Biến điểm nóng đất đai thành điểm “vàng” sử dụng đất. Đó là vấn đề mà đồng chí Trần Hoàng Ngân, Thành ủy viên, Giám đốc Học viện Cán bộ TP phát biểu trong phiên thảo luận buổi chiều.
Qua các cuộc tiếp xúc cử tri, vấn đề quản lý, sử dụng đất đai trên địa bàn được cử tri phản ánh nhiều nhất. Đây được coi là "điểm nóng", là nguyên nhân dẫn đến tình trạng lấn chiếm đất đai, xây dựng không phép, sai phép, rồi khiếu kiện đất đai kéo dài gây bức xúc trong nhân dân.
Trong khi đất dành cho công nghiệp và dịch vụ theo quy hoạch quá ít, thì đất nông nghiệp bỏ hoang hóa, hoặc sử dụng không hiệu quả lại quá nhiều, cũng ảnh hưởng rất lớn đến phát triển các ngành kinh tế mũi nhọn của TP và làm giảm tộc độ tăng trưởng chung.
Từ thực tế trên, đồng chí Trần Hoàng Ngân đề nghị TP nên mạnh dạn và quyết liệt kiến nghị với trung ương cho chuyển đổi mục đích sử dụng của hơn 100.000ha đất nông nghiệp hiện nay sang đất công nghiệp, dịch vụ và phát triển đô thị.
Cần có chính sách đột phá trong sử dụng đất đai của TPHCM cho mục tiêu phát triển, tạo điều kiện tốt nhất cho người dân sử dụng đất có hiệu quả hơn và Nhà nước cũng thu được tiền chuyển mục đích sử dụng đất từ nông nghiệp sang công nghiệp, dịch vụ.
“Chúng ta vẫn nói đất là “vàng”, là nguồn lực quan trọng cho phát triển, nhưng nhiều năm qua vẫn chưa có giải pháp và chính sách để biến đất thành “vàng”. Ngược lại đất lại đang gây ra điểm “nóng”, phức tạp trong công tác quản lý, sử dụng đất đai tại TPHCM”, đồng chí Trần Hoàng Ngân nói.
Cũng liên quan đến công tác quản lý đất đai, đồng chí Nguyễn Cư, Bí thư Huyện ủy Hóc Môn nêu lại vấn đề “nóng” về đất đai trên địa bàn thời gian qua.
Tại nhiều khu vực, đầu nậu đất và người dân tự ý mở đường, phân lô chia nền, chuyển nhượng trái phép trên các khu đất nông nghiệp. Huyện vừa phát hiện 160ha đất nông nghiệp được chuyển thành đất ở, phá vỡ quy hoạch của huyện Hóc Môn. Đây là vấn đề nghiêm trọng, vi phạm các quy định về quản lý đất đai, phá vỡ quy hoạch đất đai, có dấu hiệu lợi ích nhóm với sự tiếp tay của đầu nậu đất đai.
Đồng chí Nguyễn Cư kiến nghị lãnh đạo Thành ủy, UBND TP cần thanh tra cho chuyển mục đích sử dụng đất của 160ha đất nông nghiệp, chỉ đạo điều tra, xử lý nghiêm các cá nhân, tổ chức liên quan đến sai phạm này.

Trong công tác kiểm tra, giám sát của thanh tra, đồng chí Nguyễn Long Tuyền, Thành ủy viên, Chánh Thanh tra TP cho rằng có sự trùng lặp về nội dung và phương thức thanh, kiểm tra. Đội ngũ làm công tác kiểm tra, giám sát có nơi cũng chưa đủ sức để thực hiện nhiệm vụ, trong đó có nhiệm vụ giám sát chuyên đề.
Về công tác báo chí tuyên truyền, đồng chí Nguyễn Long Tuyền lo lắng về đội ngũ phóng viên các cơ quan báo chí chưa được đào tạo, nâng cao phẩm chất chính trị, năng lực chuyên môn, chỉ biết viết bài mà không hiểu được quan điểm lập trường, quy định pháp luật, nhất là trong lĩnh vực thanh tra.
Phát biểu thảo luận, đồng chí Thân Thị Thư, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy cho rằng, công tác tư tưởng hiện nay có nhiều vấn đề khó khăn, khi mà mạng xã hội tràn ngập với nhiều nội dung không được kiểm chứng. Có những vụ tiêu cực, tham nhũng dù nhỏ nhưng đã bị mạng xã hội đẩy lên, tạo làn sóng dư luận đã gây hoang mang, hoài nghi trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.


Về tổng thể, 9 tháng đầu năm 2017 tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn TPHCM (GRDP) đạt 7,97%, cao hơn cùng kỳ (cùng kỳ tăng 7,76%). Dù vậy, theo Bí thư Thành ủy, để đạt được mục tiêu năm 2017 tăng từ 8,4% đến 8,7% đặt ra thì 3 tháng cuối năm phải đạt 9,5%, điều này rất khó thực hiện. Do vậy, TPHCM cần dồn sức quyết liệt cho quý 4 năm 2017, nhưng cũng phải rút ra kinh nghiệm để năm sau thực hiện tốt hơn.

Số liệu các trường hợp xây dựng không phép tăng 35,6% so với cùng kỳ năm ngoái là điều rất đáng lo ngại. Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân yêu cầu hội nghị thảo luận kỹ về vấn đề quản lý trật tự xây dựng ở quận huyện.
Đối với chuyên đề tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình hành động số 26-CtrHĐ/TU ngày 26-10-2017 của Thành ủy TPHCM về thực hiện Nghị quyết số 16-NQ/TW ngày 26-9-2007 của Ban Chấp hành Trung ương (Khóa X) về công tác tư tưởng, lý luận báo chí trước yêu cầu mới, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân nhận xét TPHCM đã thực hiện nghiêm túc. Đồng chí đề nghị hội nghị dựa vào nội dung tờ trình, các báo cáo để khẳng định các giải pháp dài hạn tiến hành trong 10 năm qua về vấn đề quản lý báo chí, nghiên cứu lý luận, phát triển văn học nghệ thuật, xử lý các thông tin tiếp nhận…

Bên cạnh những kết quả đạt được trong 9 tháng qua, theo UBND TP, thành phố cũng còn nhiều mặt hạn chế, khó khăn cần tập trung nhiều giải pháp để khắc phục như: Khả năng hoàn thành 2 chỉ tiêu chủ yếu về tăng trưởng tổng sản phẩm nội địa và thu ngân sách gặp nhiều khó khăn do tỷ lệ điều tiết ngân sách giảm từ 23% xuống còn 18%, nguồn vốn các dự án ODA được duyệt theo kế hoạch chậm được phân bổ, một số cơ chế chính sách, thủ tục chưa được xem xét giải quyết kịp thời; tình trạng vi phạm pháp luật trong hoạt động xây dựng còn phức tạp, trong đó xây dựng không phép tăng 35,6%, công trình sai phép tăng 15,1% so với cùng kỳ; việc quản lý, vận hành nhà chung cư, đặc biệt là các chung cư được đầu tư xây dựng theo Luật Nhà ở chưa tốt, để xảy ra tình trạng tranh chấp, mâu thuẫn giữa chủ đầu tư, Ban quản trị và cư dân; tình trạng ùn tắc giao thông diễn ra thường xuyên, xảy ra vào giờ cao điểm trên nhiều tuyến đường hướng tâm của TP, các trục ra vào giờ các cảng hàng không, cảng biển; tình trạng tái lấn chiếm lòng, lề đường gây mất trật tự an toàn giao thông và mỹ quan đô thị còn phức tạp; việc lấn chếm bờ sông, kênh rạch còn xảy ra…
Để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra theo kế hoạch năm 2017, Ban Cán sự Đảng UBND TP đề ra nhóm 6 giải pháp tập trung vào các nội dung về phát triển kinh tế, thương mại dịch vụ, công nghiệp, nông nghiệp; hỗ trợ phát triển doanh nghiệp; quản lý đô thị; văn hóa - xã hội; cải cách hành chính và hoạt động bổ trợ tư pháp và đảm bảo quốc phòng - an ninh và trật tự an toàn xã hội.
Trong phần thảo luận tại hội trường, nhiều ý kiến đã đi vào phân tích tình hình kinh tế, xã hội TP 9 tháng đầu năm 2017.

Về dịch vụ, 9 tháng tăng 16%, cao hơn mức tăng chung và vận tải tăng 13%. Như vậy, những ngành có cầu đã kích thích yếu tố tăng toàn xã hội, làm tổng vốn đầu tư toàn xã hội cũng tăng hơn 10%. Con số này phản ánh tăng trưởng cao hơn so với tăng GDP, nói lên tín hiệu tích cực của cả nền kinh tế.

Trưởng Ban Quản lý các khu chế xuất, khu công nghiệp TPHCM Nguyễn Hoàng Năng cho biết: 3 ngành công nghiệp trọng yếu tăng khá, góp phần định hướng phát triển công nghiệp của TP. Để thúc đẩy tăng trưởng công nghiệp cần có các giải pháp đầu tư mạnh mẽ cho thu hút vốn, nhất là các chính sách ưu đãi, không làm theo phong trào như từ trước đến nay.
Nhà đầu tư nước ngoài đến vì chính sách chưa nhiều, chủ yếu đến vì “địa lợi”, “thiên thời” thì chưa. Cần chú trọng đến đầu tư vào giá trị tăng thêm cho tương lai và mang tính bền vững, kết nối với sự phát triển của nhiều ngành, nhiều lĩnh vực, trong đó ưu tiên cho hạ tầng giao thông, dịch vụ các khu công nghiệp.
Cũng theo ông Nguyễn Hoàng Năng, giá đất, hạ tầng giao thông là hai yếu tố mà TPHCM đang mất ưu thế so với các địa phương trong vùng, nên không thu hút được đầu tư. Mặt khác, chi phí để xây dựng nhà xưởng, mở rộng sản xuất của các khu công nghiệp tại TP còn quá cao. Tỷ lệ sử dụng đất cho công nghiệp còn quá thấp, quy hoạch được Chính phủ cho phép là 8.000ha, nhưng hiện mới chỉ lấp đầy sử dụng được hơn 4.000ha, phần còn lại chưa giải tỏa xong để giao đất cho nhà đầu tư. Trong số 17 khu công nghiệp được phê duyệt còn 4 khu chưa giải tỏa được do giá đất cao, nhà đầu tư không thực hiện được.


Về chương trình di dời nhà trên kên rạch tại các quận 4, 8 và Bình Thạnh thực hiện khá tốt, bảo đảm tiến độ theo yêu cầu dì dời hơn 7.000 hộ dân tại quận 4 và 8.
Được mời lên báo cáo vụ việc gần 4.000 con heo bị tiêm thuốc an thần, lãnh đạo Ban quản lý an toàn thực phẩm phát biểu cho biết: Sau khi thanh tra của Bộ NN và PTNT và cảnh sát môi trường phát hiện gần 4.000 con heo bị chích thuốc an thần, Ban Quản lý an toàn thực phẩm đã kiến nghị UBND TP tiêu hủy số heo này, đồng thời tập trung rà soát lại toàn bộ quy trình giết mổ tại một số cơ sở giết mổ.
Hiện nay, thẩm quyền của Ban Quản lý an toàn thực phẩm chưa có tham gia cùng Sở NN và PTNT kiểm soát trong quá trình giết mổ tại các lò giết mổ.
Về việc này, Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân đặt câu hỏi: “Tại cơ sở chăn nuôi này bố trí 17 cán bộ kiểm dịch tại đây mà vẫn để xảy ra tình trạng này?”.
Giám đốc Sở Nông nghiệp thành phố Nguyễn Phước Trung, trả lời: Tính đến nay, cơ quan thú y và đoàn liên ngành đã xử lý 1.995/ 3.750 con heo bị tiêm thuốc an thần. Hiện còn tồn 1.735 con chưa tiêu hủy, 3 nhóm đối tượng không chấp hành tiêu hủy, lôi kéo 40 người là cơ sở vệ tinh chăn nuôi heo cung cấp cho lò giết mổ chống đối lại lực lượng, không chấp hành tiêu hủy. Sở phối hợp chặt với các cơ quan chức năng kiên quyết xử lý, không để con heo nào ra thị trường. Trong số heo bị tiêm thuốc an thần, phát hiện một số con bệnh lở mồm long móng.

Từ khoá :
Các tin, bài viết khác
-
Đoàn đại biểu cấp cao TPHCM kết thúc tốt đẹp chuyến thăm và làm việc tại Ấn Độ
-
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chuẩn bị thăm Hungary
-
Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
-
Trung Quốc tập trận ở Hoàng Sa là vi phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam
-
Bằng mọi cách gỡ vướng mô hình chính quyền đô thị
-
Quan hệ Việt Nam – Campuchia ngày càng đi vào chiều sâu và hiệu quả hơn
-
Chủ tịch nước tiếp các Đại sứ Saudi Arabia, Israel và Azerbaijan đến chào từ biệt
-
Lan toả những đổi mới của Quốc hội đến với HĐND các cấp
-
Nhiều cách làm hay, sáng tạo trong tổ chức xây dựng Đảng
-
Trưởng Ban Tổ chức Trung ương: Không đổi mới có khi cản trở phát triển