Chiến đấu cơ F-35B đâm phải chim, mất 2 triệu USD

Quân đội Mỹ đã phải chịu thiệt hại có thể lên đến 2 triệu USD sau khi một máy bay ném bom F-35B của Lực lượng lính thủy đánh bộ nước này va chạm với một con chim trong lúc cất cánh từ một căn cứ không quân Iwakuni ở Nhật Bản. 

Trong thông báo ngày 15-5, Lực lượng lính thủy đánh bộ Mỹ cho biết vụ việc xảy ra ngày 7-5 vừa qua. Máy bay F-35B đã không thể cất cánh do có thể một con chim ưng bị mắc kẹt bên dưới thân máy bay. Tuy nhiên, máy bay đã được lai dắt an toàn ra khỏi đường băng và phi công may mắn không bị thương trong sự cố này. Hiện báo cáo đánh giá thiệt hại trong vụ việc chưa hoàn tất. Tuy nhiên, Lực lượng lính thủy đánh bộ Mỹ xếp hạng mức độ nghiêm trọng của vụ việc ở cấp độ A, đồng nghĩa thiệt hại có thể lên tới trên 2 triệu USD.

Máy bay đã được lai dắt an toàn ra khỏi đường băng
 Va chạm với chim là sự cố thường gặp trong ngành hàng không thế giới, dẫn đến nhiều thiệt hại và sự cố nghiêm trọng. Không quân Mỹ thiệt hại khoảng 182 triệu USD do 418 vụ đâm phải chim trong giai đoạn 2011-2017. Hồi tháng 4-2019, một chiến đấu cơ F-16 đã bị một diều hâu tấn công khi đang hạ cánh xuống căn cứ không quân Holloman ở New Mexico. Con chim này sau đó chết do bị mắc kẹt bên trong cỗ máy bay. Bộ Quốc phòng Mỹ từng phát triển dự án đối phó với mối đe dọa từ chim và động vật hoang dã, nhưng vẫn chưa giải quyết được tình trạng này. Theo Times, Không quân Mỹ hiện dựa vào hai hệ thống khác nhau để tránh các cuộc tấn công của chim. Một là radar thời tiết theo dõi đàn chim trên bầu trời và hai là radar có khả năng phát hiện từng con chim bay gần sân bay.

Tin cùng chuyên mục