GS Ngô Bảo Châu: Toán học là “người lao động” cho thời đại 4.0

Việc học Toán thực sự trong thời đại mới, với những ứng dụng công nghệ 4.0, những người có hiểu biết, kiến thức về Toán thực sự là những người lao động mà kinh tế, xã hội sẽ phải cần họ trong năm tiếp theo.

Đó là phát biểu của Giáo sư (GS) Ngô Bảo Châu với báo chí bên lề Hội nghị Toán học Việt - Mỹ 2019 (Vietnam - USA Joint Mathematical Meeting - VNUS 2019), do Hội Toán học Mỹ và Hội Toán học Việt Nam đồng tổ chức tại Trung tâm ISCISE (thung lũng Quy Hòa, TP Quy Nhơn, Bình Định).

GS Ngô Bảo Châu trao đổi với báo chí bên lề VNUS 2019

Theo chia sẻ của GS Ngô Bảo Châu, trước đây, GS-TS Nguyễn Hữu Dư, nguyên Chủ tịch Hội Toán học Việt Nam có nguyện vọng muốn xây dựng một hội nghị toán học Việt - Mỹ. Hội nghị này để đánh dấu sự lớn mạnh của Toán học Việt Nam trong những năm qua.

Ngoài ra, có một yếu tố lịch sử khác về tình hữu nghị giữa hai nước Việt Nam và Mỹ, sau những đau thương của chiến tranh dần được hàn gắn, mối quan hệ hai nước dần hướng đến sự hợp tác về khoa học, Toán học, nghệ thuật...

Sau nhiều nỗ lực và trao đổi giữa các bên, đặc biệt với sự kết nối của GS Ngô Bảo Châu, lần đầu tiên, Hội Toán học Mỹ và Hội Toán học Việt Nam đồng tổ chức Hội nghị Toán học Việt - Mỹ 2019 (Vietnam - USA Joint Mathematical Meeting - VNUS 2019), thu hút trên 300 nhà khoa học tham dự bao gồm nhiều nhà toán học nổi tiếng thế giới đến từ Mỹ và Việt Nam.

GS Ngô Bảo Châu cho biết, Việt Nam và Mỹ đã có hợp tác giữa Toán học từ trước đây. Thông qua VNUS 2019, sẽ đánh dấu một sự "đơm hoa kết trái" của hợp tác trước đó.

“Hy vọng, trong tương lai sẽ mở ra thêm nhiều hợp tác mới về Toán học giữa hai nước để thế hệ Toán học Việt Nam trẻ có sự tiếp xúc giao lưu, gặp gỡ khoa học Mỹ, từ đó phát triển những đề tài nghiên cứu khoa học mới cho tương lai…”, GS Châu nhấn mạnh.

Các giáo sư Toán học vui vẻ trò chuyện bên lề VNUS 2019

Theo GS Châu, VNUS 2019 sẽ đánh giá những công trình nghiên cứu Toán học xuất sắc, có ý nghĩa của Việt Nam và Mỹ trong thời gian qua. Đặc biệt, thông qua VNUS 2019, bắt đầu có sự kết nối, phát triển về Toán học giữa Việt Nam và Mỹ trong những năm tới. Ngoài ra, VNUS 2019 tạo cơ hội để đánh giá vị thế của Toán học Việt Nam với cộng đồng thế giới.

GS Ngô Bảo Châu cho biết thêm, truyền thống về Toán học Việt Nam từ xưa đến nay luôn mạnh về Toán lý thuyết nhưng Toán ứng dụng thì còn yếu. Sự gắn kết giữa Toán học vào công nghệ, công nghiệp chưa được bền vững và chắc chắn. Đấy là một điểm cần phải khắc phục. Trong khi đó, ở Mỹ, nền Toán học công nghiệp lại rất phát triển.

Từ đó, nhân VNUS 2019, ban lãnh đạo của Viện Toán học cao cấp đã chủ động mời các nhà Toán học công nghiệp Mỹ về Việt Nam để lan tỏa tinh thần Toán học hướng đến thực tế, giúp ích cho nền công nghệ, công nghiệp của đất nước.

Theo đó, tối 11-6, ban tổ chức VNUS 2019 phối hợp với Đại học Quy Nhơn tổ chức một tọa đàm, chủ yếu hướng đến sinh viên để nâng cao nhận thức rằng, học Toán không đơn thuần chỉ là học lý thuyết, mà đa số những người học Toán sau này sẽ làm trực tiếp cho các ứng dụng cụ thể trong công nghệ kỹ thuật.

GS Ngô Bảo Châu nhấn mạnh: “Việc học Toán thực sự trong thời đại mới, với ứng dụng công nghệ 4.0, những người có hiểu biết, kiến thức về Toán thực sự là những người lao động mà kinh tế, xã hội sẽ phải cần họ trong năm tiếp theo…”.

Tin cùng chuyên mục