Israel có lợi thế về robot quân sự

Công ty Roboteam của Israel đang cạnh tranh với Endeavour Robotics có trụ sở tại Massachusetts, Mỹ trong một loạt hợp đồng lớn để xây dựng thế hệ robot mặt đất hàng đầu sử dụng trong quân đội Mỹ. 
Israel có lợi thế về robot quân sự
Những cỗ máy đó sẽ được thiết kế để thông minh hơn và dễ hoạt động hơn so với các robot điều khiển từ xa - vốn giúp quân đội vô hiệu hóa bom trong hơn 15 năm qua.

Đáng chú ý là một hợp đồng béo bở trị giá 429 triệu USD chế tạo 3.000 robot có kích thước chiếc ba lô có thể tháo gỡ bom và tiết lộ vị trí của kẻ thù. Các công ty công nghệ Israel đang có lợi thế vì giá thấp và đáng tin cậy trong bối cảnh Mỹ đang rất thận trọng với các công nghệ của Trung Quốc.

Tin cùng chuyên mục