77 hồ sơ Nghệ sĩ nhân dân vượt qua Hội đồng chuyên ngành cấp nhà nước

Ngày 2-7, Bộ VH-TT-DL đã công bố kết quả xét tặng danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân (NSND) và Nghệ sĩ ưu tú (NSƯT) lần thứ 9 - năm 2018 tại Hội đồng chuyên ngành cấp Nhà nước. 

Theo đó có 77/105 hồ sơ xét tặng danh hiệu NSND và 303/359 hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu NSƯT đạt được trên 90% số phiếu đồng ý từ thành viên Hội đồng chuyên ngành cấp nhà nước.

Theo danh sách được đưa ra có nhiều tên tuổi nghệ sĩ được yêu mến.  Trong lĩnh vực âm nhạc có NSƯT Phó Thị Đức (Kim Đức); NSƯT Bùi Thanh Hải, NSƯT Tô Lan Phương…; lĩnh vực điện ảnh có NSƯT Bùi Cường, NSƯT Trần Mạnh Cường, NSƯT Nguyễn Dân Nam, NSƯT Đường Tuấn Ba; NSƯT Đỗ Thị Đức…; lĩnh vực phát thanh truyền hình có NSƯT Nguyễn Trọng Trinh; NSƯT Lê Thị Bằng Hương (Việt Hương)…; lĩnh vực sân khấu có NSƯT Trần Hạnh, NSƯT Trần Minh Ngọc; NSƯT Thoại Miêu; NSƯT Tống Toàn Thắng, NSƯT Thanh Ngoan, NSƯT Công Lý…

Theo ông Phùng Huy Cẩn, Vụ trưởng Vụ thi đua khen thưởng Bộ VH-TT- DL, danh sách này sẽ được đăng tải công khai trên Cổng thông tin điện tử của Bộ VH-TT-DL từ ngày 3đến hết ngày 11-7 để lấy ý kiến của nhân dân trước khi Hội đồng chuyên ngành cấp Nhà nước hoàn thiện hồ sơ trình Hội đồng cấp Nhà nước theo quy định.

Tin cùng chuyên mục