Xuất khẩu lao động tại các huyện miền núi Quảng Ngãi để giảm nghèo

Từ đầu năm 2023 đến nay, Sở LĐ-TB-XH tỉnh Quảng Ngãi phối hợp với các địa phương tạo điều kiện cho gần 700 lao động đi xuất khẩu ở Hàn Quốc, Nhật Bản. Trong đó có 101 lao động ở các huyện miền núi xuất khẩu lao động, tăng gấp 3 lần so với những năm trước.

Để đáp ứng yêu cầu của các thị trường lao động, Sở LĐ-TB-XH tỉnh Quảng Ngãi đã liên kết với các đơn vị tuyển dụng, đảm bảo các điều kiện cần thiết cho người lao động xuất cảnh đúng quy định. Trang bị kiến thức về ngôn ngữ, văn hóa của nước bạn để chuẩn bị hành trang đầy đủ trước khi đi làm việc ở nước ngoài. Trong năm nay có 101 lao động ở các huyện miền núi xuất khẩu lao động, tăng gấp 3 lần so với những năm trước.

Chỉ tính riêng huyện miền núi Ba Tơ, từ đầu năm đến nay, địa phương đã có gần 20 lao động đi làm việc ở các thị trường Nhật Bản, Hàn Quốc. Huyện miền núi Ba Tơ xác định việc đưa người dân tộc thiểu số sang Hàn Quốc, Nhật Bản xuất khẩu lao động là một trong các giải pháp góp phần tạo việc làm, thu nhập và giảm nghèo nhanh, bền vững.

Anh Sang từng xuất khẩu lao động 9 năm tại Hàn Quốc, anh có vốn mở tiệm cắt tóc và buôn bán cây cảnh

Anh Sang từng xuất khẩu lao động 9 năm tại Hàn Quốc, anh có vốn mở tiệm cắt tóc và buôn bán cây cảnh

Anh Trần Ngọc Sang (xã Ba Động, huyện Ba Tơ) từng đi lao động 9 năm tại Hàn Quốc. Anh cho biết, bình quân thu nhập tại Hàn Quốc là 50 triệu/tháng, sau khi kết thúc hợp đồng, anh trở về quê. Nhờ tiết kiệm trong những năm làm việc tại Hàn Quốc, anh có vốn để mở tiệm cắt tóc và buôn bán cây cảnh.

Anh Phạm Văn Trờ (xã Ba Thành, huyện Ba Tơ) cũng đang chuẩn bị xuất khẩu lao động tại Nhật Bản cho biết: “Bản thân muốn thay đổi, học hỏi kinh nghiệm của nước bạn để phục vụ cho bản thân, tìm kiếm thu nhập phụ giúp gia đình và để lo cho con cái sau này được tốt hơn”.

Ông Phạm Xuân Vinh, Chủ tịch UBND huyện Ba Tơ, cho biết: “Từ chỗ hộ nghèo, cận nghèo, hộ khó khăn, khi đi xuất khẩu lao động về có sự tích lũy thì người ta sẽ vượt nghèo và trở thành hộ khá trong địa phương…”.

Năm 2023, UBND huyện Ba Tơ được giao 80 chỉ tiêu đưa người đi lao động nước ngoài. Do đó, ngay từ đầu năm, UBND huyện Ba Tơ đã tuyên truyền chính sách hỗ trợ của nhà nước để người lao động đăng ký tham gia.

Tỉnh Quảng Ngãi mở các lớp đào tạo tiếng Hàn và tiếng Nhật cho người lao động có nhu cầu làm việc nước ngoài

Tỉnh Quảng Ngãi mở các lớp đào tạo tiếng Hàn và tiếng Nhật cho người lao động có nhu cầu làm việc nước ngoài

Hiện nay tại Trung tâm Dịch vụ việc làm Quảng Ngãi đang đào tạo 4 lớp tiếng Hàn và 4 lớp tiếng Nhật cho hơn 200 người lao động có nhu cầu đi làm việc tại nước ngoài. Việc thực hiện các chính sách hỗ trợ của nhà nước kịp thời đã giúp người lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo là người dân tộc thiểu số yên tâm trong quá trình học tập.

Ông Võ Duy Yên, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Quảng Ngãi chia sẻ, những chính sách hỗ trợ của nhà nước cho người lao động đi làm việc ở nước ngoài đã giúp người lao động thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo, người lao động là dân tộc thiểu số có việc làm, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống. Nhiều người lao động khi hết hạn hợp đồng về nước lại tiếp tục tham gia vào thị trường lao động tại địa phương với ý thức trách nhiệm và kỹ năng tay nghề cao.

Tin cùng chuyên mục