Nhếch nhác quảng cáo vỉa hè

Đã hơn 3 năm thực thi Nghị định 75/2010/NĐ-CP về việc xử phạt 5 - 10 triệu đồng đối với hành vi quảng cáo số điện thoại, địa chỉ của người làm dịch vụ không đúng nơi quy định; viết, vẽ, dán, quảng cáo lên tường, gốc cây, cột điện và các vật thể khác làm mất mỹ quan đô thị, cảnh quan môi trường. Thế nhưng, hiện nay trên khắp TPHCM vẫn thấy xuất hiện đầy rẫy các tờ quảng cáo, rao vặt nhếch nhác.
Nhếch nhác quảng cáo vỉa hè

Đã hơn 3 năm thực thi Nghị định 75/2010/NĐ-CP về việc xử phạt 5 - 10 triệu đồng đối với hành vi quảng cáo số điện thoại, địa chỉ của người làm dịch vụ không đúng nơi quy định; viết, vẽ, dán, quảng cáo lên tường, gốc cây, cột điện và các vật thể khác làm mất mỹ quan đô thị, cảnh quan môi trường. Thế nhưng, hiện nay trên khắp TPHCM vẫn thấy xuất hiện đầy rẫy các tờ quảng cáo, rao vặt nhếch nhác.

Cột điện, biển báo, bờ tường bị dán đầy quảng cáo nhếch nhác.

Cột điện, biển báo, bờ tường bị dán đầy quảng cáo nhếch nhác.

Các nội dung quảng cáo dán cột điện, bờ tường rao đủ thứ dịch vụ: cho thuê nhà, bán nhà đất, san lấp mặt bằng, hút hầm cầu, mua bán điện thoại giá rẻ… Tờ quảng cáo mới dán chồng chéo lên tờ quảng cáo cũ, bong tróc nham nhở, trông thật nhếch nhác. Có người còn quảng cáo bằng cách xịt sơn ngay lên cửa nhà người dân. Việc quảng cáo này không tốn kém, vì chỉ cần in một xấp giấy để dán hoặc đặt tấm bảng đục chữ sẵn lên tường rồi dùng bình sơn xịt là có ngay một mẫu quảng cáo.

Anh Nguyễn Công Thành (phường 14, quận Bình Thạnh) bức xúc: “Khắp khu phố tôi bị người ta dán đầy các tờ quảng cáo, rao vặt, rất nhếch nhác. Cứ vài tuần chúng tôi phải ra xé từng tờ quảng cáo, sơn lại các bức tường nhưng chỉ được ít hôm lại xuất hiện tiếp, không làm sao dẹp được, vì các quảng cáo này được dán và sơn lén lút vào ban đêm. Thường có hai người, một người ngồi trên xe máy chờ sẵn, người kia nhảy xuống dán hoặc xịt sơn, chỉ cần mất vài giây là xong một mẫu quảng cáo. Nếu bị bảo vệ dân phố hay người dân phát hiện chúng lên xe chạy ngay”.

Do thủ đoạn bôi bẩn “chuyên nghiệp” như vậy nên dù các phường đã tổ chức trực gác, chú ý phát hiện xử lý các đối tượng dán quảng cáo, rao vặt bữa bãi nhưng vẫn không ngăn chặn được. Việc xử lý các đối tượng dán, sơn quảng cáo bừa bãi rất khó khăn vì phải bắt được quả tang, trong khi người dán và sơn quảng cáo hoạt động rất cơ động. Lúc trước chính quyền TPHCM đã phối hợp với các nhà mạng điện thoại khóa những số điện thoại hiển thị trên các tờ quảng cáo và đã có hiệu quả đáng kể nhưng chỉ được một thời gian, sau đó bùng phát trở lại”.

Thiết nghĩ, để ngăn chặn nạn quảng cáo bừa bãi, TPHCM cần có một đợt tổng kiểm tra thực hiện nghiêm Nghị định 75/2010/NĐ-CP, truy xử phạt người tổ chức quảng cáo bừa bãi, buộc tháo gỡ quảng cáo sai quy định. Bên cạnh đó TPHCM cần lắp đặt các bảng thông tin rao vặt miễn phí đúng nơi quy định như ở Hà Nội, Đà Nẵng, Hội An… để ngăn tình trạng quảng cáo bừa bãi.

PHAN ANH

Tin cùng chuyên mục