Đã gần 2 tuần nhận hồ sơ đăng ký dự thi (ĐKDT) trung học chuyên nghiệp (THCN) nhưng nhiều trường THCN vẫn chưa có phương án tuyển sinh cho trường mình. Phóng viên Báo SGGP đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Đại Thành, Vụ trưởng Vụ Giáo dục chuyên nghiệp về vấn đề này.
- PV: Thưa ông, đến thời điểm này vẫn còn nhiều trường THCN lúng túng chưa xác định là thi tuyển hay xét tuyển, phải chăng do quy định mới của Bộ GD-ĐT đã làm khó cho các trường?
- Ông NGUYỄN ĐẠI THÀNH: Trước khi ra quy chế này, chúng tôi đã nghiên cứu kỹ tình hình thực tế. Các trường dựa vào tỷ lệ thí sinh ĐKDT trên chỉ tiêu được giao năm 2005 để lựa chọn phương án tuyển sinh là cách làm mới nhằm đảm bảo công bằng cho các trường, tránh tình trạng thí sinh sẽ đổ dồn vào các trường xét tuyển, còn các trường tổ chức thi tuyển sẽ thiếu chỉ tiêu vì tâm lý người học bao giờ cũng ngại thi.
Học sinh hệ Trung học nghề Trường Cao đẳng kỹ thuật Cao Thắng trong giờ học về hệ thống tự động hóa.
- Với quy định này, liệu thí sinh có tránh khỏi lo lắng và thiệt thòi?
- Những trường đã đăng ký xét tuyển ngay từ ban đầu sẽ không được thay đổi hình thức tuyển sinh dù số thí sinh ĐKDT có cao hơn 250% chỉ tiêu được giao để ổn định tâm lý cho thí sinh. Thí sinh chỉ nộp lệ phí xét tuyển là 15.000 đồng.
Những trường đã thông báo thi tuyển và những trường chưa có phương án tuyển sinh, mức lệ phí thí sinh phải nộp là 40.000 đồng. Sau khi các trường chọn phương án tuyển sinh chính thức thì thí sinh cũng không phải nộp thêm bất kỳ khoản lệ phí nào nữa. Đến thời điểm này, nếu các trường chưa công bố ngày thi thì chỉ được xét tuyển chứ không được tổ chức thi tuyển.
- Đối với hệ tuyển học sinh THCS, năm nay chỉ sử dụng hình thức duy nhất là xét tuyển (trừ các ngành năng khiếu). Nếu căn cứ theo quy định trên, nhóm trường nghệ thuật và sư phạm mầm non cũng sẽ phải tổ chức kỳ thi năng khiếu, vậy chỉ thi môn năng khiếu hay thi cả các môn văn hóa?
- Tùy theo điều kiện của từng trường, có thể áp dụng tổ chức thi cả 2: Một môn văn hóa và một môn năng khiếu hoặc chỉ thi một môn năng khiếu còn môn văn hóa có thể xét trên kết quả môn học. Các trường phải thông báo trước tiêu chí xét tuyển và các giấy tờ cần thiết cho việc xét tuyển.
- Thưa ông, nếu chỉ thi môn năng khiếu thì thí sinh phải dự thi năng khiếu trước hay sau khi xét tuyển? Trường hợp thi môn năng khiếu sau mà không đạt yêu cầu năng khiếu thì chắc chắn thí sinh sẽ bị loại, như vậy các trường sẽ tuyển thiếu chỉ tiêu và lại phải xét tuyển thêm lần nữa hay…?
- Các trường phải thực hiện đồng thời cùng một lúc cả 2 môn, thay vì thi môn văn hóa thì nộp điểm của môn văn hóa (theo trường quy định) để trường xét điểm ngay khi thi môn năng khiếu nhằm đảm bảo chất lượng đầu vào.
- Năm nay, liệu các trường THCN trong cả nước sẽ chọn phương án xét tuyển là chủ yếu? Phải chăng đây là phương án để thu hút học sinh vào các trường THCN?
- Đây là bước thực hiện mục tiêu tiến tới công nhận kết quả kỳ thi của một bậc học để hướng đến lộ trình đồng nhất các kỳ thi thành một. Đối với hệ THCN, chủ trương là tiến tới bỏ thi tuyển, tạo nhiều cơ hội cho học sinh vào học. Tuy nhiên, chúng tôi phải thực hiện từng bước do năm nay chưa thể làm được vì còn liên quan đến các tiêu chí xét tuyển.
Thu hút học sinh vào học THCN là một “bài toán phân luồng” nhiều năm nay chúng ta không thực hiện được, giải pháp khả thi hiện nay đang thực hiện là vấn đề liên thông. Hiệu quả ban đầu cũng đã hé mở nhưng vẫn cần sự quan tâm đầu tư của nhà nước để thực hiện. Chắc chắn sắp tới đào tạo liên thông sẽ được nhân rộng ở nhiều trường, điều này sẽ là điều kiện mở để thu hút học sinh vào học THCN với chất lượng đầu vào tốt và đào tạo ra nguồn lao động có chất lượng, đáp ứng nhu cầu của xã hội.
LÊ LINH