
Sau hàng loạt các thông tin trên báo chí về việc các thẻ tín dụng quốc tế Visa và Mastercard bị lộ thông tin, ngày 24-6, Văn phòng đại diện tại Việt Nam của Tập đoàn Visa International đã đưa ra thông tin chính thức xung quanh việc này.

Một điểm rút tiền tự động của Vietcombank.
Theo đó đại diện Visa cho biết, một công ty chuyên xử lý các giao dịch thẻ tại Mỹ vừa qua đã bị rò rỉ dữ liệu bảo mật, làm lộ thông tin của các tài khoản thẻ thanh toán. Khoảng 22 triệu thẻ Visa trên toàn cầu đã bị ảnh hưởng, trong đó phần lớn là những tài khoản ở Mỹ (khoảng hơn 20 triệu thẻ). Trong tổng số 22 triệu thẻ này, có rất ít thẻ của người Việt Nam (chưa đến 300) và 75% số thẻ này không bị mất những dữ liệu quan trọng chứa trong vạch từ.
Ngay cả đối với 25% số thẻ còn lại, hệ thống phát hiện giả mạo của Visa và các ngân hàng phát hành thẻ Visa đảm bảo rằng không có mối liên hệ tự động nào giữa các tài khoản bị lộ thông tin với các giao dịch gian lận.
Visa đã xác định được tất cả các thẻ bị lộ thông tin và cung cấp chi tiết về các tài khoản đó cho các ngân hàng phát hành thẻ tại Việt Nam cũng như các quốc gia khác. Các ngân hàng hiện đang tiến hành các biện pháp thích hợp để bảo vệ quyền lợi chủ thẻ. Theo thông lệ, các ngân hàng thành viên của Visa châu Á - Thái Bình Dương sẽ chịu mọi chi phí nếu có giao dịch gian lận trên các tài khoản bị coi là “nguy hiểm”.
Visa Hoa Kỳ đang phối hợp chặt chẽ với cơ quan thực thi pháp luật và các tổ chức thành viên để bảo vệ chủ thẻ và ngăn chặn gian lận thẻ. Visa sẽ tiếp tục phối hợp điều tra về vụ rò rỉ thông tin. Để bảo đảm, các chủ thẻ nên thường xuyên kiểm tra tài khoản của mình qua báo cáo tài chính định kỳ, qua Internet và thông báo cho ngân hàng phát hành về bất cứ giao dịch nào khác thường. Mặc dù, hiện nay có rất nhiều bên tham gia vào một giao dịch thanh toán, tuy nhiên, Visa bảo đảm an toàn cho hệ thống thanh toán toàn cầu với lớp bảo vệ đa tầng phức tạp quanh mỗi mắt xích của chuỗi thanh toán.
Vietcombank lắp camera theo dõi ở các điểm đặt máy rút tiền |
Trong số ít trường hợp như dữ liệu bị rò rỉ lần này, tội phạm thẻ có thể sẽ khai thác một mắt xích nào đó của hệ thống. Hệ thống bảo vệ đa tầng của Visa sẽ phản ứng nhanh chóng với thẻ giả và giảm thiểu tối đa những hậu quả đối với chủ thẻ. Hệ thống phát hiện giả mạo của các tổ chức phát hành thẻ cho phép họ xác định nhanh những giao dịch đáng ngờ và có những hành động thích hợp để ngăn chặn giao dịch giả mạo không thể diễn ra.
Ngoài ra, Visa châu Á - Thái Bình Dương cũng cam kết sẽ đưa ra thẻ chip EMV thông qua các chương trình quốc gia hiện đã được thực hiện tại 4 thị trường. Thẻ chip EMV sẽ mang đến một giải pháp dài hạn và tốt nhất cho vấn đề giả mạo thẻ. Khi toàn bộ thẻ chip được đưa vào sử dụng, những dữ liệu bị mất cũng khó có thể được sử dụng trở lại.
Các chủ thẻ có thể yên tâm rằng thẻ của mình đã được bảo đảm an toàn một cách tốt nhất. Từ tháng 3-2005, Visa đã phát hành gần 33 triệu thẻ chip theo tiêu chuẩn EMV và hơn 743.000 máy đọc thẻ EMV trong toàn khu vực.
Theo Visa châu Á - Thái Bình Dương, bảo mật dữ liệu là một quá trình liên tục và lâu dài. Để luôn đi trước tội phạm thẻ một bước, Visa đang liên tục nâng cấp những chương trình bảo mật thông qua hoàn thiện công nghệ, hợp tác với các tổ chức trong ngành và các cơ quan thực thi pháp luật, đồng thời nâng cao nhận thức của người tiêu dùng. Tổ chức Visa cho biết, hiện nay tỷ lệ giả mạo của Visa trên toàn cầu luôn đạt mức thấp, chỉ 7 cent trên 100 USD giao dịch. Tại châu Á - Thái Bình Dương, tỷ lệ giả mạo đạt mức thấp kỷ lục là 3 cent trên 100 USD giao dịch.
MAI THẢO