
Việc Phó Thủ tướng thứ nhất Nga Dmitry Medvedev chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống Nga với tỷ lệ cao là điều đã được dự báo. Thế nhưng những gì xoay quanh cuộc đời vị tổng thống trẻ nhất nước Nga này vẫn là điều mà người ta quan tâm nhất.
Tuổi thơ nghèo khó

Tổng thống Nga Dmitry Medvedev cùng vợ là Svetlana.
Dmitry Medvedev sinh ngày 14-9-1965 tại Leningrad, nay là St. Petersburg trong gia đình trí thức. Cả cha và mẹ của ông đều là giáo sư. Cha ông: Anatoly Medvedev là nhà vật lý giảng dạy tại Viện Kỹ nghệ bách khoa và mẹ là Yulia dạy ngôn ngữ và văn chương Nga. Medvedev lớn lên trong một căn hộ chỉ 36m2 tại Kupchino, ngoại ô Leningrad.
Do cuộc sống khó khăn nên ông lớn lên trong điều kiện đạm bạc. Ông theo học trường số 305. Cha mẹ cố hướng Medvedev theo con đường khoa học nhưng ông lại quan tâm đến luật.
Từ nhỏ, Medvedev thích nhạc rock nước ngoài vốn bị liệt kê vào “danh sách đen” dưới thời Liên Xô. Ông đã cố gắng thu thập nhiều bản nhạc in lậu của các nhóm như Led Zeppelin và Deep Purple. Trong buổi tiệc chia tay chức vụ Chủ tịch Tập đoàn Gazprom hôm tháng 2, ông đã chơi bản nhạc của ban Deep Purple. Vào năm học lớp 7, ông gặp người vợ tương lai của mình, Svetlana. Cả hai cùng tốt nghiệp phổ thông năm 1982 và cưới nhau sau đó vài năm.
Họ có con trai mang tên Ilya Medvedev sinh năm 1996. Năm 23 tuổi, Medvedev theo đạo Chính thống giáo của Nga. Khi còn là sinh viên Medvedev phải làm thêm trong ngành xây dựng và vệ sinh đường phố để kiếm tiền trang trải học phí. Medvedev bơi giỏi, ông có thể bơi gần 1,7km, hai lần trong một ngày. Ông còn hay đi bộ, chơi cờ và tập yoga. Medvedev là người chăm chỉ, nhẹ nhàng và trầm lặng. Gần đây, khi được công chúng ngày càng biết nhiều, ông đã tìm cách giảm cân và học cách nói chuyện thẳng thắn, tính cách trở nên sắc sảo hơn.
Bộ ba Sobchak - Putin -Medvedev
Năm 1982, Medvedev vào học khoa luật Trường Đại học Quốc gia Leningrad. Cả ông và Tổng thống Vladimir Putin cùng học trong suốt 10 năm với thầy Anatoly Sobchak, người sau này trở thành thị trưởng St. Petersburg. Năm 1987 ông tốt nghiệp và sau đó hoàn tất bằng tiến sĩ vào năm 1990. Chuyên ngành của ông là luật chứng khoán, công ty và tư nhân. Trong khi làm luận án tiến sĩ và trong bối cảnh Liên Xô tan rã, Medvedev đã tham gia chiến dịch tranh cử vào Quốc hội của thầy Sobchak.

Tổng thống Nga Dmitry Medvedev (giữa) cùng Giám đốc điều hành Gazprom (thứ hai từ phải sang) với nhóm nhạc rock Deep Purple.
Có lẽ Medvedev ít nhiều được thừa hưởng tư tưởng ủng hộ thị trường tự do của người thầy Sobchak. Chính ông Sobchak là một trong những người đầu tiên ủng hộ con đường thị trường tự do cho nước Nga.
Sobchak thắng cử, Medvedev trở thành một trong các trợ lý cho ông và với nền tảng luật pháp vững chắc, ông đã giúp Quốc hội Nga hình thành nhiều luật thời kỳ hậu Liên Xô. Medvedev cũng là tác giả nhiều sách giáo khoa về luật, có cuốn đã đoạt được giải thưởng ngay từ lần đầu xuất bản năm 1991.
Từ năm 1990 đến 1999, bên cạnh công việc nhà nước, Medvedev tiếp tục hành nghề luật sư với tư cách đồng sáng lập hoặc cố vấn cho các doanh nghiệp. Trong cuộc phỏng vấn của báo chí Nga gần đây với những người thân quen với Medvedev, họ cho biết ông đóng vai trò cầu nối giữa các quan chức chính phủ với các lãnh đạo doanh nghiệp.
Rồi Sobchak được bầu vào Hội đồng thành phố Leningrad năm 1990. Nơi đây ông đã cải tổ cấu trúc chính trị và được ủy quyền tổ chức bầu chọn công khai chức thị trưởng. Sobchak thắng cử trong cuộc bầu cử thị trưởng Leningrad đầu tiên vào tháng 6-1991. Medvedev tiếp tục làm việc cho thầy của mình trong chính quyền thành phố với chức vụ cố vấn luật pháp và là tư vấn pháp luật cho ủy ban đối ngoại do ông Putin đứng đầu.
Putin và Medvedev làm việc mật thiết với nhau trong nhiều năm. Trong lúc ông Sobchak bận rộn với việc tham gia viết Hiến pháp mới cho LB Nga và đề ra việc thành lập chính phủ mới, công việc điều hành thành phố Leningrad được ông giao cho các phó thị trưởng, trong đó có Vladimir Putin.
Một cựu thành viên của hội đồng thành phố cho biết, lúc đó ông Putin có trách nhiệm ra quyết định trong khi ông Medvedev lo về pháp lý. Medvedev vẫn tiếp tục tư vấn cho các công ty tư nhân và dạy luật cho các trường học. Bộ ba Sobchak-Putin-Medvedev cùng làm việc cho tới năm 1996 khi Phó Thị trưởng Leningrad Vladimir Yakovlev ra tranh cử và thắng Sobchak.
Chính trị và kinh doanh song hành
Đối với Medvedev, việc tham gia chính trị không có nghĩa là chấm dứt kinh doanh. Năm 1990, công ty đầu tiên ông đồng sáng lập là công ty nhà nước mang tên Uran. 4 năm sau đó, là nhóm tư vấn luật mang tên Balfort. Cả hai đều có sự hợp tác của các bạn thời đại học. Năm 1993, ông từng là giám đốc pháp luật của công ty sản xuất giấy Ilim Pulp. Ông đã giúp đưa công ty này trở thành cánh chim đầu đàn trong ngành công nghiệp giấy của Nga.
Năm 1996, sau khi rời thành phố Leningrad, ông Putin tới Moskva làm việc. Lúc đó, ông Medvedev vẫn tiếp tục công việc kinh doanh và dạy học ở Leningrad. Đến tháng 8-1999, ông Putin được Tổng thống Boris Yeltsin chọn làm Thủ tướng và là người sẽ thay thế chức tổng thống.
Tháng 12-1999, Yeltsin từ chức, nhường quyền lại cho ông Putin. Chỉ một tháng sau, quyền Tổng thống Putin kéo Medvedev từ Leningrad về Moskva với chức phó văn phòng tổng thống. Sau đó Medvedev làm giám đốc chiến dịch vận động bầu cử tổng thống của ông Putin vào năm 2000.
Trong giai đoạn 2001-2003, Medvedev luôn bên cạnh Tổng thống Putin, tiếp tục là một cố vấn pháp lý tích cực của tổng thống trong việc đề ra và hoàn thiện các luật của LB Nga.
Trong suốt thời gian làm việc với Tổng thống Putin, ông Medvedev luôn là người đóng vai trò phía sau hậu trường. Nhưng tất cả đã thay đổi vào tháng 11-2005 khi Tổng thống Putin bổ nhiệm Medvedev làm Phó Thủ tướng thứ nhất phụ trách 5 dự án quốc gia. Đến ngày 10-12-2007, Tổng thống Putin sau một thời gian dài im tiếng đã đề cử ông Medvedev làm ứng viên chính thức của đảng Nước Nga thống nhất ra tranh cử tổng thống.
HUY QUỐC tổng hợp