Phim Nga đoạt giải Sư tử vàng Liên hoan phim Venice 2011

(SGGPO).-
Phim Nga đoạt giải Sư tử vàng Liên hoan phim Venice 2011

(SGGPO).- Liên hoan phim Venice lần thứ 68 vừa kết thúc với tượng Sư tử vàng, thuộc về bộ phim "Faust" của đạo diễn người Nga Aleksander Sokurov, điện ảnh Trung Quốc đã giành giải Đạo diễn xuất sắc và Nữ diễn viên xuất sắc.

Đạo diễn người Nga Alexander Sukorov đã giành giải Sư tử Vàng

Đạo diễn người Nga Alexander Sukorov đã giành giải Sư tử Vàng

Nằm ngoài dự đoán của nhiều người bộ phim “Faust” của đạo diễn người Nga Alexander Sukorov đã  giành giải Sư tử Vàng. Phim lấy cảm hứng từ huyền thoại kinh điển của Đức. Nhân vật chính của phim là nhà chiêm tinh, thầy thuốc, ảo thuật gia người Đức Johannes Faust sống ở thế kỷ XV-XVI, người được cho là đã bán linh hồn cho quỷ dữ. Aleksander Sokurov là đạo diễn người Nga thứ hai nhận được giải Sư tử vàng. Người thứ nhất là đạo diễn Andrei Zviaguintsev với phim “The return” (Trở lại) năm 2003. “Faust” cũng sẽ được trình chiếu ở Liên hoan phim quốc tế Toronto vào tuần này.

Cảnh trong phim "Faust"

Cảnh trong phim "Faust"

Năm nay là mùa giải khá “bội thu” cho điện ảnh châu Á khi giải thưởng Sư tử Bạc dành cho đạo diễn xuất sắc nhất đã thuộc về Shangjun Cai với các phim “Ren Shen Ren Hai” và “People Mountain People Sea” (Biển người).

Giải Sư tử Bạc dành cho đạo diễn xuất sắc nhất đã thuộc về Shangjun Cai

Giải Sư tử Bạc dành cho đạo diễn xuất sắc nhất đã thuộc về Shangjun Cai

Nam diễn viên xuất sắc nhất thuộc về diễn viên người Ireland gốc Đức Michael Fassbender trong phim “Shame” (Sự xấu hổ).

Nam diễn viên xuất sắc nhất thuộc về diễn viên người Ireland gốc Đức Michael Fassbender

Nam diễn viên xuất sắc nhất thuộc về diễn viên người Ireland gốc Đức Michael Fassbender

Nữ diễn viên Hồng Công (Trung Quốc) Deanie Yip đoạt danh hiệu Nữ diễn viên xuất sắc nhất trong phim “A Simple Life” (Cuộc sống bình dị), của đạo diễn Ann Hui.

Nữ diễn viên Hồng Công (Trung Quốc) Deanie Yip đoạt danh hiệu Nữ diễn viên xuất sắc nhất

Nữ diễn viên Hồng Công (Trung Quốc) Deanie Yip đoạt danh hiệu Nữ diễn viên xuất sắc nhất

Giải thưởng đặc biệt của Hội đồng giám khảo đã được trao cho bộ phim “Terraferma” của đạo diễn người Italia Amanule Crialese. Đây là lần thứ hai Crialese giành được giải thưởng danh dự này. 5 năm trước, hai bộ phim của ông là “Nuovomondo” và “Golden Door” đã được tôn vinh ở LHP Venice.

Đạo diễn người Ý Emanuele Crialese nhận giải thưởng đặc biệt của Ban giám khảo với bộ phim "Terraferma.

Đạo diễn người Ý Emanuele Crialese nhận giải thưởng đặc biệt của Ban giám khảo với bộ phim "Terraferma.

  • Ngoài các giải thưởng chính, LHP Venice còn công bố một số giải thưởng phụ khác như:

Giải thưởng Marcello Mastroianni dành cho nam nữ diễn viên trẻ xuất sắc nhất thuộc về cặp đôi diễn viên người Nhật Bản: Shota Sometani và Fumi Nikaido trong phim “Himizu”.

Đạo diễn người Nhật Sion Soon nhận giải Diễn viên trẻ xuất sắc cho nam diễn viên Shota Sometani và nữ diễn viên Fumi Nikaidopose trong phim "Himizu".

Đạo diễn người Nhật Sion Soon nhận giải Diễn viên trẻ xuất sắc cho nam diễn viên Shota Sometani và nữ diễn viên Fumi Nikaidopose trong phim "Himizu".

Giải thưởng quay phim xuất sắc đã được trao cho Robbie Ryan với bộ phim “Wuthering Heights”.

Kịch bản xuất sắc: Yorgos Lanthimos và Efthimis Filippou với phim “Alps” của đạo diễn người Hy Lạp Yorgos Lanthimos

Đạo diễn Hy Lạp Yorgos Lanthimos và nhà biên kịch Efthimis Filippou nhận giải thưởng Kịch bản xuất sắc cho bộ phim "Alps"

Đạo diễn Hy Lạp Yorgos Lanthimos và nhà biên kịch Efthimis Filippou nhận giải thưởng Kịch bản xuất sắc cho bộ phim "Alps"

Đạo diễn người Italia: Guido Lombardi nhận tượng Sư tử cho giải thưởng Future Award cho bộ phim "La-Bas"

Đạo diễn người Italia: Guido Lombardi nhận tượng Sư tử cho giải thưởng Future Award cho bộ phim "La-Bas"

 
Trong 11 ngày diễn ra Liên hoan phim tại Venice, Giải thưởng Sư tử vàng cho thành tựu trọn đời đã được trao cho đạo diễn người Italia: Marco Bellocchio, giải “Vinh quang cho nhà làm phim” được trao cho diễn viên, đạo diễn gạo cội người Mỹ: Al Pacino (71 tuổi).
Vị đạo diễn Marco Bellicchio (phải) trên thảm đỏ với bức tượng Sư tử vàng cho thành tựu trọn đời trên tay
Vị đạo diễn Marco Bellicchio (phải) trên thảm đỏ với bức tượng Sư tử vàng cho thành tựu trọn đời trên tay

Diệp Trúc Khuê - Như Quỳnh

Tin cùng chuyên mục