Áp thấp nhiệt đới trên biển Đông

Mạnh lên thành cơn bão số 1

Quảng Nam - Đà Nẵng: Hơn 370 tàu thuyền đang đối mặt với bão số 1
  • Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải: Ưu tiên số 1 bảo đảm an toàn ngư dân

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương: hồi 19 giờ ngày 15-4, vị trí tâm bão số 1 (tên gọi quốc tế Neoquri) ở vào khoảng 11,2 độ vĩ bắc; 114,9 độ kinh đông, ngay trên khu vực đảo Song Tử Tây (thuộc quần đảo Trường Sa). Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (tức là từ 62 đến 74 km/giờ), giật trên cấp 8. Dự báo trong 24 giờ tới, bão số 1 di chuyển theo hướng giữa Tây Tây Bắc và Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 km. Đến 19 giờ ngày 16-4, vị trí tâm bão ở vào khoảng 12,7 độ vĩ bắc, 112,9 độ kinh đông, cách bờ biển các tỉnh Phú Yên - Khánh Hòa khoảng 400 km về phía Đông và còn có khả năng mạnh thêm. Tính từ tâm bão, vùng gió mạnh nguy hiểm từ cấp 6 trở lên có bán kính khoảng 250 km.

Trong 24 đến 48 giờ, bão số 1 di chuyển theo hướng giữa Tây Tây Bắc và Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10-15 km. Đến 19 giờ ngày 17-4, vị trí tâm bão ở vào khoảng 14,2 độ vĩ bắc, 111,0 độ kinh đông, cách bờ biển các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Bình Định khoảng 210 km về phía Đông. Tính từ tâm bão, vùng gió mạnh nguy hiểm từ cấp 6 trở lên có bán kính khoảng 250 km.

Do ảnh hưởng của bão, khu vực giữa biển Đông (bao gồm cả phần phía Bắc quần đảo Trường Sa) có gió mạnh cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, giật trên cấp 8. Biển động rất mạnh. Từ chiều 16-4, vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Quảng Ngãi - Khánh Hòa gió sẽ mạnh dần lên cấp 6-7, vùng gần tâm bão cấp 8, giật trên cấp 8. Biển động rất mạnh.

Chiều 15-4, Ban chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương đã có cuộc họp khẩn cấp tại Hà Nội dưới sự chủ trì của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải. Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đề nghị các địa phương tiến hành cấm biển, đưa các tàu bè tới nơi trú ẩn an toàn và không để người ở lại trên tàu.

Theo Trung tâm Dự báo KT-TV trung ương, khu vực nguy hiểm trong ngày 16-4 được xác định có tọa độ từ 9-16 độ vĩ Bắc; 110 đến 118 độ kinh Đông. Phó Thủ tướng yêu cầu các địa phương liên tục kiểm tra và thông báo cho chủ các phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí và diễn biến của bão số 1 để chủ động phòng tránh và thoát ra khỏi vùng nguy hiểm, nhất là đối với tàu thuyền ở khu vực quần đảo Trường Sa; quản lý chặt chẽ việc ra khơi của các tàu thuyền, giữ thông tin liên lạc thường xuyên để xử lý kịp thời các sự cố. Chính phủ yêu cầu các địa phương đặc biệt từ Khánh Hòa đến Quảng Trị rà soát ngay kế hoạch đối phó với bão lũ, kiểm tra an toàn hồ chứa, đê điều, các khu vực bị sạt lở, phương tiện, vật tư phòng chống lụt bão, dự trữ lương thực, thực phẩm, kế hoạch sơ tán dân... để chủ động phòng chống khi cần thiết. Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Ngoại giao có công hàm gửi các nước và vùng lãnh thổ liên quan đề nghị tạo điều kiện giúp đỡ ngư dân và tàu thuyền của nước ta được trú tránh an toàn.

Cùng ngày, Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão (PCLB) Trung ương, Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn (TKCN) có công điện gửi Ban chỉ huy PCLB - TKCN các bộ, ngành; các tỉnh, thành phố ven biển triển khai các biện pháp đối phó với bão số 1.

L. Văn - Th. Hùng

Quảng Nam - Đà Nẵng: Hơn 370 tàu thuyền đang đối mặt với bão số 1

Theo thống kê của Bộ đội Biên phòng TP Đà Nẵng, tính đến cuối giờ chiều 15-4, Đà Nẵng vẫn còn 319 tàu với gần 3.060 ngư dân đang hoạt động ngoài khơi. Trong đó, tại khu vực quần đảo Trường Sa, nơi ảnh hưởng của bão số 1, có  6 tàu và 54 ngư dân Đà Nẵng đang hoạt động.

Tại Quảng Nam, theo thống kê của Ban tác chiến Bộ đội Biên phòng tỉnh, hiện Quảng Nam vẫn còn 54 tàu đánh bắt xa bờ với 1.445 ngư dân vẫn đang hoạt động ngoài khơi. 

Ng. Khôi

Quảng Ngãi: 10 ngư dân đang gặp nạn

Ngày 15-4, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi cho biết: Tàu cá  QNg 5380 TS ở Bình Châu – Bình Sơn - Quảng Ngãi, do ông Bùi Hữu Nghĩa làm thuyền trưởng, có 10 lao động, đang hành nghề tại khu vực vùng biển quần đảo Trường Sa bị hỏng máy đang trôi dạt tại tọa độ 11o23’N- 116o27’E, tàu đã phát tín hiệu cấp cứu. Cũng theo Bộ đội Biên phòng tỉnh, lúc 16 giờ ngày 15-4, tổng số tàu thuyền Quảng Ngãi đang hoạt động trên biển tại các khu vực là 477 thuyền với 5.424 ngư dân. 

H. Minh

ĐBSCL: Mưa trái mùa bất ngờ

19 giờ tối qua 15-4, một cơn mưa lớn trái mùa bất ngờ đổ ập xuống khu vực ĐBSCL. Mấy ngày qua, dù có tin áp thấp trên biển Đông nhưng nắng nóng kéo dài đã làm người dân chủ quan. Tại TP Cần Thơ mưa lớn kéo dài hơn 45 phút đã gây ngập hầu hết các tuyến đường trong nội ô. Đại lộ Hòa Bình - trục đường trung tâm của Cần Thơ - nước ngập có đoạn gần 0,5m. Mưa kèm gió lớn cũng đã gây dông, lốc cục bộ một số nơi, làm nhiều ngôi nhà bị tốc mái. Hiện các địa phương chưa thống kê được thiệt hại.

M. Trường

Tin cùng chuyên mục