
Theo tin từ Trung tâm Tin học (Bộ GD&ĐT), trong hồ sơ thi tuyển vào các trường đại học, cao đẳng năm nay đã xuất hiện 51 trường hợp có biểu hiện thi hộ, trong đó có trường hợp có biểu hiện nghi vấn là 2 người đi thi hộ cho 1 thí sinh.

Giáo viên đang chấm thi môn Văn (vòng 1) tại Hội đồng thi trường ĐH Nông Lâm TPHCM ngày 15-7-2005. Ảnh: M.Hải.
Ông Quách Tuấn Ngọc, Giám đốc Trung tâm Tin học (Bộ Giáo dục - Đào tạo) cho biết: biểu hiện cụ thể là trên máy tính đã xuất hiện có 52 "cặp" thí sinh có sự trùng hợp 1 cách "khác thường".
Các thí sinh này không chỉ giống nhau về họ tên, ngày tháng năm sinh, mà còn trùng hợp cả quê quán và lại có khả năng dự thi tại 2 trường khác nhau. Vì thế rất nhiều khả năng, đây là những trường hợp thuê người thi kèm, thi hộ.
Tất cả những trường hợp nghi vấn này đã được Bộ Giáo dục -Đào tạo chuyển cho cơ quan công an và các ngành liên quan xác minh làm rõ.
Đề xuất giải pháp phòng chống và ngăn chặn tình trạng thi hộ này, ông Quách Tuấn Ngọc cho rằng cần đưa ra phương án nhập dữ liệu số chứng minh thư, điểm học tập 3 năm phổ thông vào hồ sơ dự thi.
Như vậy, thí sinh có điểm tổng kết những năm ở bậc phổ thông kém nhưng điểm thi đại học lại cao, thì những trường hợp ấy sẽ bị đưa vào diện nghi vấn. Nếu không có học bạ, cơ quan chức năng sẽ khó có thể phát hiện sự phi lý này.
Trong năm trước, cũng nhờ cách kiểm tra này Trung tâm tin học (Bộ Giáo dục - Đào tạo) đã phát hiện hàng chục trường hợp nghi vấn thi hộ và giao cho cơ quan công an xử lý và kết quả là chính xác.
L.D (Theo TTXVN)