Các vụ bê bối tình ái của chính trị gia Mỹ

Bài 3: Vụ bê bối tình ái ồn ào nhất nước Mỹ

Bài 3: Vụ bê bối tình ái ồn ào nhất nước Mỹ

Có thể nói vụ bê bối tình ái gây ồn ào nhất, xôn xao dư luận nhất, làm hao tốn bút mực của báo giới nhất thuộc về vị tổng thống đẹp trai nhất nước Mỹ: Bill Clinton. Báo giới cho rằng ông có tới 16 người tình. Trong số đó phải kể đến ba người phụ nữ từ vô danh trở nên nổi tiếng và được hưởng lợi nhiều nhất (cả về tiền tài lẫn danh vọng) nhờ tiết lộ chuyện tình của họ với Bill Clinton,  đó là: Gennifer Flowers, Jones Paola và Monica Lewinsky.

  • Cựu Tổng thống Bill Clinton
Bài 3: Vụ bê bối tình ái ồn ào nhất nước Mỹ ảnh 1

Gennifer Flowers, một nữ ca sĩ quán bar, là người đầu tiên công khai cuộc tình của mình với ông Clinton. Cô được cho là có quan hệ tình ái với Bill Clinton kéo dài 12 năm kể từ đầu thập niên 1980. Tuy nhiên những chi tiết cuộc tình mà Flowers tiết lộ bị cho là bịa đặt, dư luận không quan tâm lắm. Tổng thống Bill Clinton cũng phủ nhận có quan hệ tình dục với cô. Kế đến là Jones Paola. Năm 1991 cô này đã tố cáo ông Clinton về tội quấy rối tình dục và đòi khoản bồi thường trị giá 700.000 USD.

Tuy nhiên, vụ tình ái rùm beng nhất của vị tổng thống thứ 42 của Hoa Kỳ là vụ Monica Lewinsky. Vụ bê bối này được cả thế giới biết đến với tên gọi Monicagate và bản thân ông Clinton gọi đó là “Cơn ác mộng Monica”. Mối quan hệ của ông với cô thực tập xinh đẹp 22 tuổi Monica Lewinsky trong 18 tháng kể từ năm 1995 đã làm Nhà Trắng một phen sóng gió. Tuy thế, người Mỹ vẫn dành cho ông sự ủng hộ rất cao đến nỗi Quốc hội không thể phế truất ông, họ vẫn bỏ phiếu  giúp ông đắc cử nhiệm kỳ tổng thống Mỹ lần 2.

  • Cựu Thống đốc bang New Jersey James E. McGreevey
Bài 3: Vụ bê bối tình ái ồn ào nhất nước Mỹ ảnh 2

James E. McGreevey, sinh năm 1957, theo đạo Công giáo, có hai đời vợ và hai người con gái. Ông được bầu làm thống đốc bang New Jersey vào năm 2002 sau khi chiến thắng áp đảo đối thủ đảng Cộng hòa Bret Schundler đến 15% phiếu bầu. Tháng 8-2004, ông McGreevey đã chính thức thừa nhận tình trạng đồng tính luyến ái của mình. Tại cuộc họp báo, bên cạnh là người vợ nắm tay ông, ông phát biểu: “Tôi là một người Mỹ gay”.

Ông MacGreevey đưa ra lời thú nhận này sau khi Golan Cipel, nguyên trợ lý an ninh đe dọa khởi kiện ông về tội quấy rối tình dục. Cipel đòi số tiền bồi thường lên đến 50 triệu USD nếu Thống đốc McGreevey không muốn luật pháp can thiệp vào. Tuy nhiên, ông McGreevey đã tuyên bố từ chức vào tháng 11-2004. McGreevey là chính trị gia cao cấp nhất của Hoa Kỳ cho đến nay công khai là người đồng tính luyến ái. Việc công khai thừa nhận mình là người đồng tính của ông McGreevey đã gây xôn xao dư luận một thời gian dài tuy thế uy tín của ông không hề sút giảm sau vụ bê bối này, người dân vẫn ủng hộ ông. Ông buộc phải từ chức để tránh vụ tống tiền nêu trên.

  • Những “gương mặt” chính trị gia khác
Bài 3: Vụ bê bối tình ái ồn ào nhất nước Mỹ ảnh 3

Bên cạnh những vụ bê bối nổi bật đã nêu,  còn có khá nhiều vụ tai tiếng khác liên quan các quan chức Mỹ. Trong số đó phải kể đến Thượng nghị sĩ  đảng Cộng hòa Larry Edwin Craig bang Idaho. Ngày 11-6-2007, ông bị cảnh sát bắt tại sân bay quốc tế Minneapolis-St.Paul do có hành vi đồi bại trong nhà vệ sinh nam.

Tờ Washington Post đưa tin, tuy trước đó đã tuyên bố sẽ từ chức thượng nghị sĩ nhưng sau đó ông Craig đã rút lại ý định trên và cho biết sẽ tại vị cho hết nhiệm kỳ hiện tại và sau đó sẽ không tái tranh cử vào Thượng viện nữa. Một quan chức khác cũng bị dính vào xì căng đan đồng tính là Thị trưởng thành phố Spokane, bang Washington James E. West.

Tháng 12-2005, sau khi bị phát hiện có dính líu đến vụ bê bối đồng tính trên mạng Internet, theo đó ông hứa hẹn việc làm cho những thanh niên ông gặp trên chat room, ông West đã bị mất chức trong một cuộc bầu cử đặc biệt. Ông West là thị trưởng đầu tiên bị loại trước khi hết nhiệm kỳ. Ngoài ra còn có những cáo giác ông từng lạm dụng tình dục hai bé trai hồi những năm 70-80 của thế kỷ trước. Đảng viên đảng Cộng hòa này đã qua đời vì bệnh ung thư năm 2006. 

Hạ nghị sĩ Bob Livingston bang Louisianna thừa nhận tại một buổi họp kín với các thành viên đảng Cộng hòa đời sống hôn nhân của ông đang gặp nhiều rắc rối. Vào năm 1983, Hạ nghị sĩ Daniel Crane bang Illinois sau 4 năm làm việc ở Quốc hội bị cáo buộc vì có quan hệ tình ái với nữ thực tập sinh 17 tuổi.

Sau những lời xin lỗi hối hận, ông vẫn bị loại khỏi cuộc tái bầu cử năm 1984. Hạ nghị sĩ Gerry E.

Bài 3: Vụ bê bối tình ái ồn ào nhất nước Mỹ ảnh 4

 Studds bang Massachusetts từ  năm1973 đến năm 1997 được cho là chính trị gia gay đầu tiên của Mỹ. Năm 1983, ông bị Hạ viện Quốc hội Mỹ chỉ trích sau khi thừa nhận có quan hệ đồng tính luyến ái với một thiếu niên 17 tuổi vào 1973. Ông mất vào tháng 10-2006. Hạ nghị sĩ Wilbur Daigh Mills của bang Arkansas, người từng là ứng cử viên tổng thống Mỹ năm 1972. Ngày 7-10-1974, ông bị cáo buộc có dính xì căng đan tình dục với vũ nữ thoát y người Argentina, cô Fanne Fox. Tuy vậy, ông vẫn được bầu vào Quốc hội Mỹ tháng 11-1974. Ngoài ra, ông còn được biết đến với tật nghiện rượu. Ông mất vào năm 1992.

Các vụ bê bối kể trên cũng góp phần làm giảm sút uy tín của Mỹ trên trường chính trị quốc tế.

UYÊN THAO (tổng hợp)

Các vụ bê bối tình ái của chính trị gia Mỹ

Bài 1: Eliot Spitzer – Vị khách hàng “số 9”

Bài 2: "Đệ nhất quan tham" nước Mỹ sa lưới tình

Tin cùng chuyên mục