Năm 2009 - năm cuối cùng trong thập niên đầu tiên của thế kỷ 21- khép lại với những sự kiện mang đến cho ngôi nhà Trái Đất của chúng ta niềm vui lẫn nỗi buồn, hy vọng đan xen với âu lo. Nhìn lại một năm nhiều thay đổi từ hệ thống chính trị, kinh tế, xã hội đến môi trường để có thể thấy rằng nhân loại vẫn còn phải nỗ lực rất lớn để hành tinh này phát triển bền vững, mang lại nhiều hơn nữa niềm hạnh phúc cho cư dân. Ban Quốc tế Báo SGGP lược qua 10 sự kiện nổi bật nhất trong năm.
1. Nền kinh tế nhiều nước hồi phục nhanh hơn dự kiến sau giai đoạn suy thoái, đặc biệt là châu Á, nơi được cho là kết hợp nhiều biện pháp kích thích kinh tế. Chính vì vậy, Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) đã nâng dự báo tăng trưởng kinh tế thế giới năm 2010 từ 2,5% lên 3,1%.
2. Hiệp ước Lisbone tạo cơ sở cho một hiến pháp mới của EU có hiệu lực từ ngày 1-12 sau khi trải qua gần 2 năm được các thành viên phê chuẩn, trong đó đáng chú ý nhất là khó khăn trong việc thông qua ở Ireland và Cộng hòa Czech. Thủ tướng Bỉ Herman Van Rompuy được bầu làm Chủ tịch đầu tiên Hội đồng châu Âu.
3. Sau hàng loạt chiến dịch tấn công mạnh mẽ, vào trung tuần tháng 5-2009, quân của chính phủ Sri Lanka đã đập tan lực lượng “Những con hổ giải phóng Tamil”(LTTE), chấm dứt cuộc chiến ly khai kéo dài nhiều thập kỷ ở nước này, làm hơn 70.000 người thiệt mạng.
4. Hội nghị LHQ về biến đổi khí hậu lần thứ 15 (từ 7 đến 18-12-2009) tại Copenhagen, Đan Mạch kết thúc thất bại với việc các đại biểu tham dự đã không đưa ra được một thỏa thuận có tính chất ràng buộc pháp lý để có thể thay thế Nghị định thư Kyoto vào năm 2012. Thay vào đó một thỏa thuận tạm thời do 20 nước soạn thảo ấn định mục tiêu hạn chế mức tăng nhiệt độ ở 2oC so với mức của thời kỳ tiền công nghiệp, nhưng không đề ra những phương cách đạt được mục tiêu này cũng như nguồn huy động quỹ khắc phục hậu quả do biến đổi khí hậu gây ra.
5. Các vụ thiên tai lớn: Ngày 6-4 trận động đất mạnh 6,3 độ richter tại thành phố L’Aquila, Italia làm gần 300 người chết. Cơn bão lớn Morakot tràn vào Đài Loan, Trung Quốc ngày 7-8, làm hơn 500 người chết gây lũ lụt lớn nhất trong vòng 50 năm qua tại đây. Bão Ketsana tràn vào Philippines vào ngày 26-9 gây lũ lụt và lở đất làm gần 300 người chết, phá hủy hơn 3 triệu căn nhà. Ngày 30-9, Indonesia đã phải hứng chịu liên tiếp các trận động đất có cường độ 7,6 và 7 độ richter làm rung chuyển đảo Sumatra, khiến hơn 1.100 người thiệt mạng, hơn 30.000 tòa nhà sụp đổ.
Động đất gây thiệt hại nặng tại đảo Sumatra, Indonesia.
6. Virus cúm A/H1N1 lần đầu tiên được xác định ở Bắc Mỹ hồi tháng 4-2009, đến tháng 6-2009, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tuyên bố cúm trở thành đại dịch. Cho đến nay virus này lây lan ra hơn 208 quốc gia và vùng lãnh thổ. WHO vào giữa tháng 12 thông báo ít nhất hơn 12.220 trường hợp tử vong, trong đó châu Mỹ đứng đầu với 6.335 ca. Lô vaccine đầu tiên phòng cúm A/H1N1 được đưa vào sử dụng tại một số quốc gia từ tháng 9. WHO cam kết sẽ tiếp tục hỗ trợ các nước nghèo thông qua cung cấp vaccine phòng cúm.
Cô dâu chú rể tại thành phố Lviv, Ukraine cũng phòng cúm A/H1N1.
7. Căng thẳng giữa Campuchia và Thái Lan từ vụ tranh chấp ngôi đền Preah Vihear trong năm 2008 đã dẫn đến hàng loạt căng thẳng khác giữa hai nước trong năm 2009. Đỉnh điểm là việc hai nước trục xuất đại sứ lẫn nhau sau sự kiện Thủ tướng Campuchia Hun Sen mời cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra làm cố vấn kinh tế cho chính phủ Campuchia và từ chối yêu cầu của Thái Lan dẫn độ ông này. Hai nước đã ngừng tất cả hiệp định hợp tác đã ký.
8. Tổng thống da màu đầu tiên nhậm chức tổng thống thứ 44 của Hoa Kỳ, đó là Barack Obama. Người dân Mỹ và thế giới yêu chuộng hòa bình hy vọng sự thay đổi từ Tổng thống Obama sau 2 nhiệm kỳ đầy căng thẳng của cựu Tổng thống George W.Bush. Tuy nhiên, sau gần một năm cầm quyền, các chính sách của ông Obama chưa đem lại thành công như mong đợi. Trong khi đó, Mỹ lại sa lầy tại 2 chiến trường Iraq và Afghanistan. Ngày 2-12, Mỹ đã phải điều động thêm 30.000 quân đến Afghanistan để tăng cường cho cuộc chiến chống Taliban. Kết quả thăm dò dư luận mới nhất cho thấy tỷ lệ ủng hộ ông Obama đã giảm xuống 49%. Mặc dù vậy, ông Obama vẫn được trao giải Nobel Hòa bình.
9. Từ tháng 8-2009, giá vàng bắt đầu tăng vọt với tốc độ không thể dừng. Từ mức 930 USD/Ounce, vàng có lúc lên đến 1.220-1.225 USD/ounce, tăng đến 40% so với đầu năm. Đây là đợt tăng giá cao chưa từng có trong lịch sử, đưa vàng, vượt qua USD trở thành phương tiện lưu trữ thịnh hành nhất. Giá vàng cũng tăng cao kỷ lục trong mọi thời đại tính theo đồng EUR, đồng bảng Anh hay yen Nhật. Nguyên nhân chính dẫn đến giá vàng tăng bắt nguồn từ cuộc khủng hoảng kinh tế tài chính thế giới mà cho tới nay vẫn chưa phục hồi hoàn toàn. Từ khi Mỹ gặp khủng hoảng kinh tế, các gói kích cầu giải cứu nền kinh tế số một thế giới này đã gây bội chi ngân sách khiến giá đồng USD sụt giảm khiến nhiều nền kinh tế thế giới hoài nghi với USD nên tìm đường chuyển dự trữ USD sang các ngoại tệ khác. Trong lúc chưa tìm được một loại ngoại tệ đáng tin cậy hơn, để bảo toàn vốn, không gì chắc ăn hơn là chuyển kho dự trữ sang vàng.
10. Cái chết đột ngột của vua nhạc rock Michael Jackson vào ngày 25-6 đã làm cả thế giới bàng hoàng. Số người truy cập Internet vào thời điểm đó để theo dõi thông tin về sự kiện này đã mức kỷ lục trong lịch sử làm tắc nghẽn nhiều trang web. Michael Jackson cũng trở thành đề tài được báo chí nhiều nước khai thác mạnh kéo dài trong nhiều tháng sau cái chết khá bí ẩn của anh. Lễ tang của Michael Jackson được truyền hình trực tiếp thu hút hàng chục triệu người xem