Vụ đảo chính ở Thổ Nhĩ Kỳ: Bắt giữ hơn 6.000 người liên quan

Ngày 17-7, nhà chức trách Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt giữ Chuẩn tướng Không quân Bekir Ercan Van cùng hơn 10 sĩ quan bị cáo buộc hậu thuẫn cuộc đảo chính bất thành nhằm lật đổ Tổng thống Recep Tayyip Erdogan diễn ra trước đó 1 ngày.
Vụ đảo chính ở Thổ Nhĩ Kỳ: Bắt giữ hơn 6.000 người liên quan

Ngày 17-7, nhà chức trách Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt giữ Chuẩn tướng Không quân Bekir Ercan Van cùng hơn 10 sĩ quan bị cáo buộc hậu thuẫn cuộc đảo chính bất thành nhằm lật đổ Tổng thống Recep Tayyip Erdogan diễn ra trước đó 1 ngày.

Nhật báo Hurriyet cho biết những người này bị bắt giữ tại sân bay Incirlik và hiện đang bị thẩm vấn. Theo một quan chức Thổ Nhĩ Kỳ, Ankara nghi ngờ căn cứ Incirlik bị lợi dụng để tiếp nhiên liệu cho các máy bay quân sự bị những đối tượng chủ mưu đảo chính khống chế.

Những người ủng hộ Tổng thống Erdogan trên một xe quân sự được trang trí hình ảnh của Tổng thống. Ảnh: Reuters

Hãng tin Anadolu dẫn lời Bộ trưởng Tư pháp Bekir Bozdag thông báo tính đến thời điểm này hơn 6.000 đối tượng đã bị bắt giữ và hiện các cơ quan công tố ở Ankara và Istanbul đang tiếp tục tiến hành điều tra. Trong khi đó, theo những số liệu thống kê mới nhất, quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đã tiêu diệt hơn 100 phần tử âm mưu lật đổ chính quyền. Số người thiệt mạng trong vụ đảo chính bất thành hiện đã hơn 290 người, hơn 1.400 người bị thương.

VĂN ĐỖ

>> Số người thiệt mạng lên tới 265, gần 3.000 người bị bắt giữ

Tin cùng chuyên mục