Tăng số lượng đại biểu Quốc hội chuyên trách

(SGGP).- Ngày 16-3, tại Hà Nội đã diễn ra buổi tọa đàm trực tuyến về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016 do Cổng Thông tin điện tử Chính phủ tổ chức.

(SGGP).- Ngày 16-3, tại Hà Nội đã diễn ra buổi tọa đàm trực tuyến về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016 do Cổng Thông tin điện tử Chính phủ tổ chức.

Theo ông Nguyễn Sĩ Dũng, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, một điểm mới trong kỳ bầu cử này là chủ trương tăng số lượng đại biểu Quốc hội chuyên trách từ 26% của khóa XII lên 33% của khóa XIII. Hiện tại Quốc hội đã giới thiệu 100 người (những ứng cử viên cơ bản sẽ làm việc chuyên trách), cao hơn so với trước. Các địa phương đều có đại biểu chuyên trách của mình, trong đó Hà Nội và TPHCM số đại biểu chuyên trách sẽ nhiều hơn.

Tuy nhiên, một thực tế khó khăn là vẫn có một số địa phương dự kiến số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội trên số đại biểu được bầu còn ít, có nơi chỉ đạt 1,63 lần. Với những nơi này, nếu xảy ra “trục trặc” với người ứng cử thì rất khó đảm bảo số dư theo luật định, vì thời hạn đã hết thì không thể bổ sung hồ sơ ứng cử được nữa.

Ở những nơi số dư ít, khi sát đến thời gian bầu cử mà có ứng cử viên nào bị ốm đau hoặc có sự cố đột xuất không tham gia được, phải bầu tròn (số ứng cử viên bằng số người được bầu) là vi phạm pháp luật.

Theo quy định, đến 17 giờ ngày 18-3 sẽ kết thúc nhận hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND. Dù đã gần hết hạn nộp hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2011-2016 nhưng nhiều địa phương chưa nhận được một hồ sơ tự ứng cử nào. Nhiều tỉnh cũng chỉ có từ 1-2 người nộp hồ sơ ứng cử.

P.Thảo

Tin cùng chuyên mục