Chi cục Thú y tỉnh Bạc Liêu cho biết: Đến ngày 25-6, bệnh heo tai xanh đã lan rộng ra 14 ấp (gần gấp đôi so với đầu tháng 6-2008) thuộc thị trấn Châu Hưng, xã Châu Hưng A và xã Châu Thới, huyện Vĩnh Lợi với tổng số heo mắc bệnh phải tiêu hủy lên 274 con.
Đây không phải lần đầu tiên tỉnh Bạc Liêu đối phó dịch heo tai xanh, nhưng sau khi phát hiện dịch bệnh, khâu xử lý ổ dịch, tiêu hủy lợn bệnh còn nhiều lúng túng, thậm chí chưa đúng quy trình kỹ thuật. Nguy hiểm hơn là sau khi phát dịch bệnh, người dân bán tháo đàn heo bệnh, làm cho mầm bệnh lây lan nhanh, khó kiểm soát.
Tại Sóc Trăng, từ ngày 19-6 đến nay, dịch heo tai xanh tăng mạnh ở thị trấn Mỹ Xuyên, huyện Mỹ Xuyên với số heo mắc bệnh từ 47 lên gần 80 con.
Ng.Trần
- Cà Mau: 4 ca tử vong vì sốt xuất huyết
Theo Trung tâm Y tế dự phòng Cà Mau, đến 25-6, trên địa bàn tỉnh này đã có 4 trường hợp tử vong vì bệnh sốt xuất huyết. Trong đó tại huyện Trần Văn Thời có 3 ca và huyện Thới Bình 1 ca. Tính từ đầu năm đến nay, Cà Mau đã phát hiện trên 1.300 ca sốt xuất huyết, cao gấp 5 lần so với số ca bệnh sốt xuất huyết được phát hiện hồi cùng kỳ năm 2007. Hiện dịch bệnh hoành hành mạnh ở các huyện Trần Văn Thời (đã phát hiện trên 550 ca); U Minh (trên 200 ca) và địa bàn TP Cà Mau.
Ngành y tế tỉnh Cà Mau đang đẩy mạnh công tác phòng chống bệnh sốt xuất huyết trên địa bàn toàn tỉnh. Trong đó, biện pháp ưu tiên hàng đầu là phun xịt thuốc khử trùng, diệt lăng quăng.
Đ.Mũi