Các tỉnh ĐBSCL phải triển khai quyết liệt chương trình mục tiêu quốc gia

Chiều 4-8, tại tỉnh Bạc Liêu, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang chủ trì Hội nghị trực tuyến và trực tiếp với 13 tỉnh, thành phố ĐBSCL về tình hình triển khai thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia.
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang chủ trì hội nghị

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang chủ trì hội nghị

Tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ KH-ĐT Trần Quốc Phương cho biết, trong giai đoạn 2021 - 2025, Trung ương đã chi hơn 9.740 tỷ đồng cho các địa phương thuộc vùng ĐBSCL để thực hiện 3 Chương trình mục tiêu quốc gia (gồm: mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; mục tiêu giảm nghèo bền vững; mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới). Đến nay, các địa phương đã hoàn thành việc phân bổ, giao kế hoạch vốn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021 - 2025.

Về tình hình giải ngân đối với nguồn vốn trong năm 2023, tính đến ngày 31-7-2023, các địa phương trong vùng giải ngân hơn 1.050 tỷ đồng, đạt 44% so với kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao.

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang tham quan mô hình sản xuất của người dân xã Phong Thạnh A, thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang tham quan mô hình sản xuất của người dân xã Phong Thạnh A, thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu

Các địa phương trong vùng đã quyết liệt trong việc triển khai các nội dung, hoạt động thuộc từng dự án, tiểu dự án thành phần của chương trình và một số địa phương đã có nhiều cách làm hiệu quả, như: Tỉnh Trà Vinh phát triển sản xuất gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn bằng hình thức chuyển trồng lúa sang các loại cây trồng khác và nuôi thủy sản đã nâng cao đáng kể thu nhập cho người dân trên địa bàn. Tỉnh Bến Tre đã đẩy mạnh thực hiện Chương trình Mỗi xã một sản phẩm, đưa lũy kế sản phẩm OCOP toàn tỉnh lên 200 sản phẩm, trong đó có 90 sản phẩm đạt 4 sao. Tỉnh Sóc Trăng chú trọng đối hỗ trợ nhà ở, đất ở cho hàng ngàn hộ gia đình đồng bào dân tộc thiểu số, đã góp phần ổn định cuộc sống của người dân, góp phần phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn…

Phát biểu tổng kết hội nghị, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang bày tỏ lo ngại khi có một số địa phương có tỷ lệ giải ngân thấp. Để thực hiện chương trình này được tốt hơn, Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành và các địa phương phải nâng cao trách nhiệm, tích cực chủ động và quyết liệt hơn trong việc triển khai thực hiện.

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đề nghị các bộ, ngành liên quan kết nối với các địa phương tốt hơn để tháo gỡ vướng mắc trong việc thực hiện 3 Chương trình mục tiêu quốc gia.

Tin cùng chuyên mục