Anh thương binh tỷ phú

Hai vợ chồng anh từng là bộ đội, chiến đấu ở chiến trường Đông Nam bộ trong những năm tháng ác liệt nhất của cuộc kháng chiến chống Mỹ. Trở về với đời thường, vợ chồng người thương binh ¾ lại lao vào vòng xoáy mưu sinh tất bật, thiếu trước hụt sau. Với sự cần cù, chịu khó, từ vài con nhím, heo rừng nuôi ban đầu, sau hơn 20 năm, hai vợ chồng anh đã trở thành tỷ phú, làm chủ gần chục trang trại nuôi thú rừng…
Anh thương binh tỷ phú

Hai vợ chồng anh từng là bộ đội, chiến đấu ở chiến trường Đông Nam bộ trong những năm tháng ác liệt nhất của cuộc kháng chiến chống Mỹ. Trở về với đời thường, vợ chồng người thương binh ¾ lại lao vào vòng xoáy mưu sinh tất bật, thiếu trước hụt sau. Với sự cần cù, chịu khó, từ vài con nhím, heo rừng nuôi ban đầu, sau hơn 20 năm, hai vợ chồng anh đã trở thành tỷ phú, làm chủ gần chục trang trại nuôi thú rừng… Đó là vợ chồng anh Thân Quang Vịnh và chị Phạm Thị Bích Ngọc (phường Linh Xuân quận Thủ Đức TPHCM), những người tiên phong nuôi thú rừng ở TPHCM. 

Làm chơi, ăn thiệt 

Anh Vịnh cho biết, việc 2 vợ chồng nuôi thú rừng đến một cách tình cờ. Vào khoảng những năm cuối 80, một số đồng đội cũ từ Tây Ninh xuống thăm và tặng vài con nhím. Anh đem nhốt một cặp nhím, mấy ngày sau đó, nhìn cặp nhím vẫn khỏe mạnh, ăn tốt, anh nghĩ bụng: “Sao mình không nuôi thử?”. Nói là làm, anh mày mò thiết kế chiếc lồng bằng lưới sắt để nuôi nhím. Hàng ngày, anh chị phân công nhau ra chợ lượm củ cải, xin rau quả héo về cho nhím ăn. 

Chị Bích Ngọc tại trang trại chăn nuôi của gia đình.

Chị Bích Ngọc tại trang trại chăn nuôi của gia đình.

Được vài tháng, cặp nhím “nuôi chơi” sinh… lãi thiệt. Lứa đầu tiên được 2 con, bán được gần chục triệu đồng. Từ đó, anh cứ nhân giống, mỗi năm nhím đẻ 2 lần, mỗi lần 2 con... Khi đàn nhím ngày càng đông, vợ chồng anh chạy vạy vay mượn gần chục cây vàng, ra ngoại thành mua miếng đất rộng gần 1 ha để nuôi nhím giống. 3 cặp nhím giống đầu tiên, vợ chồng anh bán được 30 triệu đồng. 

Không dừng lại, anh Vịnh bắt đầu chuyển qua lai tạo heo rừng vì nhận thấy nuôi heo rừng cũng mang lại hiệu quả kinh tế cao. Những chú heo được cánh thợ săn bẫy được, anh tìm mua lại rồi đem về lai tạo với heo nhà. Không ngờ, giống heo rừng lai này gây nên “cơn sốt” vì hiệu quả kinh tế mà nó đem lại…

Sau 5 năm gầy dựng, phát triển được mấy chục cặp nhím và heo rừng giống, hai vợ chồng anh Vịnh bắt đầu tính đến chuyện sản xuất nhím và heo rừng thương phẩm, với giá bán 300.000 - 400.000 đồng/kg nhím thương phẩm và 150.000 - 180.000 đồng/kg heo rừng. 

Chị Ngọc cho biết, mấy chục năm đeo đuổi nghề nuôi nhím, nuôi heo, bản thân anh chị cũng thất bại mấy lần nhưng rồi gắng gượng và kiên trì đã đem đến thành công. Theo chị Ngọc, nuôi hai loại này ít tốn công sức, ít rủi ro mà hiệu quả cao. Hiện nay, một cặp nhím bố mẹ trên thị trường có giá 20 - 25 triệu đồng, heo rừng 3-5 triệu đồng/con. Mỗi năm gia đình anh chị thu nhập từ vài trăm triệu đến cả tỷ đồng từ tiền bán nhím, heo rừng giống và thương phẩm… 

Nhím, heo rừng... xuất ngoại 

Sau hơn 20 năm nuôi thú rừng, từ cặp nhím đầu tiên, đến nay vợ chồng anh Vịnh, chị Ngọc đã mở rộng ra thành 7 trang trại chăn nuôi nhím và heo rừng rải khắp ở Củ Chi, Thủ Đức, Bình Chánh (TPHCM) và các tỉnh Bình Phước, Đồng Nai… với hơn 300 cặp nhím bố mẹ, 100 heo rừng nái và trên 1.000 con nhím, heo rừng thương phẩm.

Trên thị trường, nhím và heo rừng giống của vợ chồng anh Vịnh có mặt ở nhiều tỉnh thành, từ Cần Thơ, Vĩnh Long, Long An, đến Quảng Ngãi, Hà Nội... Khách hàng đến đặt mua nhím giống được anh chị tư vấn, hướng dẫn kỹ thuật nuôi và “bảo hành” sản phẩm bằng cam kết, sau 2 năm nhím sẽ đẻ và bao tiêu luôn đầu ra. Với cách làm này, nhím và heo rừng thương phẩm của gia đình anh Vịnh đã có thị trường rộng lớn. Và giờ đây anh Vịnh đang tính chuyện xuất khẩu nhím và heo rừng ra nước ngoài, với số lượng lớn.

Anh Vịnh cho biết, có một phái đoàn của ngành nông nghiệp từ Hà Nội vào các tỉnh phía Nam khảo sát những mặt hàng độc đáo để tính chuyện xuất khẩu ra nước ngoài, đoàn đã đến trang trại của anh chị khảo sát và bày tỏ ý định đưa thịt nhím và heo rừng… xuất khẩu. Ngoài ra, Công ty Vissan cũng vừa mời vợ chồng anh chị tham gia liên kết, xây dựng hệ thống giết mổ heo rừng siêu sạch, cung cấp trong nước và xuất khẩu. Một niềm vui khác là anh chị cũng sắp hoàn thành thủ tục pháp lý để đưa thịt nhím xuất khẩu sang Trung Quốc. 

Thành đạt, giàu có, vợ chồng anh Vịnh vẫn sẵn sàng giúp đỡ đồng đội, hàng xóm vượt khó, làm giàu bằng cách mở lớp tập huấn chăn nuôi miễn phí, cung cấp con giống cho các gia đình nuôi trước, thành công mới trả tiền sau, nếu có sự cố rủi ro thì “nhà đầu tư” chịu. Một điều đặc biệt nữa là bằng kinh nghiệm hơn 20 năm, vợ chồng anh đã dày công viết tập tài liệu về nuôi nhím, heo rừng, được người chăn nuôi và nhiều đơn vị dùng làm tài liệu tham khảo 

LÊ LONG

Tin cùng chuyên mục