Bầu trời đỏ sẽ chiếu ra mắt tại Việt Nam

Bầu trời đỏ - phim của đạo diễn Olivier Lorelle sẽ có buổi chiếu ra mắt ngày 28-6 tại Hà Nội và ngày 29-6 tại TPHCM.

Bầu trời đỏ - phim của đạo diễn Olivier Lorelle, một nhà biên kịch Pháp nổi tiếng, từng đoạt nhiều giải thưởng điện ảnh - được quay hoàn toàn tại Việt Nam (khu vực hồ Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn và quanh vùng Đồng Văn, Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang) sẽ có buổi chiếu ra mắt ngày 28-6 tại Hà Nội và ngày 29-6 tại TPHCM.

Câu chuyện phim Bầu trời đỏ nói về một Việt Nam những năm 1946, đó câu chuyện về tình yêu và sự trốn chạy của một anh lính trẻ người Pháp và cô gái Việt Nam tham gia kháng chiến, thời kỳ đầu của cuộc chiến Đông Dương. Họ đã băng rừng đến ẩn trú giữa thiên nhiên hoang dã tuyệt đẹp bên hồ Ba Bể, tách biệt khỏi thế giới, khỏi cuộc chiến tranh… Vẻ đẹp của thiên nhiên Việt Nam được đặt lên hàng đầu, chiến tranh chỉ còn là bức phông nền tôn lên câu chuyện tình yêu của hai nhân vật chính. Nhà sản xuất chia sẻ, Bầu trời đỏ không dành cho tất cả mọi người, mà hướng đến đối tượng khán giả am hiểu, yêu thích nghệ thuật. Nhà phát hành và sản xuất phim sẽ làm việc với các đơn vị phát hành tại Việt Nam để tìm tiếng nói chung trong việc hỗ trợ phim ra rạp chiếu.

Trong sự nghiệp làm phim của mình, Olivier Lorelle đã từng nhận giải César cho bộ phim Kẻ ngoại lai (Indigènes), nói về sự tham gia của các người lính Bắc Phi trong Thế chiến thứ hai. Nữ diễn viên chính của Bầu trời đỏ cũng được giao cho Audrey Giacomini, nữ diễn viên nổi tiếng người Pháp gốc Việt từng góp mặt trong Mr Nobody (2009), Polaroid song (2012) hay Mantra (2015)... Cũng tại buổi ra mắt, khán giả sẽ có dịp gặp gỡ và giao lưu với đạo diễn Olivier Lorelle và nữ diễn viên Audrey Giacomini. Phim được công chiếu tại các rạp của Pháp vào ngày 19-7, sau đó tại Việt Nam vào tháng 10-2017. 

Tin cùng chuyên mục