Trộm bonsai gần 120.000 USD

Một tên trộm đã đánh cắp 7 cây bonsai có tổng trị giá ít nhất 13 triệu yen (118.000 USD) tại một khu vườn ở tỉnh Saitama gần Tokyo, Nhật Bản.
Trộm bonsai gần 120.000 USD

Trong số các cây bị lấy cắp có cây shimpaku 400 năm tuổi - được xem là cây dạng “sao” của thế giới cây cảnh. Cây này từng mang về giải thưởng hơn 10 triệu yen cho vợ chồng chủ vườn Iimura. Cũng theo chủ vườn, tên trộm rất am hiểu về cây cảnh khi chỉ chọn những cây có giá trị nhất trong khu vườn rộng khoảng 5.000ha với khoảng 3.000 cây bonsai.

Cây shimpaku 400 năm tuổi đã được lấy từ một ngọn núi từ nhiều thế kỷ trước. Thông qua kiến thức chuyên sâu về sinh lý thực vật, gia đình Iimura đã dần dần thu nhỏ cây thành dạng bonsai cao 1m và rộng khoảng 70cm.

Tin cùng chuyên mục