Xuất hiện “hố tử thần” khi khoan giếng

Ngày 7-4, liên quan tới việc “hố tử thần” rộng và sâu xuất hiện ở khu dân cư ven tỉnh lộ 419 đoạn qua xã Quảng Bị (huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội), ông Nguyễn Đình Hoa, Chủ tịch UBND huyện Chương Mỹ cho biết, theo các chuyên gia, Sở TN-MT Hà Nội nguyên nhân ban đầu có thể do địa tầng khu vực trên yếu, người dân khoan giếng dẫn đến vụ việc.
 “Hố tử thần” rộng và sâu xuất hiện ở khu dân cư ven tỉnh lộ 419 đoạn qua xã Quảng Bị (huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội)
“Hố tử thần” rộng và sâu xuất hiện ở khu dân cư ven tỉnh lộ 419 đoạn qua xã Quảng Bị (huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội)

Trong khi đó, ông Vũ Văn Mạnh, Chủ tịch UBND xã Quảng Bị cho biết, khoảng 17 giờ chiều 6-4, 1 hộ dân trên địa bàn xã khoan giếng lấy nước ngầm thì giàn khoan bị lún nghiêng. Ngay sau đó, gần khu vực khoan giếng, mặt đất nhanh chóng bị sụt xuống tạo thành một hố to có chiều dài khoảng 15m, chiều rộng từ phía nhà dân ra mặt đường 419 khoảng 7m và sâu khoảng 5m. 

mNgày 7-4, ông Lương Văn Long, Chủ tịch UBND xã Châu Hồng (huyện Quỳ Hợp, Nghệ An) cho biết, cơ quan chức năng đang làm rõ hiện tượng sụt lún đất và hàng trăm giếng đào cạn kiệt nước bất thường trên địa bàn xã. 

Theo đó, từ đầu tháng 1-2021 đến nay, tại xã Châu Hồng liên tiếp xảy ra nhiều vụ sụt lún đất trên đồng lúa và nước giếng đào bị cạn kiệt bất thường. Tại cánh đồng Na Bãi (bản Na Hiêng) và khu vực hang Cát Tơ, Thăm Bọ Cung (bản Công), có 5 hố sụt lún với đường kính trung bình 2,5 - 7m, chiều sâu bình quân 1,5 - 2,5m. Hiện tượng sụt lún đất đã khiến 2ha đất nông nghiệp không sản xuất được. 

Cùng với sụt lún đất ruộng, trên địa bàn xã Châu Hồng xảy ra tình trạng giếng đào của người dân bất ngờ cạn kiệt nước hàng loạt. Tính đến ngày 7-4, toàn xã có 156 giếng đào bị cạn kiệt nước. Theo chính quyền và người dân địa phương, hiện tượng sụt lún đất, giếng cạn kiệt nước chưa từng xảy ra tại xã này. Để ổn định tâm lý người dân, xã Châu Hồng, huyện Quỳ Hợp đã báo cáo lên tỉnh Nghệ An, đề nghị cơ quan chức năng tiến hành làm rõ nguyên nhân. 

Tin cùng chuyên mục