Quảng Bình: Nhiều phụ kiện trên Quốc lộ 1A bị phá hoại

Ngày 18-6 công ty Tasco, đơn vị đầu tư theo hình thức BOT gần 30km quốc lộ 1A đoạn bắc Quảng Bình cho biết, hàng loạt hệ thống lưới chống chói, biển báo giao thông, giải phân cách ở nhiều vị trí bị phá hoại, lấy cắp khiến việc tham gia giao thông của các phương tiện gặp nhiều  nguy hiểm.
Quảng Bình: Nhiều phụ kiện trên Quốc lộ 1A bị phá hoại

(SGGP).- Ngày 18-6 công ty Tasco, đơn vị đầu tư theo hình thức BOT gần 30km quốc lộ 1A đoạn bắc Quảng Bình cho biết, hàng loạt hệ thống lưới chống chói, biển báo giao thông, giải phân cách ở nhiều vị trí bị phá hoại, lấy cắp khiến việc tham gia giao thông của các phương tiện gặp nhiều  nguy hiểm.

Quảng Bình: Nhiều phụ kiện trên Quốc lộ 1A bị phá hoại ảnh 1


 Hiện có hơn 20 điểm bị tháo dỡ lưới chống chói (ảnh) do người dân tự phát thực hiện để tự tạo thuận lợi băng qua đường. Ngoài ra có ba vị trí người dân tự tháo dỡ giải phân cách và lưới chống chói khiến phương tiện tham gia giao thông trên quốc lộ 1A hết sức khó lường mỗi khi gặp người, phương tiện của địa phương sang đường bất ngờ, không theo biển báo.

Các địa phương bị tháo dỡ lưới chống chói, giải phân cách, biển báo giao thông là xã Quảng Đông, Quảng Xuân (huyện Quảng Trạch), phường Quảng Thọ, Quảng Thuận (thị xã Ba Đồn), Thanh Trạch, Phú Trạch, Hải Trạch (Bố Trạch). Ông Hồ Hữu Viễn, trưởng ban quản lý dự án Tasco tại Quảng Bình đã có văn bản hỏa tốc gửi UBND huyện, thị xã và công an các địa phương kiên quyết với hộ dân tự tháo dỡ các hạng mục trên nhằm đảm bảo an toàn giao thông quốc lộ 1A nhưng hiện nay tình trạng tự ý phá hoại, tháo dỡ lưới chống chói, giải phân cách, biển báo giao thông vẫn chưa dừng lại.

   Minh Phong

Tin cùng chuyên mục