Vụ tàu chở đoàn cán bộ Sở GTVT Quảng Trị gặp sự cố: Tìm thấy thi thể người đàn ông sau 5 ngày bị nước cuốn trôi

Ngày 31-10, Công an thị xã Quảng Trị (tỉnh Quảng Trị) xác nhận, đã phát hiện thi thể ông H.Đ.V. (chủ doanh nghiệp khai thác khoáng sản) ở khu vực hạ lưu tràn xả lũ sông Thạch Hãn (thuộc xã Hải Lệ, thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị).

 

Theo đó, khoảng 6 giờ 30 phút cùng ngày, thi thể ông H.Đ.V. (47 tuổi, chủ một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực khai thác khoáng sản trên sông Thạch Hãn) được người dân phát hiện nổi trên mặt nước ở khu vực hạ lưu tràn xả lũ sông Thạch Hãn (thuộc xã Hải Lệ, thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị) cách khu vực gặp nạn hơn 1km, người thân đã đến nhận dạng thi thể.

Vụ tàu chở đoàn cán bộ Sở GTVT Quảng Trị gặp sự cố: Tìm thấy thi thể người đàn ông sau 5 ngày bị nước cuốn trôi ảnh 1 Khu vực phát hiện thi thể nạn nhân

Hiện lực lượng chức năng đang tiến hành các thủ tục cần thiết để bàn giao thi thể cho gia đình mai táng.

Vụ tàu chở đoàn cán bộ Sở GTVT Quảng Trị gặp sự cố: Tìm thấy thi thể người đàn ông sau 5 ngày bị nước cuốn trôi ảnh 2 Trong hơn 5 ngày qua, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị đã huy động lực lượng, phương tiện tìm kiếm nạn nhân mất tích dọc sông Thạch Hãn
Như tin đã đưa, khoảng 9 giờ ngày 26-10, tàu chở đoàn công tác của Sở GTVT tỉnh Quảng Trị không may bị chết máy khi gần qua đập tràn Nam Thạch Hãn. Thời điểm gặp nạn, trên tàu có 8 người, bao gồm 4 cán bộ của Sở GTVT tỉnh Quảng Trị, 3 lái tàu và ông V. (47 tuổi, chủ một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực khai thác khoáng sản trên sông Thạch Hãn).

Khi tàu trôi vào vùng nguy hiểm, 8 người đã nhảy khỏi tàu. Trong đó, 7 người bám được vào trụ bê tông nổi giữa đập tràn Nam Thạch Hãn, riêng ông V. bị nước cuốn mất tích.

Đến 14 giờ 40 phút cùng ngày, người dân địa phương và lực lượng Phòng PCCC và CNCH, Công an tỉnh Quảng Trị đã cứu hộ thành công 7 người mắc kẹt.

Liên quan đến vụ việc này, Ban Chỉ đạo phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Quảng Trị đã có văn bản giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở GTVT và các ban ngành, địa phương liên quan tiếp tục triển khai công tác tìm kiếm nạn nhân mất tích, đồng thời có phương án đảm bảo an toàn về người, tài sản khi tham gia tìm kiếm cứu nạn; tổ chức điều tra nguyên nhân sự cố để đề xuất UBND tỉnh xem xét chỉ đạo xử lý đúng quy định pháp luật.

Yêu cầu Sở GTVT tỉnh báo cáo cụ thể kế hoạch kiểm tra công tác phòng chống lũ bão trên các tuyến đường thủy nội địa, làm rõ nguyên nhân sự cố và kiểm điểm trách nhiệm của các tập thể, cá nhân có liên quan (nếu có); đề xuất UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo các nội dung vượt thẩm quyền.

Tin cùng chuyên mục