Tiếp xúc cử tri TP Hà Nội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Lấy phiếu tín nhiệm không phải để kỷ luật nhiều mà để cảnh tỉnh, răn đe

Ngày 17-10, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các đại biểu Quốc hội TP Hà Nội đã tiếp xúc cử tri đơn vị bầu cử số 1 TP Hà Nội (quận Hoàn Kiếm và Tây Hồ).

(SGGP). – Ngày 17-10, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các đại biểu Quốc hội TP Hà Nội đã tiếp xúc cử tri đơn vị bầu cử số 1 TP Hà Nội (quận Hoàn Kiếm và Tây Hồ).

Trao đổi với cử tri về lấy phiếu tín nhiệm và bỏ phiếu tín nhiệm, Tổng Bí thư cho biết, đây cũng là việc làm nhằm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 về quản lý cán bộ. Nếu 2 lần lấy phiếu tín nhiệm không quá bán thì đương nhiên phải bỏ phiếu tín nhiệm để bãi miễn. Tổng Bí thư nhấn mạnh, không phải kỷ luật nhiều là tốt, mà hình thức này chủ yếu có tác dụng răn đe, cảnh tỉnh, ngăn ngừa những biểu hiện vi phạm đạo đức cán bộ, công chức...

Đồng chí Nguyễn Phú Trọng cũng đã thông báo với cử tri những nội dung cơ bản đã được bàn thảo tại hội nghị Trung ương 6 vừa qua; trong đó có nhiều vấn đề mà cử tri đang hết sức quan tâm như sửa đổi, bổ sung Luật Đất đai, tháo gỡ những vướng mắc, nổi cộm về giá đất, việc thu hồi đất, quản lý, sử dụng đất; về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; tiếp tục sắp xếp lại, nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước...

Tại cuộc tiếp xúc, bên cạnh các vấn đề xung quanh việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, cử tri Hà Nội bày tỏ quan tâm tới nhiều vấn đề dân sinh bức xúc hiện nay như lạm phát tăng cao; khám chữa bệnh cho người có bảo hiểm y tế còn nhiều bất cập; tình trạng tham nhũng, lãng phí; bất cập trong chính sách giải phóng mặt bằng, xử lý dự án treo...

Nhiều cử tri mong muốn, Luật Phòng chống tham nhũng sớm được ban hành và việc đánh giá năng lực, phẩm chất đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 phải được duy trì thường xuyên, thực chất để công tác phòng chống tham nhũng đạt được những kết quả rõ rệt hơn trong thời gian tới.

Anh Thư

Tin cùng chuyên mục