Công bố điều tra ban đầu vụ MH17 vào đầu tháng 9

Ria-Novosti ngày 14-8 đưa tin các nhà điều tra Hà Lan sẽ công bố báo cáo đầu tiên về vụ máy bay mang số hiệu MH17 của Hãng hàng không Malaysia bị rơi ở Đông Ukraine vào tuần đầu tiên của tháng 9 tới.

Ria-Novosti ngày 14-8 đưa tin các nhà điều tra Hà Lan sẽ công bố báo cáo đầu tiên về vụ máy bay mang số hiệu MH17 của Hãng hàng không Malaysia bị rơi ở Đông Ukraine vào tuần đầu tiên của tháng 9 tới.

Kết luận ban đầu này được tổng hợp từ nhiều nguồn thông tin khác nhau như dữ liệu chuyến bay; các trạm kiểm soát không lưu; dữ liệu radar, vệ tinh và kết luận của các nhà điều tra có mặt tại hiện trường. Máy bay MH17 khởi hành từ Amsterdam (Hà Lan) đi Kuala Lumpur (Malaysia), chở 298 người, bị rơi tại miền Đông Ukraine ngày 17-7. Chính phủ Ukraine và lực lượng chống đối tại miền Đông nước này đổ lỗi cho nhau bắn rơi MH17.

MINH CHÂU

Australia khủng hoảng thừa điện

Theo APP, Cơ quan Quản lý năng lượng Australia (EMO) cho biết, nước này đang đối diện với nguy cơ khủng hoảng thừa điện do nhu cầu tiêu thụ điện tiếp tục giảm trong tài khóa 2013 - 2014. Nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng này là do việc áp dụng rộng rãi các tấm pin năng lượng Mặt trời. Trước tình hình này, một số nhà quản lý các nhà máy điện đã lên tiếng, yêu cầu Chính phủ Australia giảm việc đẩy mạnh sản xuất các thiết bị năng lượng tái tạo để cân bằng nguồn cung cầu điện năng ở Australia.

ANH KHÔI

Tin tặc tấn công tài khoản Twitter của Thủ tướng Nga D.Medvedev

Ngày 14-8, Cơ quan báo chí Chính phủ Nga cho biết tài khoản trên trang mạng xã hội Twitter của Thủ tướng nước này Dmitry Medvedev đã bị tin tặc tấn công và những tuyên bố liên quan tới việc ông từ chức là không đúng sự thật. Hãng thông tấn RIA Novosti xác nhận: “Những tuyên bố (mới đây nhất) là sai sự thật. Chúng tôi đang điều tra vụ việc”. Trước đó cùng ngày, trên trang web cá nhân của ông Medvedev xuất hiện dòng chữ “Tôi sẽ từ chức, tôi cảm thấy hổ thẹn về những hành động của chính phủ, tôi lấy làm tiếc vì điều đó”. Dòng chữ này được đăng tải hơn 6.200 lần. Hiện tin tặc vẫn tiếp tục truy cập vào tài khoản Twitter của Thủ tướng Medvedev.

CHI HẠNH

Vệ tinh chụp hình nhận diện khuôn mặt

Russia Today (RT) đưa tin vệ tinh thuộc sở hữu của Google và các công ty tư nhân Mỹ có thể sẽ được phép chụp hình khuôn mặt trong thời gian tới. DigitalGlobe, công ty chuyên về vệ tinh lớn nhất của Mỹ, đang vận động hành lang để thay đổi quy định, theo đó cho phép vệ tinh được chụp hình vật thể có kích thước 10cm. 2 tháng trước, Bộ Thương mại Mỹ đã cho phép vệ tinh chụp vật thể kích thước lớn hơn 25cm (trước đó chỉ cho phép chụp vật thể lớn hơn 50cm). Theo các chuyên gia, với quy định mới của Bộ Thương mại, các vệ tinh có thể nhận diện từng chi tiết một chiếc xe hơi. Còn theo đề xuất của DigitalGlobe, vệ tinh có thể chụp rõ khuôn mặt và điều này sẽ ảnh hưởng đến quyền tự do cá nhân.

CHÂU MINH

Đường dây nóng từ ứng dụng WhatsApp

Theo India Time, một tuần sau khi Ấn Độ áp dụng đường dây nóng phản ánh các vụ hối lộ, quấy rối tình dục thông qua ứng dụng WhatsApp, đã có 5 cảnh sát bị điều tra. Các đoạn tin nhắn thoại và tin nhắn hình gửi đến đường dây nóng đã ghi lại quá trình các cảnh sát trên nhận, đòi hối lộ từ người dân. Đến nay, đã có hơn 3.700 tin nhắn và hơn 600 cuộc gọi phản ánh qua đường dây nóng trên.

HÀ NHI

Tin cùng chuyên mục