Mới đây, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính và Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã ban hành văn bản hướng dẫn về thực hiện một số chế độ đối với nhân dân, công nhân viên chức quốc phòng trực tiếp rà phá bom, mìn và vật liệu nổ.
Theo đó, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ và công nhân viên chức quốc phòng (kể cả lao động làm việc theo chế độ hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc theo quy định) biên chế thuộc các đơn vị công binh chuyên trách của Bộ Quốc phòng trong thời gian trực tiếp rà phá bom, mìn, vật nổ được hưởng nguyên lương ngạch bậc, cấp bậc, quân hàm hoặc phụ cấp quân hàm và các khoản phụ cấp lương khác (nếu có) theo quy định; được hưởng sinh hoạt phí với mức 60.000 đồng/người/ngày (tính theo ngày thực tế thực hiện nhiệm vụ, thời gian trực tiếp thực hiện nhiệm vụ dưới 4 giờ thì được tính bằng 1/2 ngày và từ 4 giờ trở lên được tính 1 ngày); nếu bị thương, bệnh, hy sinh thì được xác nhận là thương binh, bệnh binh hoặc liệt sĩ.
H.M.
120 cán bộ chủ chốt phường, xã được bồi dưỡng kiến thức quốc phòng
Đảng ủy – Bộ CHQS TP Hồ Chí Minh đã tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng – an ninh năm 2008 cho 120 chủ tịch, phó chủ tịch UBND phường, xã, thị trấn của 24 quận huyện.
Thông qua học tập nhằm nâng cao kiến thức lý luận cơ bản về: học thuyết Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và tư duy mới của Đảng ta về chiến tranh, quân đội; nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc; chiến lược quốc phòng – an ninh trong thời kỳ công nghiệp hóa – hiện đại hóa; Chỉ thị 16/CT-TƯ của Ban Bí thư TƯ Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với lực lượng dân quân tự vệ, lực lượng dự bị động viên; xây dựng phường – xã và lực lượng vũ trang địa phương vững mạnh toàn diện…
H.M.