Thu giữ 300 thùng nước hoa quả không rõ nguồn gốc

Ngày 8-1, Phòng CSĐT tội phạm về quản lý kinh tế và chức vụ (PC46 - Công an tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa phát hiện, bắt giữ một ô tô lưu thông trên quốc lộ 8A, đoạn qua địa bàn xã Sơn Phú, huyện Hương Sơn đang vận chuyển 300 thùng nước hoa quả chứa 7.200 chai nước do nước ngoài sản xuất.

(SGGP).- Ngày 8-1, Phòng CSĐT tội phạm về quản lý kinh tế và chức vụ (PC46 - Công an tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa phát hiện, bắt giữ một ô tô lưu thông trên quốc lộ 8A, đoạn qua địa bàn xã Sơn Phú, huyện Hương Sơn đang vận chuyển 300 thùng nước hoa quả chứa 7.200 chai nước do nước ngoài sản xuất.

Chủ lô hàng là Trần Đức Dũng (45 tuổi, trú tại thị trấn Thiên Cầm, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh) không xuất trình được giấy tờ hợp lệ. Theo đó, lô hàng này được thu mua lại ở nước ngoài, sau đó vận chuyển về Việt Nam để bán kiếm lời trong dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu - 2017.

Cùng ngày, Công an huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh cho biết, vừa phát hiện, bắt quả tang tại nhà Phạm Đình Lân (30 tuổi, trú tại xóm 2, Sơn Trà) đang tàng trữ trái phép 17 hộp pháo hoa (36 quả/hộp), do nước ngoài sản xuất, với trọng lượng 24,5kg. Lân khai toàn bộ số pháo trên được mua của một người lạ ở địa bàn thị xã Hồng Lĩnh với giá 13,6 triệu đồng để sử dụng trong dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu - 2017. Tiếp đó, lực lượng chức năng bắt quả tang tại nhà Thái Thị Hoài Thư (30 tuổi, trú tại thôn Phan Định, xã Sơn Bằng) đang tàng trữ trái phép 3 hộp pháo hoa (36 quả/hộp), 22 gói pháo bi, với tổng trọng lượng trên 10kg. Thư khai mua số pháo trên với giá trên 12,3 triệu đồng của một người lạ tại thôn Chùa, xã Sơn Bằng về cất giấu tại nhà riêng, khi chưa kịp bán kiếm lời thì bị bắt.

DƯƠNG QUANG

Tin cùng chuyên mục