưa tốt trong việc kêu gọi đầu tư, tạo môi trường đầu tư thông thoáng. Chủ tịch nói: “Chúng tôi gia nhập WTO chưa lâu, còn nhiều cái chưa quen, do đó, cái gì cần làm, phải làm, mong các ông góp ý”. Thứ ba, mong muốn Citi Group đóng góp nhiều hơn nữa vào công tác từ thiện xã hội ở Việt Nam, kể cả hỗ trợ, giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam/dioxin.
Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết gặp gỡ Chủ tịch kiêm tổng GĐ Tập đoàn Citi Group. Ảnh: Trúc Quân
Hoàn toàn đồng ý với đề nghị của Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, ông Charles Prince cho rằng mặc dù Việt Nam là thành viên mới của WTO nhưng ông đảm bảo rằng trong tổ chức này, Việt Nam luôn có một người bạn đồng hành luôn ủng hộ Việt Nam hết mình trong quá khứ, hiện tại cũng như tương lai, đó là Citi Group.
Về phần mình, tập đoàn Citi Group cũng đưa ra 3 đề nghị với Chủ tịch nước, đó là: hãy xem Citi Group như một ứng viên sáng giá cho việc tổ chức phát hành khi Chính phủ Việt Nam chính thức phát hành trái phiếu Chính phủ Việt Nam ra thị trường thế giới; cho phép Citi Group tham gia và trở thành thành viên quan trọng khi Hàng không Việt Nam tiến hành cổ phần hóa; xem xét lại tỷ lệ cổ phần sở hữu của các DN nước ngoài khi tham gia đầu tư vốn vào ngành ngân hàng ở Việt Nam.
“Chúng tôi cũng đã nghĩ đến tất cả những vấn đề đó và với những người bạn đã giúp đỡ mình hết mình, chúng tôi nhất định sẽ quan tâm và tạo những điều kiện tốt nhất để bạn bè phát triển.”- Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết khẳng định.
Chứng kiến lễ ký kết các hợp đồng kinh tế trị giá hơn 400 triệu USD giữa Citi Group với tập đoàn Than- Khoáng sản Việt Nam, tập đoàn Điện lực và tập đoàn Hàng hải Việt Nam ngay sau buổi gặp mặt lãnh đạo tập đoàn Citi Group, Chủ tịch nước một lần nữa phát biểu nhấn mạnh: 400 triệu USD cho 3 hợp đồng kinh tế không phải là số vốn nhỏ, tuy nhiên, nhu cầu về vốn của Việt Nam còn cần nhiều hơn nữa, vì thế, chúng tôi mong Citi Group và bạn bè của Citi Group sẽ đến đầu tư vào Việt Nam nhiều hơn nữa. Việc đến VN đầu tư của Citi Group là vô cùng cần thiết với Việt Nam, nhưng quan trọng hơn nữa là những ý kiến tư vấn của Citi Group giúp VN phát triển kinh tế.
* Theo kế hoạch, sáng 20-6 (khoảng 21giờ đêm 20-6 giờ Việt Nam), Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết sẽ đến New School University nghe Đại học Havard thuyết trình về vấn đề giáo dục. Sau đó, đoàn sẽ đến thăm Ban lãnh đạo Hiệp hội châu Á. Chiều cùng ngày, Chủ thịch nước và phu nhân cùng đoàn tùy tùng sẽ rời New York đi Washington DC
Chiều cùng ngày, Chủ tịch nước đã có buổi gặp gỡ với Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Ban KiMoon. Tại buổi gặp gỡ, Chủ tịch nước đã phát biểu nhấn mạnh việc kể từ khi Việt Nam gia nhập LHQ vào năm 1977, quan hệ giữa VN và LHQ ngày càng được phát triển. Các dự án hợp tác của LHQ, với tổng giá trị cho đến nay là hơn 2 tỷ đô-la Mỹ, đã hỗ trợ đáng kể cho công cuộc phát triển kinh tế xã hội ở VN, nhất là trong lĩnh vực xóa đói giảm nghèo, công tác chăm sóc y tế, dân số, nâng cao năng lực quản lý và đào tạo nguồn nhân lực. Chủ tịch cũng nói rõ thời gian qua, Việt Nam đã đạt được những thành tựu to lớn trong việc thực hiện các Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ (MDGs) và được LHQ coi là một trong những điển hình của công tác này. Việt Nam cũng được coi là hình mẫu trong việc quản lý và sử dụng hiệu quả nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), đi đầu thực hiện các mô hình trong khuôn khổ LHQ, tích cực thúc đẩy hợp tác Nam - Nam và ngày càng chủ động tham gia vào nhiều lĩnh vực hoạt động của LHQ. |
Các doanh nghiệp Hoa Kỳ và Việt Nam ký kết hợp tác hơn 1,8 tỷ USD
(SGGP).- Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã khẳng định “Việt Nam sẽ là nơi làm ăn hiệu quả của nhà đầu tư Hoa Kỳ” khi phát biểu trước hơn 100 doanh nghiệp Việt Nam và hơn 200 doanh nghiệp Hoa Kỳ đến tham dự Diễn đàn Đầu tư Tài chính tại Việt Nam do Công ty AIG, Ngân hàng Credit Suisse (Hoa Kỳ) và Phòng công nghiệp thương mại Việt Nam (VCCI) tổ chức tại khách sạn St. Regis (New York) lúc 18giờ tối 19-6-2009 giờ địa phương, tức 5giờ sáng ngày 20-6-2007 giờ Việt Nam. Đây là nơi để các doanh nghiệp từ hai phía tìm hiểu, trao đổi và đặt ra các vấn đề cần giải quyết nhằm củng cố và phát triển sự hợp tác giữa hai bên, nhất là trong lĩnh vực đầu tư tài chính, chứng khoán trong thời gian tới.
Trong bài phát biểu ngắn nhưng hết sức sinh động tại Diễn đàn, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã gửi thông điệp cho các nhà đầu tư Hoa Kỳ: Việt Nam đang tạo những điều kiện thuận lợi nhất để các nhà đầu tư Hoa Kỳ cũng như nhiều nhà đầutư khác đến Việt Nam. Chắc chắn đây sẽ là nơi làm ăn nhiều hiệu quả!
Lý giải điều này, Chủ tịch Nguyễn Minh Triết nói rõ: “Cái tên Việt Nam đã không còn gắn với chiến tranh nữa. Nói đến Việt Nam bây giờ là nói đến một đất nước, một nền kinh tế năng động, một môi trường đầu tư hấp dẫn, thuận lợi. Chính phủ Việt Nam luôn luôn quan tâm đến quyền lợi của nhà đầu tư. Đến với Việt Nam là đến với một đất nước có nhiều người dân và môi trường thân thiện”, rồi ông nhấn mạnh: Nếu ai chưa đến Việt Nam, cứ đến thử đi rồi sẽ biết! Còn ai đã đến rồi, sẽ không muốn bỏ đi đâu! Như để các doanh nghiệp thấy rõ hơn điều ấy, ông nói vui: Tổng thống Hoa Kỳ khi đến Việt Nam đi bằng xe chống đạn nhưng khi thấy người dân Việt Nam hai bên đường tỏ ra thân thiện, dễ mến, ông đã hạ cửa kính, nhoài người ra ngoài đưa tay vẫy chào người dân. “Hình ảnh của Việt Nam hiện tại và tương lai sẽ luôn là như vậy”, Chủ tịch Nguyễn Minh Triết khẳng định.
Nói về cảm nhận ban đầu của mình trong chuyến đi thăm Hoa Kỳ lần này, Chủ tịch vui vẻ: Người dân Mỹ năng động, cởi mở và mến khách. Đất nước Hoa Kỳ to lớn, có nền kinh tế phát triển. Vì vậy, các nhà Hoa Kỳ đến Việt Nam là có cơ hội triển khai các dự án trên mảnh đất màu mỡ nhưng còn khá hoang hóa. Chúng tôi đang cần sự giúp đỡ của mọi người trên nhiều lĩnh vực. Chúng tôi đang chờ các bạn!
Trong suốt thời gian Chủ tịch nước phát biểu, khán phòng liên tục rộ lên những tràng pháo tay nhiệt liệt của các doanh nghiệp. Sự thẳng thắn và chân tình của Chủ tịch nước đã khiến bài phát biểu trở nên hết sức thuyết phục. Nhiều doanh nghiệp Mỹ đã nhận xét như vậy.
Cuối Diễn đàn, trước sự chứng kiến của Chủ tịch nước và các quan chức nhà nước Việt Nam, nhiều thỏa thuận hợp tác giữa các doanh nghiệp Hoa Kỳ và Việt Nam đã được ký kết với tổng trị giá lên đến hơn 1,8 tỷ USD.
|
Trúc Quân (từ New York)