
Tình trạng sách tham khảo, sách nâng cao kém chất lượng được xuất bản, bán tràn lan. trách nhiệm này, trước hết thuộc các nhà xuất bản.

Trong lúc ngành giáo dục trong cả nước đang có nhiều cố gắng “giảm tải” chương trình học và sách giáo khoa (SGK) ở các cấp phổ thông, thì vào đầu năm học 2006-2007 này, các loại sách tham khảo, nâng cao các môn học vẫn đang “loạn”.
Tại các cửa hàng sách, số lượng sách tham khảo luôn nhiều hơn gấp hàng chục lần SGK, nhất là các loại sách về các môn ngoại ngữ, văn, toán…
Lượng sách tham khảo, nâng cao cho các lớp 5, 9, 12 - các lớp cuối cấp, lại càng nhiều hơn. Như môn văn lớp 12 có tới trên dưới 15 đầu sách của 6 nhà xuất bản!
Giá cả các loại sách này lại rất đắt - đây là nỗi lo không nhỏ của các gia đình học sinh nghèo. Giá bìa một quyển SGK môn văn lớp 12, tập 1 là 7.600đ, môn tiếng Anh là 3.100đ.
Nhưng sách nâng cao văn lớp 12 - quyển Tác giả nói về tác phẩm (NXB Trẻ) có giá bán đến 31.000đ, sách Bài tập trắc nghiệm tiếng Anh (NXB TPHCM) có giá tới 22.000đ.
Điều đáng nói và nguy hiểm cho học sinh là nhiều quyển sách tham khảo được biên soạn, trình bày, in ấn cẩu thả, thiếu khoa học, thiếu tính sư phạm... Ngoài những lỗi chính tả thông thường, nhiều sách tham khảo phạm nhiều lỗi về kiến thức, đưa những nội dung không có trong chương trình học.
Có sách tham khảo lại chỉ giải sẵn 100% các bài tập trong SGK, mà không hướng dẫn phương pháp cho học sinh, không đa dạng hóa các loại bài tập.
Các NXB cần phải nghiêm túc xem xét, thẩm định, biên tập kỹ lưỡng nội dung các bài viết với tinh thần, trách nhiệm đối với sự nghiệp “trồng người” trước khi cho xuất bản sách để tránh gây nhiễu cho học sinh trong việc chọn lựa sách tham khảo thêm trong chương trình học của mình.
Là một đảng viên-giáo viên đã trải qua trên 40 năm dạy học ở các cấp 1-2-3, tôi xin góp ý với các em học sinh rằng: Các em chỉ cần mua đủ các loại SGK; còn với sách tham khảo, chỉ cần mua một quyển bài tập toán có chất lượng tốt là đủ. Nếu các em học, tìm hiểu thật nhuần nhuyễn các bài học trong SGK trên cơ sở giảng dạy, truyền đạt của giáo viên, chắc chắn sẽ đạt kết quả học tập tốt. Kết quả các kỳ thi đại học trong các năm qua cho thấy phần lớn những học sinh nỗ lực học tập, nắm vững kiến thức trong SGK đều đậu vào các trường đại học.
NGUYỄN CẢNH (Phúc Thọ-Hà Tây)