Báo chí có trách nhiệm, nghĩa vụ trong công tác xây dựng Đảng

Theo ông Hoàng Vĩnh Bảo, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, "thông tin, tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng sâu, rộng, kịp thời, chính xác là nhiệm vụ tất yếu của các cơ quan thông tấn, báo chí".
Thứ trưởng Hoàng Vĩnh Bảo phát biểu tại hội nghị.
Ngày 21-8, Bộ Thông tin và Truyền thông (TT-TT) phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương và Thành ủy Cần Thơ tổ chức hội nghị Tập huấn nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng cho hơn 150 cán bộ là lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên các cơ quan thông tấn, báo chí khu vực phía Nam.

Tham dự hội nghị có ông Hoàng Vĩnh Bảo, Thứ trưởng Bộ TT-TT; ông Dương Tấn Hiển, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, lãnh đạo các cơ quan thông tấn báo chí khu vực phía Nam.

Phát biểu khai mạc, ông Hoàng Vĩnh Bảo, Thứ trưởng Bộ TT-TT cho biết, hội nghị lần này nhằm giới thiệu về những điểm mới trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, để báo chí hiểu rõ trách nhiệm trong công tác này. Thông qua hội nghị sẽ giới thiệu về mô hình mới, cách làm hay, sáng tạo, những điển hình tiên tiến về công tác xây dựng Đảng của các địa phương và trao đổi thảo luận về công tác thông tin, tuyên truyền.

Thứ trưởng Hoàng Vĩnh Bảo nhấn mạnh: Các cơ quan thông tấn báo chí cần chú trọng tuyên truyền phổ biến, nhân rộng những điển hình tiên tiến, gương người tốt việc tốt với phương châm "Lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực".

Trong 2 ngày (ngày 21 đến ngày 22-8), lãnh đạo, phóng viên các cơ quan báo chí tập huấn 5 chuyên đề: Một số vấn đề mới về xây dựng Đảng từ Đại hội XII đến nay; Những điểm mới về xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong văn kiện Đại hội XII; Tổng quan về Đảng và công tác xây dựng Đảng; Định hướng nội dung trọng tâm tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng và giới thiệu về Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng; Kỹ năng lựa chọn đề tài, khai thác, xử lý thông tin, kinh nghiệm sáng tạo tác phẩm báo chí về xây dựng Đảng. Đồng thời các học viên sẽ được đi thực tế tại một địa phương về điển hình trong công tác xây dựng Đảng.

Tin cùng chuyên mục